Nữ sinh "băng đồi" xuống thành phố ôn học sinh giỏi, giành giải quốc gia Địa lý

2022-04-04 08:21:37 0 Bình luận
Đều đặn 4-5 ngày/tuần, nữ sinh vượt gần 100 km từ thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) để xuống TP Hà Tĩnh ôn luyện. Kết quả chô tinh thần ham học, nỗ lực chính là danh hiệu mà em vừa đạt được.

Em Nguyễn Thị Thanh Huyền (học sinh lớp 11A3, Trường THPT Cao Thắng, sống tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Cô bạn vừa dành giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, đó là cả một hành trình đầy nỗ lực và gian nan của Huyền.

Nhà xa, trên vùng đồi núi, gần nửa năm Huyền phải vượt gần 100 km từ nhà vào TP.Hà Tĩnh ôn luyện. Huyền cho biết, từ tháng 5/2021, em bắt đầu xuống Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để ôn luyện môn Địa lý cho Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Huyền có thành tích học tập khá, tếp thu nhanh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Đều đặn mỗi tuần, buổi sáng em học tại Trường THPT Cao Thắng, trưa về nhà ăn vội bữa cơm, sau đó được bố chở ra điểm đón xe buýt để kịp bắt xe xuống TP Hà Tĩnh ôn luyện.

Vốn sức khoẻ yếu, đường xuống TP Hà Tĩnh lại xa nên Huyền liên tục bị say xe. Không ít lần xuống đến thành phố, em đã phải gắng gượng để tiếp tục việc học. Dù vậy, cô học trò nhỏ vẫn cố gắng vượt qua mọi trở ngại, đều đặn mỗi tuần 4 - 5 buổi xuống thành phố tiếp tục việc học ôn.

Được biết, bố mẹ Thanh Huyền ngoài làm vài sào ruộng còn làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy, miễn có thêm thu nhập để nuôi 4 chị em ăn học. Là chị cả trong nhà, từ nhỏ Huyền đã sớm ý thức được sự khó khăn, vất vả của gia đình nên luôn nỗ lực học tập, thời gian rảnh thì tranh thủ phụ việc nhà, chăm lo cho các em.

Nhận xét về cô học trò, thầy Trần Bá Quân - giáo viên Địa lý tại Trường THPT Cao Thắng cho biết, Huyền có ý thức tự học rất cao và tiếp thu bài nhanh.  Trong thời điểm dịch Covid-19, việc học ôn phải chuyển qua trực tuyến thì Huyền càng gặp khó khăn khi em không có điện thoại thông minh để học.

Để giúp Huyền được tiếp tục việc học, các thầy cô đã trao tặng em một chiếc điện thoại để học trực tuyến. Nhưng đôi lúc mạng chập chờn hay điện thoại không thể vào Zoom, Google Meet để học, Huyền lại xuống trường để học từ máy tính của thầy.

Sau mỗi buổi học sáng trên trường, Huyền được bố đèo ra bắt xe buýt vào thành phố ôn tập (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Đến tháng 10/2021, sau khi được vào đội tuyển chính thức thi học sinh giỏi quốc gia, Huyền lại xa gia đình một mình xuống ở ký túc xá của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để ôn luyện, thi thoảng vài ba tuần em mới bắt xe buýt để trở về nhà.

Nói về việc ôn luyện môn Địa lý của bản thân, Huyền cho biết: “Em yêu thích môn học này từ bé và đã tham gia Kỳ thi học sinh giỏi huyện từ năm lớp 8.

Để chinh phục môn Địa lý, em luôn kiên trì học trong sách vở và tìm đọc tài liệu, cố gắng nghe thầy cô giảng bài và luyện tư duy trong viết bài cũng như nghiên cứu kỹ cách sử dụng Atlat Địa lý”.

Chia sẻ về dự định của bản thân, Huyền cho biết, em sẽ chọn ngành sư phạm Địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để theo học bởi bản thân rất yêu thích nghề giáo. Giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý sẽ là bước đệm giúp em đến gần hơn với ước mơ của mình trong tương lai.

Tương tự, em Phan Xuân Hành (học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) vừa đạt giải Nhất môn Hóa). Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh có học sinh đạt giải Nhất quốc gia môn Hóa học.

Cách đây 3 năm, Hành từ quê nhà xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn vượt quãng đường hơn 70km, vào  Trường THPT chuyên Hà Tĩnh với vị trí thủ khoa lớp chuyên hóa.  Cùng với sự hỗ trợ của thầy cô giáo và các bạn trong đội tuyển về kiến thức, tài liệu, Hành còn lên mạng tìm kiếm thêm các dạng đề và mạnh dạn kết nối với bạn bè các tỉnh để mở rộng kiến thức và học hỏi những phương pháp học mới.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021-2022, với số điểm 29,75 em Phan Xuân Hành xuất sắc giành giải nhất môn hóa Cậu bạn cho biết, mỗi ngày dành 10-14 tiếng đồng hồ để học hỏi, tìm kiếm tài liệu về môn hóa. Hầu như tất cả trang web, phần mềm dạy học hóa trên mạng em đều đọc, và thầy cô là người không thể thiếu trong quá trình học của em.

Với kết quả này, Hành sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học trong toàn quốc. Trong đó, có Trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường mà bấy lâu nay em hướng đến với ước mơ trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cứu người. Tuy nhiên, bản thân Hành đang còn nhiều phân vân về tương lai phía trước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...