Sóc Sơn: Mít tinh kỉ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật

2020-12-04 11:39:29 0 Bình luận
Nhân kỉ niệm ngày quốc tế Người khuyết tật 3/12, Hội Người khuyết tật của huyện Sóc Sơn đã có buổi giao lưu gặp gỡ giữa các tổ chức và đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Sóc Sơn.

Ngày Quốc tế Người khuyết tật là dịp để người khuyết tật thể hiện mạnh mẽ những mong muốn, nguyện vọng của mình về quyền con người, quyền bình đẳng, sự hòa nhập thực sự với cộng đồng xã hội. Đây cũng là dịp để những người khuyết tật cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ của Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể và toàn xã hội, nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật.

Trong những năm gần đây, với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cuộc sống của Người khuyết tật từng bước được nâng cao, được cộng đồng chia sẻ tạo dựng niềm tin tự thân của Người khuyết tật, vượt qua rào cản tự ti, mặc cảm vươn lên để học tập, lao động, sản xuất cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, phân lớn Người khuyết tật sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn để hòa nhập với cuộc sống xã hội như tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia giao thông…

Với hơn 1.000 hội viên chính thức trên tổng số gần 3.000 Người khuyết tật, trong những năm qua, UBND huyện Sóc Sơn cũng như các ban ngành đoàn thể và trực tiếp là Hội Người khuyết tật huyện Sóc Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, nâng cao nhận thức về các vấn đề về Người khuyết tật, huy động sự hỗ trợ về quyền cũng như về vật chất tinh thần cho Người khuyết tật huyện Sóc Sơn.

Với vai trò là cầu nối giữa hội viên với các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức phi Chính phủ, trong những năm qua, Hội Người khuyết tật huyện Sóc Sơn luôn phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể để tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo giới thiệu việc làm cũng như hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho hội viên xây dựng được các mô hình hiệu quả như chăn nuôi, mở cửa hàng, mở xưởng, thành lập hợp tác xã... nhiều hội viên đã có được việc làm phù hợp với thu nhập ổn định.

Năm 2020, Hội Người khuyết tật huyện Sóc Sơn đã hợp tác với tổ chức Action Aid và Trung tâm IDEA để thực hiện chương trình Hỗ trợ phát triển huyện Sóc Sơn, đặc biệt hỗ trợ nâng cao năng lực của Người khuyết tật do tổ chức quốc tế Action Aid hỗ trợ tài chính.

Hội Người khuyết tật Huyện Sóc Sơn, Hà Nội dự lễ kỉ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật

Bà Đinh Thi Quỳnh Nga (Phó chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Sóc Sơn) cho biết: "Người khuyết tật trên địa bạn huyện Sóc Sơn có rất nhiều, trong đó không có cơ hội được tham gia, được giao lưu biết được thông tin họ cần biết. Với hoạt động của Hội đã đưa được những thông tin đến cho nhiều Người khuyết tật ở trên các địa bàn các xã. Đến nay 20 Hội của cấp xã đã được thành lập, hoạt động tốt đảm bảo được tiêu chí đề ra đưa những thông tin đến hội viên, các thôn xóm nơi địa phương họ ở. 

Ngoài ra mình luôn luôn kêu gọi phía tài trợ để hỗ trợ cho Hội những hoạt động mô hình sinh kế và vay vốn. Vừa rồi, Action Aid có hỗ trợ cho hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng một xưởng may và một quán caffe giải khát và phối hợp bên ADIE đưa về cho bên Hội những hoạt động, Hội Người khuyết tật đã phát triển được 3 mô hình kinh tế tập thể của Người khuyết tật đó là hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng, hợp tác xã Sức sống xanh, hợp tác xã Tâm Ngọc. 

Ba đơn vị này đã tham gia rất nhiều những cuộc thi ở bên phụ nữ khởi nghiệp. Ở Hội những gương tiêu biểu họ tự đứng lên, đầu tiên là một nhóm sau đó họ tách riêng ra để họ cùng nhau xây dựng, nhân rộng các nhóm khác phát triển về kinh tế. Ví dụ anh Nguyễn Bảo Ngọc, chị Lương Minh Nguyệt, anh Nguyễn Công Minh, chị Trần Thị Thuần, chị Hoàng Thị Liên một số những người đã cố gắng đã vươn lên …"

Nhân dịp này, Hội Người khuyết tật mong muốn bày tỏ trên thế giới này sẽ không còn bất cứ rào cản nào của những người kém hoàn chỉnh về hình thể tham gia và đóng góp phần phát triển mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Người khuyết tật được tạo cơ hội thuận lợi để phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào nhịp sống chung của toàn xã hội.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...