Hà Nội
Thứ 7, 29/11/2025
Nhiều mây
24°C

Phường Định Công – Hoàng Mai: Xây nhà ở trên đất nông nghiệp để bán như "trẩy hội"

01/04/2022 06:36
3:12
Theo phản ánh đến tòa soạn thì khi đến địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai chỉ cần hỏi ở đâu bán nhà ở không có sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) người ta dễ dàng có một danh sách dài các ngõ phố với những ngôi nhà từ 1 – 2,5 tầng với mức giá từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng. Hiện tại là thời điểm vàng để các “chủ đầu tư” đua nhau xây nhà để bán mà không vướng phải bất kì một khó khăn trở ngại nào.

Theo phản ánh của người dân thì rất nhiều chủ đất đã và đang xây nhà để bán với đủ các loại, từ 1 tầng đến 2,5 tầng với các mức giá khác nhau tùy diện tích. Cụ thể tại ngách 79 ngõ 230 Định Công Thượng, chúng tôi thật sự choáng ngợp tại đây hàng loạt ngôi nhà xây dựng trên đất nông nghiệp cả cũ lẫn mới đang được rao bán công khai. Khi thấy chúng tôi nói về ý định mua nhà không sổ để ở, nhiều người dân xô ra chào bán. Đặc biệt có chủ đất còn xây đến 4- 5 ngôi nhà liên tiếp nhau với hàng trăm mét vuông, mỗi căn được chia ra từ 40 đến 45 mét vuông gồm 2 tầng để bán với giá từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ đồng. Có chủ đất còn xây căn nhà rộng đến 60 mét vuông với 2 tầng khang trang. Khi tiếp cận thông tin, người dân còn ngỏ ý bán đất nông nghiệp cho chúng tôi với giá 11 -12 triệu/m2 để xây nhà; chúng tôi còn được “rỉ tai” xây nhà trên đất nông nghiệp ở đây chỉ cần “làm luật” với phường 150 triệu đồng.

Hàng loạt căn nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp để bán tại ngách 79 ngõ 230 Định Công Thượng được rao bán.

 Một mảnh đất hàng trăm mét vuông được xây chia thành 4 5 căn để bán với giá từ 1,2 đến 15,5 tỷ đồng

Nói về những ngôi nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Định Công thì không nơi nào nhộn nhịp bằng ngõ 99 Định Công Hạ, đơn cử như 99/145/2, 99/110/100 Định Công Hạ, theo tìm hiểu của chúng tôi tại đây gần như 100% các ngôi nhà được xây dựng đều trên đất nông nghiệp, nhà cũ chưa kịp bán hết thì nhiều ngôi nhà mới đã mọc lên san sát. Chúng tôi tự hỏi, nếu sự thật như nhiều chủ đất chia sẻ rằng mỗi ngôi nhà được xây dựng như vậy thì cần phải chi cho phường từ 80 – 150 triệu đồng/1 nhà (tùy vào mức độ quan hệ) thì khoản tiền mà các cán bộ phường Định Công thu về nhiều đến thế nào? Và liệu chỉ có cán bộ phường hay có cả sự bảo kê của thế lực nào lớn hơn đằng sau những ngôi nhà trên?

 

Những ngôi nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp tại ngõ 99 Định Công Hạ còn chưa được bán.

Bên trong những căn nhà trái phép được chủ đất xây bán cho người có nhu cầu.

Tiếp tục sang ngõ 193 Định Công Hạ, ở đây có liên tiếp 5 ngôi nhà được xây 2 tầng khang trang, trong đó vẫn còn 1- 2 căn còn chưa bán được. Chúng tôi được người dân đã mua nhà tại đây giới thiệu để mua.

 Các ngôi nhà còn rất mới được xây liền nhau để bán ở ngõ 193 Định Công Hạ.

Tại ngõ 115 Trần Hòa, cũng không thiếu những ngôi nhà 2 tầng đến 3 tầng đang được người dân xây dựng để ở, khi chúng tôi đến đây rất nhiều người tỏ ra e dè đề phòng, đặc biệt là khi chúng tôi chụp lại ảnh các ngôi nhà trên, chỉ khi chúng tôi nói rằng chúng tôi đang tìm nhà tương tự để mua và được giới thiệu đến ngõ này thì họ mới tiếp chuyện chúng tôi với tâm thái thoải mái hơn và chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn về cách để có thể xây nhà trên đất nông nghiệp ở đây mà không vấp phải sự cản trở nào.

Một người dân đã xây nhà trái phép tại đây nói với chúng tôi “nếu em không có quan hệ thì dù có 150 triệu em cũng không xây được, chính quyền họ ‘đập’ chết”

Các ngôi nhà trái phép xây liên tiếp tại ngõ 115 Trần Hoà.

Để tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi có một niềm tin rằng có đi quanh địa bàn phường Định Công trong 1 tuần chúng tôi vẫn không thể đếm hết những ngôi nhà kiên cố khang trang được xây dựng trên đất nông nghiệp để ở và để bán. Câu hỏi đặt ra là đơn vị hay cá nhân nào đứng sau để “một tay che trời” cho việc ngang nhiên coi thường pháp luật tại phường Định Công như vậy? Liệu lãnh đạo quận Hoàng Mai có biết đến tình trạng vi phạm nghiêm trọng này đang diễn ra trên mảnh đất mà mình đang quản lý?

Chúng tôi sẽ dần bóc tách những vấn đề liên quan để đưa sự việc đến các cấp cao hơn của thành phố Hà Nội, nhằm mang lại tính công bằng cho những đơn vị kinh doanh bất động sản chân chính khác.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang