Sáng ngày 20/07, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự ASEAN Para Games 11

2022-07-21 01:51:58 0 Bình luận
Sáng ngày 20/07, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật (NKT) Đông Nam Á 2022 – ASEAN Para Games lần thứ 11

 Trước Lễ xuất quân, Đoàn đã đến dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. 

Đoàn thể thao NKT Việt Nam dự ASEAN Para Games 11 với 153 thành viên. (Nguồn: Ảnh Nguyễn Anh)

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL Hoàng Đạo Cương, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt, Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái… cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, Sở VHTT TPHCM.

ASEAN Para Games lần thứ 11 diễn ra từ ngày 26-7 đến 7-8 tại Indonesia. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games  lần 11 tại Indonesia gồm 153 thành viên, trong đó có 15 cán bộ đoàn, 18 huấn luyện viên và 120 vận động viên. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao trong tổng số 14 môn thi đấu của Đại hội, gồm: Điền kinh (32 vận động viên và 1 vận động viên dẫn đường), Bơi (29 vận động viên), Cử tạ (11 vận động viên), Cầu lông (11 vận động viên), Bóng bàn (14 vận động viên), Cờ vua (17 vận động viên),  Judo (4 vận động viên), Bắn cung (1 vận động viên).

Lực sĩ Lê Văn Công (trái) là niềm hy vọng Vàng của thể thao NKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 11 (Nguồn: Ảnh Nguyễn Anh)

Các gương mặt xuất sắc nhất của thể thao NKT Việt Nam như Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh)...đều góp mặt trong đội hình dự ASEAN Para Games lần này. Đoàn Việt Nam phấn đấu đạt thành tích 40 HCV, 60 HCB trong lần tham dự năm nay.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự ASEAN Para Games 11, đây là kỳ Đại hội có rất nhiều khó khăn cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên suốt hơn 3 năm qua các VĐV không được thi đấu cọ xát quốc tế. Chỉ một số rất ít các vận động viên đặc biệt xuất sắc mới được tham gia các giải thế giới và Paralympic Tokyo 2020. Nhiều giải thể thao người khuyết tật trong nước cũng bị hoãn, hủy nên công tác tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất tham dự Đại hội cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên với sự quan tâm, hỗ trợ từ các địa phương, đơn vị liên quan, công tác chuẩn bị cho đoàn dự đại hội cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng mang về thành tích cao cho thể thao nước nhà.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao cờ cho Trưởng đoàn thể thao NKT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh. (Nguồn: Ảnh Nguyễn Anh)

Trao cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương mong muốn các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình, phấn đấu giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, Đoàn cũng luôn đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao, tuân thủ những quy định và pháp luật của quốc gia đăng cai; đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

Các VĐV hào hứng trước ngày lên đường dự ASEAN Para Games. (Nguồn: Ảnh Nguyễn Anh)

Tại Lễ xuất quân, vận động viên Lê Văn Công (môn Cử tạ) và Nguyễn Thị Ngọc Thúy (môn Điền kinh) thay mặt các vận động viên thể hiện quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu hết sức mình để đạt thành tích cao nhất tại AEAN Para Games 11. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...