Hà Nội
Thứ 2, 08/12/2025
Nhiều mây
24°C

Quảng Ninh: Kinh tế hợp tác xã giúp dân xóa nghèo làm giàu

08/12/2025 09:36
3:12
Quảng Ninh được cả nước biết đến về một vùng đất năng động với các mô hình kinh tế phát triển, mô hình hợp tác xã (HTX) nổi trội trong tốp các địa phương có số HTX tăng nhanh, hiệu quả nhất cả nước. Mô hình HTX thu hút đông đảo lực lượng lao động xã hội, giúp dân xóa đói nghèo, làm giàu chính đáng.

Cụ thể, hiện Quảng Ninh có 3 Liên hiệp HTX và 1.087 HTX, trong đó có 710 HTX đang hoạt động kinh doanh-sản xuất ổn định. Các HTX trên địa bàn phát triển theo chiều sâu, năng động, chất lượng, hiệu quả, bền vững với nhiều mô hình hợp tác, liên kết. Năm 2025, các HTX đầu tư trên 3.500 tỷ đồng vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 75.000 lao động, chiếm 10,9% lực lượng lao động toàn tỉnh, là một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đã đóng góp vào sản lượng kinh tế tỉnh đạt 1,2% GRDP.

Trong số các HTX đang hoạt động, có 71% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, là động lực quan trọng trong hệ thống sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi biển, phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh. Các HTX đang phát triển theo mô hình chuỗi giá trị, cung cấp nguyên liệu, sơ chế ban đầu, đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là nền tảng cho liên kết chuỗi sản xuất nông sản hàng hóa.

Già làng Lý Tài Thông

Già làng người Dao Lý Tài Thông ở xã Quảng La -nguyên là Phó Ban dân vận Tỉnh ủy cho biết: mô hình HTX đã giúp dân thôn bản hẻo lánh liên kết phát triển sản xuất hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, có thu nhập xóa nghèo, làm giàu.

Tại khu vực kinh tế tư nhân, HTX có sự phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, ngành nghề, rộng khắp trên địa bàn tỉnh đã tạo nên một phong trào sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần thực hiện hiệu quả ba chương trình Mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi, hải đảo và ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh ở cơ sở.

Liên minh HTX, và đại diện các HTX cũng đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy- UBND tỉnh về những khó khăn của mô hình HTX, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động của HTX trong kỷ nguyên mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển KT-XH của tỉnh như: một số khó khăn về chính sách tín dụng, đất đai, thủ tục giao diện tích đất mặt nước biển để mở rộng sản xuất thủy sản…; đồng thời đề nghị, tỉnh có các chính sách hỗ trợ kết nối tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, hình thành các chuỗi cung ứng, đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển…

Các mô hình HTX ngày càng gắn kết chặt chẽ với chuỗi giá trị sản phẩm, từ việc cung cấp nguyên liệu đến việc đầu tư vào công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra sự liên kết mạnh mẽ giữa các thành viên. Đặc biệt trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và nông sản hữu cơ. Nhiều HTX đã đi đầu trong việc xây dựng các mô hình sản xuất có giá trị gia tăng cao, từ việc ứng dụng công nghệ tiên tiến đến việc phát triển sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh, như gà Tiên Yên, gà bản Đầm Hà và các sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc địa phương.

HTX không chỉ đóng góp vào nền kinh tế tỉnh mà còn góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Các HTX giúp nông dân nâng cao thu nhập, thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng và tạo ra diện mạo mới cho các vùng nông thôn. Như xã Hải Sơn, các mô hình HTX đã giúp bà con thay đổi cách thức sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Chẳng hạn, mô hình trồng sắn vàng của các hộ dân tại Hải Sơn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển sản phẩm hàng hóa bền vững.

Bí đỏ trồng ở thôn Đồng Mơ, xã Thống Nhất hợp khí hậu và thổ nhưỡng, cây phát triển tốt, sai quả lại thơm ngon bán được giá.

Giai đoạn (2025-2030), Quảng Ninh xác định tiếp tục phát triển mô hình HTX theo hướng hiện đại, chú trọng đến việc áp dụng công nghệ cao và bảo vệ môi trường. chứng minh mô hình kinh tế HTX khi được phát triển đúng hướng, trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với các chính sách hỗ trợ kịp thời và các mô hình hợp tác hiệu quả, các HTX tại Quảng Ninh sẽ tiếp tục đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của tỉnh, góp phần xây dựng một nền kinh tế nông thôn thịnh vượng và hiện đại.

Tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao tinh thần nỗ lực, chủ động của Liên minh HTX cùng các doanh nghiệp đã tích cực sản xuất, đổi mới mô hình kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy- UBND tỉnh đặt niềm tin vào HTX, một kênh huy động nguồn lực trong dân, thành phần kinh tế quan trọng để phát triển sản xuất- kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân  vì mục tiêu dân giàu nước mạnh. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các Sở Ngành liên quan đẩy mạnh phối hợp, đồng hành, hỗ trợ các HTX tháo gỡ khó khăn, ứng dụng công nghệ... để nâng cao năng lực, chất lượng sản xuất. Trong quá trình thực hiện, quan tâm đẩy mạnh tổ chức sản xuất và mô hình quản lý sản xuất tập trung, tham gia liên kết sản xuất vào HTX, thúc đẩy sáp nhập HTX nhằm tạo ra xu hướng liên kết, hợp nhất, sáp nhập để là động lực cho các HTX phát triển.

Việc tổ chức sản xuất của các HTX tạo nên vành đai kinh tế xanh cho phát triển đô thị Quảng Ninh theo hướng xanh, bền vững; tạo việc làm ổn định cho lực lượng lao động địa phương... HTX đổi mới phương thức hoạt động có cơ cấu dịch vụ, công nghiệp hiện đại, áp dụng mô hình phát triển bền vững, lâu dài. Cụ thể là giúp cho sự đầu tư, liên kết của các doanh nghiệp phát triển ổn định, giảm chi phí đầu vào, sản phẩm có tính cạnh tranh cao; giúp cho xã hội giảm chi phí tiêu dùng, tăng tích lũy và công bằng xã hội. Người lao động trong các HTX trên 10 năm nay không có hộ nghèo, chất lượng đời sống từ trung bình trở lên. Bước vào kỷ nguyên mới, các HTX giữ vững nhịp độ tăng trưởng, đời sống người lao động ngày một khấm khá lên, trong đó có nhiều người giàu.

Các hộ nuôi dũi rừng ở Xã Kỳ thượng, được HTX hướng dẫn cách chăm sóc phòng dịch bệnh một cách tỉ mỉ

Các HTX ở Quảng Ninh đã và đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt chất lượng cao, có trình độ thực tiễn sản xuất, thực tiễn thị trường; đẩy mạnh đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng mô hình HTX hạnh phúc để HTX phát triển theo xu hướng hội nhập nền kinh tế quốc tế và khu vực. 

Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...