Phan LaLa – Cô gái vàng trong làng phun xăm thẩm mỹ, sẵn sàng đào tạo nghề cho NKT

2020-08-18 22:35:24 0 Bình luận
Phan LaLa là cái tên khá quen thuộc trong giới thẩm mỹ, đặc biệt là trong ngành phun xăm thẩm mỹ. Cô đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và được khách hàng ưu ái đặt cho tên gọi “phù thủy phun xăm”. Hiện tại, Phan LaLa đang làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Nam Hàn.

Sắp xếp lịch khá lâu, tôi mới có dịp được ghé thăm Thẩm mỹ viện Quốc tế Nam Hàn (số 95 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu giấy, TP. Hà Nội) để có cuộc trò chuyện với “phù thủy” Phan LaLa – cô gái vàng trong làng phun xăm thẩm mỹ.

Phan LaLa – Cô gái vàng trong làng phun xăm thẩm mỹ hiện đang làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Nam Hàn.

Phan LaLa là cô gái có dáng người cao ráo, thon thả với mái tóc ngắn cá tính, thời thượng. Đón tôi với thái độ niềm nở, cô hào hứng chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề với danh xưng “phù thủy phun xăm”.

Bước vào nghề vào năm 2015, khi đó Phan LaLa mới 20 tuổi. Tuổi đời khá trẻ nhưng cô nàng sớm bộc lộ năng khiếu. Ngay từ khi còn đi học, cô nàng đã đam mê với ngành thẩm mỹ, thích make up, làm tóc cho bạn bè hay đôi khi tự tay thiết kế những bộ quần áo xinh đẹp, tinh tế. Nhắc đến ngành thẩm mỹ, đôi mắt cô “phù thủy” sáng lấp lánh, hào hứng chia sẻ.

“Chân ướt, chân ráo” vào nghề, cô nàng may mắn được theo học những bậc thầy nổi tiếng trong giới với những cái tên đình đám: Hương Nguyễn, Yumi Trần, Thu Anh, Nguyễn Hữu Cơ...

“Tôi cứ vừa kiếm tiền vừa đi học. Tôi kiếm tiền hăng say, tích cóp có khi hàng năm trời để được theo các khóa học. Mỗi thầy cô lại có những lợi thế riêng trong nghề, người mạnh về phun xăm môi, người mạnh về phun xăm mày. Tôi nghĩ muốn thành công thì phải biết chắt lọc những tinh hoa của thầy cô để tạo ra cái độc đáo cho mình”. – Phan LaLa hào hứng chia sẻ.

Quá trình lập nghiệp của cô nàng khá gian nan, vất vả. Tuy nhiên, đến nay, cô nàng đã được nhiều người trong ngành thẩm mỹ biết tới nhờ những thành công vang dội. Để có được điều đó, Phan LaLa phải đánh đổi khá nhiều thứ: mồ hôi, nước mắt, tiền bạc và quỹ thời gian bên gia đình. Cô cho rằng muốn thành công thì bản thân phải biết chấp nhận hy sinh và nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ.

Không một giải thưởng hay một tấm giấy khen, cúp thưởng nào bằng những lời nhận xét thực tế của khách hàng. Dường như không có ca phun xăm thẩm mỹ nào có thể làm khó được cô gái xinh đẹp này. Dưới bàn tay khéo léo, tinh tế của Phan LaLa, từng dáng mày, dáng môi hiện lên vô cùng mềm mại, xinh đẹp, uyển chuyển, thu hút mọi góc nhìn.

Với dáng mày, Phan La La luôn biết tạo dáng phù hợp với khuôn mặt của khách hàng, chọn màu mực tự nhiên. Vì vậy, dáng mày khi lên màu đều khiến mọi người trầm trồ, khen ngợi vì độ mềm mại, sắc nét, quyến rũ.

Còn với đôi môi của khách, cô nàng “phù thủy” lại chú trọng nhiều tới màu môi và độ đậm nhạt. Hai yếu tố này phải phù hợp với độ tuổi của khách. Có như vậy mới mang đến cho khách hàng được sự hoàn hảo, tự nhiên nhất.

Cô nàng Phan La La có rất nhiều đơn vị thẩm mỹ viện, spa “trải thảm” đón về làm nhưng cô lại chọn Thẩm mỹ viện Quốc tế Nam Hàn là nơi gắn bó dài lâu. Phan LaLa tâm sự: “Tôi đã từng qua 3, 4 cơ sở thẩm mỹ rồi nhưng sau đó quyết định về làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Nam Hàn. Đây là cơ sở chuyên nghiệp, môi trường làm việc phát triển cho bản thân tôi. Bên cạnh đó, Thẩm mỹ viện luôn chú trọng tới an toàn sức khỏe khách hàng và chất lượng dịch vụ. Đơn vị làm việc “có tâm, có tầm”, phù hợp với phong cách và tiêu chí tôi đặt ra”.

