Quế Võ - Si Ma Cai: Mang lòng tương thân tương ái tới với vùng biên giới phía Bắc

2024-09-27 18:38:27 0 Bình luận
Thực hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn” và hưởng ứng chỉ thị của Trung ương về việc hỗ trợ người dân khắc phục, ổn định đời sống, tái thiết sau bão lũ tại mảnh đất địa đầu biên cương của Tổ quốc. Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã phối hợp cùng với Thị Đoàn Quế Võ, Chùa Bảo Khánh (Bắc Ninh) và một số đoàn thể thực hiện chuyến đi thiện nguyện tới với huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai trong ngày 27/9.

Hành trình cùng chuyến thiện nguyện có đại diện các đơn vị đồng tổ chức bao gồm ông Phạm Tiến Thành - Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập; anh Hoàng Minh Tuấn - quyền Bí thư Thị đoàn Quế Võ; Đại đức Thích Thiện Pháp - Trụ trì Chùa Bảo Khánh (Quế Võ - Bắc Ninh) cùng các tăng ni phật tử ở địa phương và nhiều tình nguyện viên đến từ nhiều nơi.

Đoàn trao tổng giá trị đồ cứu trợ 550 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Đoàn đã vượt qua nhiều cây số từ Hà Nội và Quế Võ (Bắc Ninh) để đến với huyện Si Ma Cai, một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Lào Cai sau cơn bão vừa qua, người dân đang từng bước khắc phục hậu quả. Những chuyến xe cũng đồng thời mang theo yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng đến với bà con nơi đây. Tại đây, đoàn nhận được sự hỗ trợ từ UBND huyện Si Ma Cai, UB MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai, Huyện Đoàn huyện Si Ma Cai trực tiếp cùng gửi tặng hàng trăm suất quà cho người dân.

UBND thị trấn Si Ma Cai cùng đoàn thiện nguyện cấp phát hàng cứu trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Si Ma Cai là một huyện miền núi biên giới, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Lào Cai. Huyện Si Ma Cai có diện tích 234,54 km², có 11 dân tộc chung sống ở 97 thôn bản. Trong đó đông nhất là đồng bào H’mông. Huyện vùng cao Si Ma Cai là huyện nghèo nhất tại tỉnh Lào Cai, đời sống ở đây còn rất khó khăn, lại chịu hậu quả thiên tai rất nặng nề.

Nửa tháng đổ về trước, toàn bộ thị trấn huyện Si Ma Cai bị cô lập hoàn toàn do nước dâng cao, đường giao thông bị chia cắt, không có sóng liên lạc. Công an huyện Si Ma Cai đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sỹ hỗ trợ di chuyển người dân vùng bị ngập lụt và khu vực sạt lở đến nơi tránh trú an toàn.

Ở một số xã trong huyện tới nay vẫn còn đang phải khắc phục hậu quả sau bão lũ. Hình ảnh được chụp tại UBND xã Quan Hồ Thẩn.

Theo thống kê đến ngày 12/9, toàn huyện có hơn 500 hộ bị ảnh huởng nghiêm trọng về nhà ở, trong đó có 160 nhà bị ngập nước hoàn toàn, gần 90 ngôi nhà bị vùi lấp, hàng trăm diện tích ha hoa màu bị phá huỷ. Lũ quét sạt lở cũng đã làm cho 7 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Đến chiều 12/9, nước lũ tại thị trấn Si Ma Cai đã rút dần. Lực lượng Công an huyện tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ người dân thị trấn vệ sinh nhà cửa đến đó. Từng là nơi ngập sâu trong nước, nên sau khi lũ rút để lại rất nhiều bùn đất, phù sa từ trong nhà đến đường đi. Sau khi sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, nay các hộ dân đã quay trở lại nhà để dọn dẹp, hót bùn đất, vệ sinh môi trường.

Đại đức Thích Thiện Pháp - Trụ trì Chùa Bảo Khánh (Quế Võ - Bắc Ninh) thăm hỏi động viên chia sẻ cùng với người dân và trẻ em ở xã Nàn Sán.

Dựa trên phong tục, tập quán và thể theo mong muốn, ước nguyện của người dân vùng núi Tây Bắc; qua quá trình tìm hiểu kỹ bản sắc văn hóa của người dân tộc miền núi phía Bắc; đồng thời căn cứ hướng dẫn của các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa bàn huyện Si Ma Cai thuộc tỉnh Lào Cai: Đoàn nhận thấy việc hỗ trợ người dân cần có sự chất lượng phù hợp với hoàn cảnh, tình hình thực tế hiện tại để góp phần mau chóng sớm ổn định cuộc sống. Thông qua những phương tiện thông tin đại chúng, người dân trong và ngoài tỉnh đã thấu hiểu hơn những khó khăn, mất mát của bà con vùng lũ và cũng hiểu bà con đang cần được hỗ trợ những gì.

