Những dãy nhà giống nhau như đúc ở ngoại ô Sài Gòn

2015-12-13 10:48:49 0 Bình luận
Nhắm vào tâm lý muốn an cư của các gia đình trẻ, giới đầu tư BĐS đổ về Nhà Bè mua đất xây nhà diện tích nhỏ bán giá rẻ, tạo nên những khu dân cư với nhiều dãy nhà giống hệt nhau.


Đường Lê Văn Lương (đoạn đi qua xã Phước Kiển và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) dày đặc bảng quảng cáo bán nhà phố giá dưới 1 tỷ đồng một căn.


Sâu trong các con hẻm của tuyến đường Lê Văn Lương, những dãy nhà giống hệt nhau mọc san sát.


Đặc biệt nhất là khu vực thuộc hẻm 1491. Tại khu dân cư này, các dãy nhà với hàng trăm căn hộ dính liền, giáp mặt và giống nhau như đúc.


Một dãy nhà thuộc hẻm 1465, ấp 2, xã Nhơn Đức. Nhìn từ xa, những căn nhà này trông giống những căn biệt thự liền kề.


Một con đường bê tông đang được mở xuyên qua bãi lau, sậy, chạy thẳng vào dãy nhà thuộc hẻm 1465. Theo người dân nơi đây, khu vực này các chủ đất đang chuẩn bị xây dựng những dãy nhà tiếp theo.


Anh Thanh Hưng, một chủ của dãy nhà 6 căn thuộc xã Nhơn Đức, cho biết trước khi các căn nhà khang trang mọc lên, khu vực này là bãi đất trống lục bình, lau, sậy mọc um tùm.


"Nhà nước cấm tách thửa đất nông nghiệp và quy định hạn mức tách thửa ở Nhà Bè nhỏ nhất phải hơn 80 m2. Nếu xây nhà đúng diện tích quy định thì giá trị căn nhà rất lớn, nên giới đầu tư mua từng thửa đất lớn rồi chuyển đổi, xin phép xây dựng nhà kiểu cấp phép 1 căn nhưng chia nhỏ thành nhiều căn để bán theo túi tiền của người có nhu cầu. Vì vậy mà phần lớn nhà ở đây đều đứng tên đồng sở hữu", anh Hưng giải thích.


Hầu hết các thửa đất đều có 3-4 hộ đồng sở hữu, thậm chí cả 10 nhà cùng đứng chung 1 lô đất.


Một chủ đất đang thi công dãy nhà mới cạnh dãy nhà đã có người mua bên đường Lê Văn Lương. Cách công trình không xa là bảng quảng cáo với những mỹ từ rất thu hút.


3 căn nhà "dính nhau", mỗi căn có diện tích 3x10 m đang được rao bán, với giá 640 triệu đồng một căn.


Nhà mới liên tục mọc lên. Nhiều chủ đầu tư cho biết, khách mua nhà ở đây là những người có nhu cầu nhà ở thực sự nên không quan tâm nhiều đến quyền sở hữu chung hay riêng mà chỉ cần mức giá phù hợp với khả năng chi trả. Tại khu vực này, ngay trong thời điểm nhà đất đóng băng thì nhà sở hữu chung vẫn giao dịch sôi động.


Đi vào phía sau thì thực tế căn nhà này gồm 5 hộ sở hữu 5 căn nhà sát nhau, giống hệt nhau, trong đó có 4 căn diện tích chỉ 20-30 m2.


Theo nhân viên công ty môi giới BĐS Đại Phát (xã Nhơn Đức), từ 3 năm nay, công ty đã xây bán hàng trăm căn nhà theo hình thức sở hữu chung, nhà xây tới đâu bán hết tới đó.


Bên trong một căn nhà có diện tích 3x12 m2. Các nhà ở đây được xây dựng 1 tầng trệt đủ bố trí bếp, phòng khách, 1-2 lầu với mỗi tầng 1 phòng ngủ và nhà vệ sinh.


Tầng trệt của một căn nhà có diện tích đất 20 m2. Chủ nhà cho biết, diện tích nhà tuy nhỏ nhưng có đến 2 tầng lầu nên sử dụng khá thoải mái. Mức giá tại thời điểm chị mua chỉ 500 triệu. "Mặc dù không có sổ riêng nhưng nếu muốn bán lại thì các nhà sở hữu chung cũng sẽ tạo điều kiện", chị cho hay.


Theo ghi nhận của phóng viên, bất cứ thời điểm nào trong ngày, nếu có người lạ xuất hiện tại các dãy nhà là đội ngũ cò ngay lập tức tiếp cận.


Thực tế, theo nhiều người, mối lo với họ không phải là tính pháp lý của những ngôi nhà đồng sở hữu, mà tình trạng ngập ở các khu dân cư này diễn ra thường xuyên. Tại một số khu vực, các tuyến đường vào khu dân cư được bê tông hóa khá rộng nhưng nền thấp, luôn ngập trong nước khi mưa và triều cường.


Tại khu dân cư hẻm 1491, đường Lê Văn Lương, nhiều dãy nhà luôn trong tình trạng ngập úng như thế này.


Nhiều hộ phải xây thêm bờ ngăn nước tràn vào hoặc nâng nền. Một số người dân tại đây cho biết, do đi mua nhà vào thời điểm tháng 3-5 thời tiết khô ráo, chủ bán lại khẳng định nền cao nên không biết khu vực này bị ngập bởi triều cường.


Nhiều người không thể chịu cảnh luôn phải sống chung với nước ngập nên chỉ ở một thời gian đã phải rao bán nhà chuyển đi nơi khác.

Huyện Nhà Bè có lợi thế gần trung tâm TP HCM, giao thông tiện lợi, đặc biệt giáp quận 7 nên được hưởng lợi từ các dự án hạ tầng và khu đô thị Phú Mỹ Hưng, do vậy nơi đây mọc lên khá nhiều dụ án. Nhiều người trẻ cũng đổ về đây mua nhà, đất khiến giao dịch khá sôi động. Song do quy định cấm tách thửa đất nông nghiệp nên để xây dựng được những căn nhà này, giới đầu tư đã mua gom đất nông nghiệp, sau đó tách ra từng thửa lớn và chuyển đổi thành đất thổ cư, xin phép xây dựng cho toàn bộ khu đất với những căn nhà giống nhau như đúc. Xây xong, chủ đất sẽ thực hiện thêm một công đoạn nữa là tách ra từng thửa đất nhỏ theo hạn mức tách thửa của huyện.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...