Quà biếu Tết: Nên chọn những món quà sức khỏe
Hiện nay, ngày càng có nhiều người chọn thực phẩm chức năng (TPCN) hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe làm quà biếu Tết, bởi giữa thời đại “khủng hoảng thừa” bánh mứt kẹo thì những món quà sức khỏe luôn đáng quý và đáng trân trọng.
TPCN làm quà biếu rất đa dạng, phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng của người hưởng lợi, như: Hỗ trợ điều trị bệnh, phòng ngừa bệnh tật, bổ sung dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp, giải độc, giảm cân...
Trong dịp Tết đến Xuân về, những sản phẩm TPCN giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính, phòng ngừa biến chứng thường được con cháu mua về để biếu ông bà cha mẹ. Điển hình có thể kể đến như: TPCN hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch... Những sản phẩm giúp đào thải độc tố trong cơ thể, làm đẹp cũng được nhiều người tin tưởng và lựa chọn.
Tuy nhiên, thị trường TPCN ngày Tết thường bát nháo giữa hàng thật hàng giả. Bởi vậy, mỗi người cần là người tiêu dùng thông minh!
Bát nháo thị trường hàng giả, hàng nhái TPCN
Ngay trong tháng 1/2019, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm với nhiều công ty sản xuất, nhập và phân phối các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố đã áp dụng và mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Điển hình trong số đó là các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Thanh Quả Áo Đình, Viên nang Phục Linh New Lishou, Viên nang Đông trùng Hạ thảo Việt Nam Biofun...
Cuối năm 2018 cũng có nhiều lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhiều công ty cũng bị thu hồi, bởi không đảm bảo an toàn thực phẩm. Như lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox của Công ty TNHH Mat Xi S.G. Cơ quan chức năng cũng thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Polvita.
Điều đáng nói là, đây chỉ là “phần nổi” của “tảng băng chìm”. Những sản phẩm TPCN là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không được thanh tra, vẫn ngang nhiên bày bán trên thị trường, thì người tiêu dùng sẽ là đối tượng chịu thiệt hại đầu tiên và lớn nhất.
Bình luận bài viết