Cụ thể, người dân nơi đây thường sử dụng chăn bằng chất liệu vải bố, vật liệu phù hợp khí hậu, tập quán và ít sử dụng chăn thông thường như ở dưới xuôi. Người dân bản địa ở đây rất ít sử dụng các chất gia vị như: bột ngọt, bột nêm,.. thay vào đó là thường xuyên sử dụng muối hột để làm nguyên liệu chính cho cả người lẫn gia súc, gia cầm.  Từ đó, việc cung cấp muối hột trong thành phần vật phẩm cứu trợ là điều thiết thực cho các tỉnh miền núi phía Bắc tại thời điểm không khí lạnh đang ngày một tràn về miền Bắc nước ta.

Anh Hoàng Minh Tuấn - quyền Bí thư Thị đoàn Quế Võ cùng đoàn thiện nguyện trao tặng đồ cứu trợ, các suất quà và sách vở đồ dùng học tập cho điểm trường THCS xã Nàn Sán.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tới thăm hỏi và trao quà cho 4 điểm trường, 1 điểm thị trấn và 9 điểm xã trong địa bàn huyện Si Ma Cai. Hành trang đoàn mang theo gồm có 10 tấn muối, 1 tấn gạo, 470 chăn ấm, 28 thùng bánh, 150 suất quà, quần áo, sách vở đồ dùng học tập cùng nhiều vật dụng khác. Đặc biệt, đoàn mang tới với huyện Si Ma Cai công trình “Thắp sáng Trường em” và Học bổng “Nâng bước chân em tới trường”. Tổng giá trị vật phẩm cứu trợ cho bà con toàn huyện Si Ma Cai hơn 550 triệu đồng.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong lẫn ngoài huyện Si Ma Cai đã và đang nỗ lực giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, hiện nay toàn huyện vẫn còn gần 600 hộ dân rất khó khăn về nhà ở do bị sập, lún, đặc biệt có 86 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn; nhiều tuyến đường giao thông, công trình, trường học, trạm y tế bị hư hỏng nặng nề; đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ, động viên hỗ trợ của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất giúp nhân dân huyện Si Ma Cai khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn thiện nguyện truyền tay nhau mang đồ cứu trợ vào cho các điểm trường.

Vào thời điểm này, tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về miền Bắc nói chung và huyện Si Ma Cai nói riêng, mong rằng từ trong tâm mỗi người dân Việt Nam chúng ta hãy cùng chung tay thắp sáng ngọn lửa của tình đồng bào, đồng chí "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

80 năm Cách mạng Tháng Tám: Từ trang sử hào hùng đến khát vọng thịnh vượng

80 năm sau mùa Thu lịch sử 1945, tầm vóc và giá trị của Cách mạng Tháng Tám vẫn vẹn nguyên, soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Là vị tướng trưởng thành từ kháng chiến chống Mỹ và nhiều năm cống hiến trong Quân đội, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu khẳng định: Những bài học từ Cách mạng Tháng Tám không chỉ là di sản lịch sử mà còn là lời nhắn gửi tới thế hệ hôm nay về trách nhiệm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc hùng cường.
2025-09-03 09:04:08

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” kéo dài đến ngày 15/9

Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đến ngày 15/9.
2025-09-02 18:54:36

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Tạp chí điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu Diễn văn của Tổng Bí thư.
2025-09-02 16:34:40

'Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân'

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định mục tiêu đến năm 2045 xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc là khát vọng dân tộc, lời thề danh dự trước lịch sử.
2025-09-02 10:05:00

Công ty Xi măng Long Sơn chào mừng quốc khánh 2/9

Từ những năm 1970 của thế kỷ trước, vùng núi đá vôi Bỉm Sơn - Thanh Hóa đã được các chuyên gia Liên Xô khảo sát và đánh giá là vùng nguyên liệu tốt nhất để sản xuất Xi măng ở Việt Nam. Chính vì điều đó, công ty Xi măng Long Sơn đã được khởi công xây dựng từ 2014 tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất 10,5 triệu tấn/ năm.
2025-09-01 10:30:00

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025), sáng 31/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
2025-08-31 14:00:00
Đang tải...