Trong giai đoạn 2023–2025, Hà Nội đang triển khai việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn mỹ quan đô thị. Một trong những văn bản quan trọng là Công văn số 938/UBND-NNMT ngày 15/3/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác giám sát quản lý đất đai, môi trường trong thời gian thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Công văn nêu rõ: “UBND các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai thực hiện ngay các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lợi dụng thời gian các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đang tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật môi trường”. Đây là một chỉ đạo kịp thời và cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và bảo vệ môi trường trong bối cảnh hiện nay.
Tiếp đó, Công văn số 1601/UBND-ĐT được ban hành nhằm cụ thể hóa trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trong toàn thành phố từ nay cho đến khi hoàn thành sáp nhập các đơn vị hành chính. Theo chỉ đạo, để tăng cường công tác quản lý đô thị trên toàn địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu: Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh.Trong đó, các địa phương như quận Tây Hồ được yêu cầu đặc biệt chú trọng giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng trong bối cảnh đang diễn ra quá trình chuyển đổi hành chính. Phường Quảng An – một địa bàn thuộc quận Tây – cũng nằm trong phạm vi chỉ đạo này, nhất là khi khu vực đang đối mặt với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự xuất hiện của nhiều dự án phát triển hạ tầng.
Trong khi đất thổ cư ngày càng tăng giá thì đất nông nghiệp tại các khu vực đông dân cư đang được mua bán trao tay chóng vánh. Thực tế này đã làm nảy sinh tình trạng xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, khiến dư luận bức xúc. Theo phản ánh của một số cán bộ hưu trí, thương bệnh binh trên địa bàn phường Quảng An thì tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến tại ngõ 238 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ.
Tại ngách 10/238 đường Âu Cơ, hàng loạt công trình vừa mới thi công xong và đã đưa vào sử dụng ngay sau khi Công văn số 938/UBND-NNMT được ban hành ít ngày

Các công trình thường được quây tôn kín để thi công một cách nhanh chóng và bí mật

Hai công trình xây trên đất nông nghiệp vừa được đưa vào sử dụng hồi đầu tháng tư( bên trái), không những vi phạm về việc xây dựng nhà kiên cố trên đất nông nghiệp mà còn kéo cả phần diện tích sử dụng từ tầng 2. Bên phải là công trình đang quây tôn sắp đưa vào sử dụng

Ngay tại thời điểm hiện tại là những ngày trung tuần của tháng 6, thì hàng loạt công trình vẫn đang vô cùng vội vã thi công: cụ thể như công trình tại Ngách 69 ngõ 238 đường Âu Cơ, hay tại tổ 6 ngõ 238 Âu Cơ

Công trình tại Tổ 6 Ngõ 238 đường Âu Cơ đang thi công dù đầu ngách vẫn có biển tuyên truyền về TTXD


Công trình tại Tổ 6 Ngõ 238 đường Âu Cơ đang thi công dù đầu ngách vẫn có biển tuyên truyền về TTXD
Việc để một sai phạm tồn tại quá lâu đồng thời gây mất lòng tin của người dân vào chính quyền sở tại, nhất là khi những phản ánh của người dân không được đáp lại, không được xử lý dứt điểm. Điều này cũng dẫn đến tâm lý coi thường pháp luật của những chủ đầu tư dự án, khi người này “học” người kia vi phạm pháp luật, cuối cùng dẫn đến tình trạng sai phạm hàng loạt, sai phạm trên địa bàn mà muốn xử lý cũng khó khăn vô cùng.
Theo Công văn số 1601/UBND-ĐT, UBND thành phố yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội" và Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Cũng theo đó thì để tình trạng này kéo dài là trách nhiệm rất lớn của ông Nguyễn Danh Thụ, chủ tịch UBND phường Quảng An, và ông Nguyễn Đình Khuyến chủ tịch UBND quận Tây Hồ trong cương vị là người đứng đầu đơn vị đơn vị hành chính tại thời điểm hiện tại.