Quốc Oai, Hà Nội: Đất Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8 có đang bị “chiếm dụng” trái phép ?

2022-07-05 15:00:00 0 Bình luận
Khu đất Gò Vai Réo, Đồng Ké, thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội thuộc quản lý của Công Ty Cổ phần Thương Binh 19/8, đã bị một số đối tượng xâm chiếm xây dựng trái phép, gây bức xúc trong nhân dân đặc biệt là các thương bệnh binh trên địa bàn.

Khu đất tại Khu Gò Vai Réo, Đồng Ké, thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8, đang bị chiếm dụng xây dựng trái phép. Ảnh: Dương Mộc)

Mới đây, Tạp chí điện tử Hoanhap.vn nhận được đơn thư của Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8, trụ sở tại Km 20 Quốc Lộ 6A, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, đại diện pháp luật: ông Hoàng Văn Thảo, là thương binh hạng 2/4, Chủ tịch hội đồng quản trị - kiêm Giám Đốc

Theo nội dung đơn Công Ty Cổ phần Thương Binh 19/8 trình bày: Ngày 20/01/2003, ông Nguyễn Văn Tuyến và bà Nguyễn Thị Hải ( là bố và mẹ của bà Nguyễn Thị Hợi) thông qua giấy ủy nhiệm có chuyển nhượng cho công ty cổ phần thương binh 19/8 diện tích khoảng 2.400 m2 tại địa chỉ: Khu Gò Vai Réo, Đồng Ké, thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, mục đích sử dụng: Giao cho hộ dân làm kinh tế theo dự án khu kinh tế tây Quốc Oai. Vị trí thửa đất trên đã chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Thương Binh 19/8 theo giấy ủy nhiệm như sau: Phía Đông giáp đường 21 A, dài: 40 m. Phía Tây giáp lô cốt nhà Văn hóa, dài: 40 m. Phía Nam giáp đất ông Tuyến, dài 60 m. Phía Bắc giáp đất ông Tình, dài: 60 m

 Sau khi nhận chuyển nhượng diện tích đất nêu trên của ông Nguyễn Văn Tuyến và bà Nguyễn Thị Hải, thì Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8 đã quản lý, sử dụng và xây dựng tài sản trên đất.

Ngày 30/10/2018 Công ty cổ phần Thương Binh 19/8 có ký hợp đồng chuyển nhượng diện tích 1.664 m2 đất tại địa chỉ: Khu đồi LaVi thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho cá nhân bà Nguyễn Thị Nga (thường trú: thôn 1, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Diện tích chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Nga có chiều dài giáp đường 21A là 26 m và chiều sâu khoảng 64 m.

Sau khi nhận chuyển nhượng lại, thì bà Nguyễn Thị Nga đã quản lý thửa đất và thuê ông Trần Văn Hùng ( sinh năm: 1980; trú tại: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) xây dựng tài sản trên đất gồm có: Nhà tôn diện tích khoảng 30 m2 tường bao trước mặt bằng tôn dài 64 m, phía sau dài 26 m cao 2,5 m. Ngoài ra bà Nguyễn Thị Nga có thuê ông Trần Văn Hùng trông coi đất và tài sản trên đất trong thời gian hơn 1 tháng.

Như vậy sau khi nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8, thì bà Nguyễn Thị Nga là người có quyền sử dụng thửa đất trên và có quyền sở hữu tài sản trên đất mà mình đã xây dựng.

Giữa Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8 với bà Nguyễn Thị Nga có thỏa thuận với nội dung: Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8 có nghĩa vụ bảo vệ quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Nga, ngăn chặn việc bị bên thứ ba lấn chiếm, sử dụng trái phép cho đến khi bà Nguyễn Thị Nga được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8.

Tiếp đến, diện tích đất còn lại thuộc quản lý Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8 gần 900 m2 (chiều dài giáp đường 21A là 14 m và chiều sâu khoảng 64 m).

Tài sản thuộc quản lý Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8 đã bị các cá nhân phá huỷ, hiện nay chỉ còn sót lại hàng rào quây tôn bên mặt đường. Ảnh: Dương Mộc)

Tuy nhiên, ngày 28/03/2022, bà Nguyễn Thị Hợi cùng một số đối tượng đã đến thửa đất của bà Nguyễn Thị Nga nhận chuyển nhượng lại từ Công ty cổ phần Thương Binh 19/8 và có dấu hiệu vi phạm pháp luật cụ thể: đuổi đánh những người đang trông coi đất và tài sản trên đất, sử dụng công cụ để cắt bỏ Camera an ninh của gia đình bà Nga, phá hủy nhà tôn và tường bao bằng tôn trên đất, khiến cho gia đình bà Nga bị thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Hiện nay, hàng ngày bà Hợi vẫn ngang nhiên tổ chức xây dựng trên diện tích đất đã lấn chiếm và sử dụng trái phép của bà Nga và Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8, mặc dù UBND xã Phú Cát đã có văn bản ngăn chặn việc xây dựng trái phép trên.

Bà Nguyễn Thị Nga đã có đơn đề nghị Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8 giúp đỡ giải quyết tranh chấp với bà Nguyễn Thị Hợi ( lấy lại diện tích đất đã bị lấn chiếm, sử dụng và xây dựng trái phép).

Công ty cổ phần Thương Binh 19/8 đã có thông báo đến bà Nguyễn Thị Hợi về hành vi tự ý lấn chiến trái phép trên và đề nghị bà Hợi trả lại cho bà Nguyễn Thị Nga phần diện tích đã nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Thương Binh 19/8, nhưng bà Nguyễn Thị Hợi không hợp tác.

Ngoài ra diện tích đất còn lại thuộc quản lý Công ty cổ phần Thương Binh 19/8 tại địa chỉ: Khu Gò Vai Réo, Đồng Ké, thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội ( chiều dài giáp đường 21A là 14 m và chiều sâu khoảng 64 m) đang bị bên thứ ba lần chiếm, sử dụng trái phép và hiện đang xây dựng công trình kiên cố trên đất, điều đó đã xâm phạm đến quyền về tài sản của Công ty.

Công ty cổ phần Thương Binh 19/8 là doanh nghiệp có quyết định Về việc Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số người lao động trở lên là thương binh và người khuyết tật, theo Quyết định số: 3571/QĐ- SLĐTBXH ngày 08 tháng 08 năm 2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

Để bảo vệ quyền lợi của Công ty cổ phần Thương Binh 19/8, Cũng như thực hiện nghĩa vụ giữa phía Công ty với bà Nguyễn Thị Nga (là bảo vệ quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Nga, ngăn chặn việc bị bên thứ ba lấn chiếm, sử dụng trái phép).

Sau khi nghiên cứu đơn thư và sự phản ánh của Công Ty Cổ phần Thương Binh 19/8, bà Nguyễn Thị Nga. Ngày 23/06/2022, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 36/CV/2022 - ĐTHN chuyển nội dung đơn của Công Ty Cổ phần Thương Binh 19/8, trụ sở tại Km 20 Quốc Lộ 6A, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đến UBND TP.Hà Nội – UBND huyện Quốc Oai; UBND xã Phú Cát để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa Nhập xin thông tin để bạn đọc được rõ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...