Sóc Sơn: Phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

2024-02-14 10:00:00 0 Bình luận
Sáng 14/2, tại nhà văn hoá thôn Đông Lai (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn) UBND huyện Sóc tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ vào dịp Tết cổ truyền Canh Tý năm 1960, hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, Nhân dân Thủ đô và cả nước nói chung, huyện Sóc Sơn nói riêng lại tích cực phát động, tham gia hưởng ứng Tết trồng cây; đưa phong trào trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc vào dịp đầu Xuân năm mới.

Những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy đối với diện tích rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Diện tích đất trống, đồi núi trọc đã được phủ xanh ngày một tăng.

Đến nay, cơ bản diện tích đất trống, đồi núi trọc trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã được phủ xanh; tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt trên 95%. Riêng năm 2023, toàn huyện đã trồng mới được hơn 20.000 cây lấy gỗ, cây ăn quả các loại, chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.

Ông Đỗ Minh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn) phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại lễ phát động ông Đỗ Minh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn) kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn và Nhân dân trong huyện hăng hái hưởng ứng và tham gia “Tết trồng cây”, trồng rừng, với phương châm “trồng cây nào sống cây đó”, quyết tâm đưa phong trào trồng cây gây rừng đến từng người dân, từng gia đình, thôn xã, các đơn vị, cơ quan, trường học.

Ngoài ra, phấn đấu năm 2024 toàn huyện trồng mới và trồng nâng cấp 30.000 cây phân tán các loại, chăm sóc  bảo vệ  tốt diện tích rừng hiện có, giữ gìn cảnh quan, môi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng làm cho huyện Sóc Sơn và Thủ đô ngày càng “xanh - sạch - đẹp”.

Lãnh đạo Huyện uỷ - HĐND -UBND - UBMTTQ huyện Sóc Sơn trồng cây tại khuôn viên nhà văn hoá thôn Đông Lai (xã Quang Tiến).

Để thực hiện có hiệu quả lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn năm 2024” và tiếp tục là nét đẹp truyền thống văn hóa, UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong huyện tiếp tục hưởng ứng trồng cây trong suốt cả năm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, cần nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng.

Ngay sau lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Giáp Thìn năm 2024, Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Bùi Duy Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh, cùng đông đảo Nhân dân địa phương đã tham gia trồng cây hưởng ứng tại khuôn viên nhà văn hoá thôn Đông Lai (xã Quang Tiến). 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...