Sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Trách nhiệm thuộc về ai!?

2019-01-11 14:17:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thời gian qua, Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã có loạt phản ánh về những khuất tất, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ- Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh, được sự quan tâm, theo dõi của dư luận. Mới đây, công dân có đơn tố cáo sai phạm, tiêu cực của lãnh đạo Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, đề nghị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra làm rõ và xử lý theo pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Ai được hưởng lợi!?

Theo đơn của bà Trần Thị Thu T. ngụ tại thành phố Cần Thơ, năm 2013, bà T. có dẫn cháu ruột, đến khám và phẫu thuật nâng ngực tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh, với số tiền là 59.000.000 đồng nhưng trong Hóa đơn đỏ của bệnh viện chỉ ghi 20.000.000 đồng, số tiền còn lại 39.000.000 đồng được ghi thêm bằng bút bi vào hóa đơn. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp như: Chị Trần Thị Q. thành phố Cần Thơ, nộp viện phí ngày 20/7/2018, số tiền thực nộp là 65.000.000 đồng (sáu lăm triệu đồng) nhưng trên Hóa đơn bán hàng của Bệnh viện Trưng Vương, ghi số tiền 20.000.000 đồng, còn lại 45.000.000 đồng, do điều dưỡng quản lý. Để hợp thức hóa số tiền trên, điều dưỡng dùng viết bi ghi thêm vào Hóa đơn bán hàng tiền vật liệu là 45.000.000 đồng. Tổng cộng là 65.000.000 đồng, rồi giao cho bệnh nhân.


Công dân viết đơn tố cáo sai phạm tại Khoa Bỏng- tạo hình thẩm mỹ.


Như vậy, lãnh đạo Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ đã chỉ đạo thực hiện theo một cách thức riêng, cụ thể là: Bệnh nhân đóng tiền công phẫu thuật, tiền vật liệu nhân tạo trong phẫu thuật cho điều dưỡng hành chính Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ và cho bệnh nhân ký vào sổ riêng của điều dưỡng. Sau đó, điều dưỡng chỉ giao tiền công phẫu thuật cho hộ lý, đi đóng tiền cho Phòng tài chính kế toán Bệnh viện và có hóa đơn đỏ. Tuy nhiên, tiền vật liệu nhân tạo trong phẫu thuật có giá trị lớn thì điều dưỡng tự quản lý và không ai được biết số tiền này là bao nhiêu, sử dụng vào việc gì!?

Căn cứ hồ sơ, tài liệu cho thấy: Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, đã đưa vật liệu nhân tạo sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh nhân, như: thanh silicone nâng sống mũi, thanh silicone độn cằm, túi độ ngực, túi độn mông, thanh endotine căng da mặt, chỉ căng da mặt, botox xóa nhăn, filler làm đầy rãnh nếp nhăn...Đáng chú ý là, Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ sử dụng vật liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định của cơ quan chức năng, chưa qua đấu thầu công khai trang thiết bị vật tư và thuốc của Sở Y tế thành phố, của bệnh viện Trưng Vương. Đây là hành vi nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân, trái với đạo đức nghề nghiệp. Vấn đề đặt ra là, do vật liệu không rõ nguồn gốc, sẽ dẫn đến biến chứng, viêm, nhiễm trùng tại chỗ do kích ứng vật liệu, từ đó có thể dẫn đến mắc bệnh tự miễn dịch. Còn về lâu dài là kích thích co kéo bao xơ, kích thích mô viêm xung quanh vật liệu kéo dài, dẫn đến nghịch sản, loạn sản tế bào mô xung quanh vật liệu. Tình trạng trên có thể dẫn đến xuất hiện tế bào ung thư và nếu có sự cố thì ai chịu trách nhiệm hay bệnh nhân lãnh đủ. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, số tiền chênh lệch để ngoài sổ sách của Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ lên tới cả trăm tỷ đồng và những ai được hưởng số tiền này, cần sớm được làm rõ và công khai cho mọi người biết.

Vụ việc sai phạm tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ đã được đăng tải trên phương tiện truyền thông nhưng đến nay Sở Y tế thành phố vẫn chưa có hồi âm, để các cơ quan báo chí thông tin kịp thời đến bạn đọc, là chưa thực hiện nghiêm Quy định 1374/QĐ-TU ngày 1/12/2017 của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện, thanh tra, kiểm tra, điều tra hàng loạt các vụ việc sai phạm, tiêu cực, tham nhũng quy mô lớn, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân và cuộc đấu tranh chống tham nhũng theo Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, là ngày càng mạnh mẽ, ngày càng quyết liệt, không có vùng cấm. Vì vậy, công dân đã có đơn tố cáo sai phạm, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, xảy ra nhiều năm tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Trưng Vương, đề nghị cần sớm được làm rõ, để xử lý theo pháp luật.

 Hoanhap tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...