Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị giải quyết vụ sai phạm tại nhà A1 TT số 8 Lý Nam Đế

2015-10-23 13:27:01 0 Bình luận
Liên quan đến vụ việc xây dựng sai phép của ông Nguyễn Thái Vĩnh - nguyên Trưởng Công an phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội tại nhà A1 tập thể số 8 Lý Nam Đế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình bà Nguyễn Thị Thành là hộ liền kề, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản tiếp tục đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm xem xét giải quyết việc xây dựng sai phép này.


Công văn của Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm giải quyết vụ việc và báo cáo lại kết quả về Sở.

 

Văn bản này là động thái tiếp theo các văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, và của chính Sở Xây dựng Hà Nội trước đó.

Tại công văn số 9302/SXD-TTr ngày 05/10/2015 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong ký nêu rõ:

Ngày 24/09/2015, Sở Xây dựng nhận được đơn của ông Đặng Quang Thắng (ông Thắng là con trai bà Nguyễn Thị Thành - PV).

Địa chỉ: số 10B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đơn có nội dung: Tố cáo hành vi xây dựng trái phép của gia đình ông Nguyễn Thái Vĩnh tại số 8 Lý Nam Đế; phản ánh UBND phường Hàng Mã có dấu hiệu bao che, không tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng của ông Nguyễn Thái Vĩnh.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Sở Xây dựng Hà Nội chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân theo Luật định. Thông báo kết quả về Sở Xây dựng Hà Nội (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp.

Thiếu chế tài đủ mạnh xử lý người có trách nhiệm xử lý công trình sai phép?


Công văn của Ban Nội chính Trung ương liên quan đến vụ việc.

Liên quan đến hành vi xây dựng sai phép của ông Nguyễn Thái Vĩnh - nguyên Trưởng Công an phường Hàng Gai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu, làm lún, nứt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của gia đình bà Thành, là hộ liền kề, đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Ban Tiếp công dân thành phố (3 lần), Sở Xây dựng Hà Nội (4 lần), C48 - Bộ Công an,Văn phòng Thành ủy, Thanh tra Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội… Nhưng bà Thành cho biết, cho đến nay bà chưa nhận được văn bản trả lời theo đúng quy định của Luật Tố cáo và bà Thành bức xúc đặt câu hỏi: phải chăng đề nghị của các cơ quan chức năng cũng bị “xem nhẹ” và ai sẽ chịu trách nhiệm về việc chậm cưỡng chế công trình sai phép? Không lẽ lại tất cả đều vô can?

Xử lý dứt điểm để lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng

Liên quan đến công tác quản lý xây dựng, mới đây UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn gửi các sở, ngành liên quan, trong đó có nội dung:

Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.


Công trình xây dựng sai phép của ông Nguyễn Thái Vĩnh.

Trước đó, liên quan đến việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, bên lề Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa ngày 29/9/2015, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng khẳng định: “Tinh thần của thành phố lâu nay là những công trình vi phạm trật tự xây dựng đều bị xử lý minh bạch, rất nghiêm túc, không loại trừ một dự án, công trình nào”.

Với tinh thận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, dư luận quan tâm đến vụ việc xây dựng trái phép tại nhà A1 tập thể số 8 phố Lý Nam Đế có quyền đặt câu hỏi: Liệu công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Thái Vĩnh có ngoại lệ không bị xử lý và UBND quận Hoàn Kiếm có kiên quyết xử lý để lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...