
Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Vua Lê Thái Tổ, khu An Biên 2, phường Hoành Bồ.
Dự lễ khánh thành có các đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; đại diện các sở, ban, ngành, Hội đồng họ Lê, các xã, phường trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hạ Long, huyện Hoành Bồ (trước sắp xếp); lãnh đạo phường Hoành Bồ cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai hội.
Đền thờ Vua Lê Thái Tổ được xây dựng từ cuối thế kỷ XV, là ngôi đền duy nhất tại Quảng Ninh thờ Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi - Vị anh hùng dân tộc, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giành lại độc lập cho đất nước, mở ra triều đại Hậu Lê hiển hách, đồng thời phối thờ các bậc Trung thần Lê Lai, Nguyễn Trãi. Năm 2003, Đền được xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Trải qua thời gian, di tích từng xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoành Bồ Phát biểu tại buổi Lễ
Từ yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh, tỉnh Quảng Ninh và địa phương đã đầu tư đồng bộ cụm dự án khu vực Đền thờ Vua Lê Thái Tổ với tổng diện tích hơn 21 ha, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Riêng Dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng Đền thờ Vua Lê Thái Tổ có quy mô 1,67 ha, tổng mức đầu tư 211 tỷ đồng, được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Đồng chí Đặng Thái Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoành Bồ báo cáo quá trình triển khai dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng và phát huy giá trị di tích lịch sử Đền thờ Vua Lê Thái Tổ
Dự án được thực hiện từ tháng 10/2024, bao gồm các hạng mục: Đền chính (Đền thờ Vua Lê Thái Tổ, bao gồm Tiền tế, Đại bái và Hậu cung, diện tích 1.080 m2); Miếu thờ Đức ông Quan giám sát và Miếu thờ Bà Chúa (diện tích 301 m2); Nhà Tả vu - Hữu vu (diện tích 297 m2); Lầu Chuông - Lầu Trống (diện tích 105 m2); Nghi môn Nội (diện tích 151 m2) và các hạng mục: Tu bổ cổng đền hiện trạng; Móng đôi voi chầu; Nghi môn Ngoại. Đơn vị nhà thầu thi công là Công ty TNHH một thành viên tôn tạo, phục chế công trình văn hoá Việt, đảm bảo thời gian và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghi lễ thỉnh chuông.
Lễ khánh thành đền Vua Lê Thái Tổ gắn với Lễ hội đền Vua Lê Thái Tổ gồm các nghi thức: Lễ cắt băng khánh thành, Lễ thỉnh chuông, thỉnh trống; Lễ dâng hương, dâng lễ vật của 32 khu phố phường Hoành Bồ và Hội đồng họ Lê trên toàn quốc; Lễ tế tại sân đền.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền Vua Lê Thái Tổ
Phần hội có các trò chơi dân gian như nhảy sạp, nhảy bao bố, bắt chạch trong chum, bịt mắt bắt vịt, nhảy dây, kéo co, đánh chuyền, ô ăn quan, têm trầu cánh phượng…, giao lưu văn hóa, viết thư pháp, trình diễn thêu họa tiết và trưng bày các mẫu trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn phường Hoành Bồ, trưng bày gian hàng sản phẩm OCOP…
Công trình được khánh thành trong những ngày đầu năm mới 2026 không chỉ là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoành Bồ, mà còn là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với vị vua, vị anh hùng dân tộc Lê Thái Tổ, người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, quét sạch giặc Minh xâm lược, mở ra triều đại Hậu Lê - một trong những triều đại hưng thịnh của lịch sử dân tộc, đồng thời tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của Nguyễn Trãi, Lê Lai cùng các bậc tiền nhân.
Trong thời tiếp theo, phường Hoành Bồ sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị di tích, để Đền thờ Vua Lê Thái Tổ thực sự trở thành không gian văn hóa - tâm linh tiêu biểu, điểm đến giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Bình luận bài viết