Phú Xuyên-Hà Nội: Nhiều điểm kinh doanh lơ là phòng chống dịch Covid-19

2021-07-03 19:33:39 0 Bình luận
Trong những ngày gần đây, theo phản ánh của người dân và trên nhiều các phương tiện truyền thông, tại một số địa bàn Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là của không ít người dân, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Những ngày qua, chúng tôi ghi nhận sự lơ là chủ quan phòng dịch covid-19 của nhiều điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tại quán Đạt Hiền – Đặc sản bún hến gia truyền ở địa chỉ ngõ Lịm Km36, Mỹ Lâm, Phú Xuyên, Hà Nội có khoảng 30-40 người tụ tập ăn uống.

Trong bối cảnh dịch, bệnh Covid-19 đang diễn ra vẫn còn rất phức tạp, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày số ca lây nhiễm bệnh trong cộng đồng đang tăng vọt đáng kể mỗi ngày. Theo thông tin từ Bộ y tế, sáng 3/7 cho biết 12 giờ qua Việt Nam ghi nhận thêm 239 ca mắc mới. Tổng số ca bệnh ghi nhận ở nước ta nâng lên 18.360, trong đó 7.395 ca đã khỏi bệnh, 84 ca tử vong. 239 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (215), Phú Yên (11), Hưng Yên (10), Bạc Liêu (2), Bắc Ninh (1); trong đó 206 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Theo phản ánh của người dân vào 17h30’ chiều ngày 2/7 tại quán Đạt Hiền số lượng khách ra vào ăn lên đến trên 40 người. Các bàn ăn không có khoảng cách, mặt bàn không có vách ngăn, nước rửa tay sát khuẩn tại quán cũng không có, đa số tất cả mọi người tại quán ăn đều không đeo khẩu trang. Chủ quán còn cho biết một buổi chiều quán bán được cả tạ bún và mấy chục kg hến.

Ngày 2/7, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn khẩn Số: 2905/ UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, nhận thấy sự lờ là của một bộ phận lớn người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch: Tại một số nhà hàng ăn, uống trong nhà chưa đảm bảo khoảng cách, chưa có tấm chắn, ngồi quá số người theo quy định, chưa đóng cửa đúng giờ theo quy định; tại một số địa điểm công cộng đã xuất hiện tình trạng người dân tập trung đông người, chưa thực hiện nghiêm thông điệp 5K; tình trạng chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng chống dịch chung của Thành phố.

Ở một nhà hàng ăn khác: Nhà hàng Nghĩa Tú tại địa chỉ tiểu khu Thao Chính, Phú Xuyên, Hà Nội nhiều người dân cũng chủ quan không thực hiện nghiêm thông điệp 5K phòng chống dịch, nhà hàng cũng không có những biện pháp phòng dịch như vách ngăn giữa các bàn ăn, khoảng cách giữa mọi người với nhau.

Chính vì vậy, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở với việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố trong điều kiện nới lỏng một số hoạt động; tiếp tục tuyên truyền, có biện pháp phù hợp không để tình trạng tập trung đông người tại các địa điểm công cộng; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn, uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố (không đảm bảo giãn cách, không bố trí tấm chắn, mở cửa quá 21 giờ hàng ngày,...) khi nới lỏng các hoạt động; chỉ đạo lực lượng chức năng kiên quyết giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, trà đá, cà phê vỉa hè.

Công văn khẩn của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Một trong những bài học thành công trong công tác chống dịch Covid-19 ở nước ta trong hơn một năm qua là sự tham gia chủ động, tích cực của người dân. Nhưng trước việc nới lỏng một số hoạt động trong cộng đồng đã xuất hiện yếu tố chủ quan, mất cảnh giác, trong đó nhiều người ra đường không đeo khẩu trang, không thực hiện thông điệp 5K. Đây là yếu tố tâm lý phải được loại bỏ ngay. Không ai bảo vệ chúng ta bằng chính chúng ta. Hành động của mỗi người trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ góp phần vào chiến thắng đại dịch. Do vậy, hãy cùng nhau thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, thông điệp 5K, trong đó hai yếu tố quan trọng có thể quyết định làm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; phát hiện sớm những người nhập cảnh trái phép, thông báo ngay cho chính quyền cơ sở để có biện pháp ngăn chặn, không để dịch bùng phát trong cộng đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...