Hoàng Mai-Hà Nội lên phương án phòng chống thiên tai cho 14.000 nhân khẩu ngoài đê sông Hồng

2023-06-03 11:10:00 0 Bình luận
Nhận định tình hình thời tiết năm 2023 sẽ có bão, áp thấp nhiệt đới, giông, lốc, sét, mưa đá ngay từ cuối tháng 6, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN quận Hoàng Mai đã xây dựng kế hoạch từ sớm. Trong đó sớm phân tích, đánh giá mặt mạnh - yếu của công tác PCTT, TKCN năm 2022 để đưa ra các giải pháp tốt hơn cho công tác năm 2023.

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/4/2023 của UBND Thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN  quận Hoàng Mai  thực hiện tổng kết phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 triển khai kế hoạch năm 2023.

Quận Hoàng Mai là địa bàn có hơn 8,4 km đê, 10 điếm canh, 1 kè, 2 cống và 2 trọng điểm đê xung yếu, có tới 14.000 nhân khẩu sinh sống ngoài đê sông Hồng, tiềm ẩn những nguy hiểm nếu không làm tốt công tác PCTT, TKCN. Năm 2022, quận Hoàng Mai đã chuẩn bị chu đáo phương án PCTT, TKCN nên không có thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Diễn tập PCTT, TKCN của Hoàng Mai được Bộ NN & PTNN, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND Thành phố đánh giá cao về tính linh hoạt trong hiệp đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: AT.

Nhận định tình hình thời tiết năm 2023 sẽ có bão, áp thấp nhiệt đới, giông, lốc, sét, mưa đá ngay từ cuối tháng 6, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN quận Hoàng Mai đã xây dựng kế hoạch từ sớm. Thực hiện sớm phân tích, đánh giá mặt mạnh - yếu của công tác PCTT, TKCN năm 2022 để đưa ra các giải pháp tốt hơn cho công tác năm 2023.

Bà Lê Thị Thu Hương, Trưởng phòng Kinh tế, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT, TKCN quận Hoàng Mai cho biết: “Quận chủ động xây dựng phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, theo sát với tình hình, điều chỉnh, bổ sung phương án sát theo thực tế, phát hiện xử lý sự cố ngay từ giờ đầu”.

Đối với công tác PCTT, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN quận do đích thân Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm đứng đầu đã xây dựng 3 phương án: Phương án phòng, chống bão lũ; Phương án phòng, chống úng ngập; Phương án trong và sau khi xảy ra mưa, bão, úng ngập, thiên tai. Đối với từng phương án đều có cách xử lý khác nhau với cùng mục tiêu giảm thiểu thiệt hại thấp nhất.

Đối với công tác TKCN năm 2023, căn cứ vào tình hình địa phương, quận Hoàng Mai đã xây dựng 5 tình huống: Khi có mưa, bão, lụt, vỡ đê, kè; Khi có thảm họa cháy nổ nhà cao tầng, khu đô thị, trạm biến áp; Khi có động đất, sập đổ công trình; Khi có sự cố rò rỉ chất phóng xạ, chất độc; Khi có tai nạn tàu thuyền trên sông, đường bộ và đường sắt. Ngoài lực lượng tại chỗ, quận Hoàng Mai đã lên phương án có sự tham gia của lực lượng cứu nạn chuyên ngành, công an, quân đội trong đó Ban CHQS quận là cơ quan thường trực.

Theo kế hoạch, quận Hoàng Mai đã chuẩn bị 5.140 người, 36 đầu phương tiện chuẩn bị đối phó với tất cả tình huống xấu nhất. Ngoài 4.435 lực lượng dân quân, tự vệ tại chỗ thì 7 đơn vị quân đội như Sư đoàn 308, Sư đoàn 361, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ… cũng chuẩn bị 705 quân nhân, 16 xe tải, 3 xuồng để sẵn sàng tăng cường khi cần. Chế độ trực chỉ huy, phối hợp hành động đã được bàn bạc, thống nhất, tập trung đầu mối.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...