Phan LaLa tiến hành phun xăm lông mày cho khách.

Tại Thẩm mỹ viện Nam Hàn luôn trang bị máy móc hiện đại, tân tiến bậc nhất: máy black peal III, máy thần thánh, máy giansun... Bên cạnh đó, cơ sở liên tục cập nhập xu hướng làm đẹp để làm hài lòng mọi khách hàng. Một số phương pháp phun xăm mày được mọi người ưa chuộng như: phun mày tạo hạt, phun mày ombre, điêu khắc lông mày 9D...

Tuy nhiên công nghệ phun xăm mày “hot” nhất trên thị trường quốc tế là phương pháp Hairstroker. Công nghệ khá phổ biến ở thế giới nhưng lại mới mẻ, chưa được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Phương pháp này không gây tổn thương trên da do lực kim đi rất nhẹ. Vì vậy sợi mày trông khá mảnh, tự nhiên và khách hàng không hề đau đớn. Phương pháp Hairstroker không kén da như các phương pháp khác và giữ đươc màu từ 3 – 4 năm.

Chia sẻ về phương pháp độc đáo này, Phan LaLa cho biết: “Hiện nay, tôi đang đi học Hairstrocker tại một trung tâm lớn. Tôi dành thời gian nghiên cứu và học tập vào những ngày cuối tuần. Ngành làm đẹp đòi hỏi mỗi người thợ phải chăm chỉ, kiên trì và luôn cập nhập những kiến thức mới”.

Khi được hỏi vậy làm sao để phân bố thời gian hợp lý giữa công việc, học tập và gia đình, Phan LaLa chỉ cười và thẳng thắn chia sẻ: “Biết sắp xếp thời gian sẽ phân bố mọi việc một cách hợp lý. Việc chăm chỉ học tập khiến tôi nâng cao tay nghề, thêm tự tin và đem lại diện mạo “xuất thần” cho khách hàng”.

Hình ảnh khách sau khi thực hiện phun xăm xong với dáng mày tự nhiên, thanh thoát, uyển chuyển.

Tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Nam Hàn còn cung cấp các dịch vụ phun xăm khác như: phun mí, phun môi lipstick, phun môi ombre, xóa xăm... Với mỗi phương pháp lại có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng yêu cầu khách hàng. Đặc biệt trong tháng 8, Thẩm mỹ viện Nam Hàn tri ân tới khách hàng là thương bệnh binh, người khuyết tật ưu đãi lên tới 70% cùng nhiều phần quà hấp dẫn như: giảm giá, voucher, phiếu soi da,…

Nói về những kỷ niệm trong nghề, ngoài những lời khen mà khách hàng dành cho thì đôi lúc cô cũng nhận nhiều sự chỉ trích, chê bai. Đó là những kỷ niệm khó quên khi cô nàng mới bước vào nghề. Đối mặt với trường hợp ấy, Phan LaLa cho rằng: “Không khiến khách hàng ưng ý là lỗi ở người thợ. Tôi sẽ sửa lại đến khi khách hài lòng mới thôi”.

Bằng cái tâm với nghề phun xăm thẩm mỹ, không khó hiểu vì sao khi Phan La La với tuổi đời trẻ đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, trở thành “con cưng” được săn đón tại các thẩm mỹ viện lớn.

Chia sẻ với Hòa Nhập, Phan La La sẵn sàng hỗ trợ và đào tạo miễn phí các kỹ năng phun thêu thẩm mỹ cho người học là những người khuyết tật, mong muốn có một nghề nghiệp ổn định, đủ tự tin để nuôi sống được bản thân. Thậm chí, cô cũng sẵn sàng hỗ trợ học viên là người khuyết tật mơ cửa hàng riêng nếu sau khi học đầy đủ kỹ năng, đáp ứng được tiêu chuẩn của nghề. Rất mong Phan La La sẽ hỗ trợ được nhiều học viên là người khuyết tật để họ có cuộc sống tốt với nghề.

Để được tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ tới:

Thẩm mỹ viện Quốc tế Nam Hàn

Tổng đài tư vấn: 08 6619 1929 – 08 6869 1929

Website: https://icare-plus.vn/dia-diem/cau-giay/cang-da/vien-tham-my-quoc-te-nam-han/

Facebook: https://m.facebook.com/BacSyDaLieuVienThamMyNamHan/

Địa chỉ: Số 95 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...