Quảng Ninh: Tại sao xưởng băm dăm gỗ hoạt động lạc lõng trong KCN Cái Lân?

2021-10-10 10:06:47 0 Bình luận
Hòa Nhập nhận được đơn của một số bạn đọc và cựu chiến binh (CCB) là chủ doanh nghiệp có xưởng sản xuất và nhà kho ở khu Công nghiệp (KCN) Cái Lân bày tỏ sự bất bình về một nhà xưởng băm dăm gỗ đã hết thời hạn nhưng vẫn hoạt động trong khu vực.

Sau phản ánh của bạn đọc, tòa soạn đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng nhưng không nhận được hồi âm. Theo nội dung đơn: KCN Cái Lân do Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh làm chủ đầu tư, diện tích sử dụng đất 227,3ha, ở vị trí trung tâm thành phố Hạ Long, mặt tiền bám bến cảng nước sâu Cái Lân, mặt hậu giáp đường QL18. Mới đây tỉnh Quảng Ninh còn mở tuyến đường 6 làn xe kết nối KCN này với đường Cao tốc Quảng Ninh-Hải Phòng.

KCN Cái Lân xây dựng từ năm 1997 nay vẫn như bãi chứa hàng tồn, sản xuất thì manh mún, không tập trung tạo thương hiệu hàng hóa cho KCN. Theo đó là các hệ lụy về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vi phạm trật tự xây dựng. Tỉnh Quảng Ninh có chủ trương xốc lại KCN này và tái đầu tư theo hướng hội nhập nền kinh tế quốc tế và khu vực.  Song sự đổi mới chưa hanh thông, còn trì trệ từ cơ sở. Đơn cử, tỉnh Quảng Ninh có chủ trương di chuyển các cơ sở sản xuất thủ công vào cụm công nghiệp địa phương, dành quĩ đất “vàng” này để lập Đề án nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đổi mới vận hành với mục tiêu xây dựng KCN Cái Lân trở thành KCN kiểu mẫu về quản lý, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hạ tầng xã hội đồng bộ, công nghiệp sạch thân thiện môi trường, thu hút nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế.

KCN Cái Lân xây dựng từ năm 1997 nay vẫn như bãi chứa hàng tồn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập danh sách các cơ sở băm dăm gỗ trên địa bàn cần phải giải thể, theo lộ trình từ năm 2017 đến năm 2020 chấm dứt hoạt động vì lý do không phù hợp với qui hoạch theo văn bản số 2126/UBND-NLN2, ngày 03.04.2017 của UBND tỉnh, trong đó có 4 cơ sở sản xuất tại KCN Cái Lân. 4 cơ sở băm dăm gỗ ở KCN Cái Lân còn có lý do không phủ hợp với sự sắp xếp lại ngành nghề ở KCN này.

Trong 4 xưởng băm dăm gỗ nói trên, thì 3 xưởng đã nghiêm túc thực hiện đóng cửa dừng sản xuất, đi đầu là doanh nghiệp thành viên của Hội doanh nghiệp CCB. Họ đã nêu cao phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chính sách của Đảng bộ, chính quyền địa phương bỏ sản xuất nhỏ lẻ, dành quĩ đất cho mục tiêu lớn của tỉnh. Còn tự nhủ tỉnh thu hút được một doanh nghiệp như Nhà máy dầu thực vật Cái Lân, bằng cả trăm xưởng chế biến mộc thô.

Đoàn giám sát của Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ninh từng thực tế kiểm tra chỉ ra những sai phạm ở KCN Cái Lân về môi trường.

Nhưng trái với sự hy sinh của các CCB, tại KCN Cái Lân vẫn còn xưởng băm dăm gỗ đã hết hạn hoạt động từ tháng 12.2020, vẫn ngang nhiên tổ chức sản xuất. Đó là Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Cái Lân, qui mô băm dăm gỗ với sản lượng 15.000 m3/tháng, hàng ngày có từ 30-50 đầu xe chở gỗ ở đâu đó về đây chưa rõ, mà yêu cầu pháp lý khi thành lập xưởng băm dăm gỗ phải có nguồn nguyên liệu rõ ràng và ổn định.

Các CCB lên tiếng, ai là người tiếp tay cho Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Cái Lân lộng hành như vậy? Một sự thiếu bình đẳng trong kinh doanh; và cố ý không thực hiện văn bản số 2126/UBND-NLN2, ngày 03.04.2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Cái Lân đã hết hạn hoạt động từ tháng 12.2020, vẫn ngang nhiên tổ chức sản xuất trong KCN Cái Lân.

CCB đặt ra câu hỏi, nếu các doanh nghiệp đồng thanh đề nghị được tái mở xưởng băm dăm gỗ tại KCN Cái Lân thì Ban quản lý KCN tỉnh Quảng Ninh giải thích ra sao?

Nguyện vọng chính đáng của các CCB và các doanh nghiệp xin được gửi tời các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh. Mong rắng môi trường kinh doanh năng động và minh bạch của tỉnh Quảng Ninh trong nhiều năm qua sẽ luôn được giữ vững. Quảng Ninh luôn là đầu tàu kinh tế của khu vực Đông Bắc Bộ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...