Sơn La: CSGT Công an huyện Bắc Yên tích cực giữ gìn bình yên sông nước

2022-10-24 10:00:00 0 Bình luận
Ðể đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường thuỷ.

Vừa qua, ghi nhận của phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn)  tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông-trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Bắc Yên có buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm. Từ đó, nhằm nâng cao ý thức của chủ phương tiện cũng như người dân đối với việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đại úy Đinh Văn Thoa (Đội trưởng đội CSGT-TT Công an huyện Bắc Yên) cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Công an huyện Bắc Yên về việc tuyên truyền về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn. Đội CSGT-TT Công an huyện Bắc Yên đã tiến hành tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường thuỷ trên địa bàn huyện.”

Cán bộ Đội CSGT - TT Công an huyện Bắc Yên tuyên truyền Luật ATGT đường thủy cho người dân trên địa bàn.

Với chiều dài dọc dòng sông Đà, đường thủy trên địa bàn huyện chạy qua 6 xã vùng hồ: Pắc Ngà, Chim Vàn, Mường Khoa, Song Pe, Tạ Khoa và xã Chiềng Sại. Phương tiện giao thương đi lại, phục vụ sản xuất chủ yếu ở vùng hồ là tàu, thuyền với hàng chục lượt ra, vào vận chuyển hàng hóa qua lại. Trong đó, trên địa bàn huyện có 5 bến đò tại các xã: Chiềng Sại, Tạ Khoa, Pắc Ngà, Chim Vàn. Đặc biệt là trình độ, nhận thức của một số ít bộ phận nhân dân trên địa bàn vẫn chưa đồng đều, việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT-TT cũng gặp phải rất nhiều khó khăn.

Có mặt cùng các cán bộ, chiến sỹ CSGT-TT Công an huyện Bắc Yên tại một số điểm neo đậu của các chủ thuyền, theo quan sát, phần đa các phương tiện đường thủy đều nghiêm chỉnh chấp hành những điều kiện cần thiết khi tham gia giao thông, như: áo phao cứu sinh, phao cứu hộ, đăng ký, đăng kiểm phương tiện đường thủy, kết cấu máy móc... Tuy nhiên, vẫn còn một số thuyền chưa chấp hành các yêu cầu khi tham gia giao thông của phương tiện đường thủy.

Đại úy Thoa cho hay: Với địa bàn rộng, cùng lưu lượng phương tiện đường thủy tham gia khá đông, trong khi đó, lực lượng CSGT lại mỏng vì vậy công tác kiểm tra, kiểm soát rất khó khăn. Ngoài ra, việc không trang bị đầy đủ áo phao cho khách đi thuyền rất dễ để lại hậu quả đáng tiếc khi tai nạn xảy ra...

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT-TT cũng gặp khó khăn trong việc dừng đỗ các phương tiện để xử lý. Với đặc thù của đường thuỷ, các phương tiện lưu thông thường có kích thước và số lượng hàng hoá, hành khách lớn nên việc dừng đỗ gặp rất nhiều khó khăn.

“Với đường bộ, khi tiến hành dừng đỗ các phương tiện vi phạm để tuyên truyền, xử lý đã gặp nhiều khó khăn, thì với đường thuỷ còn khó khăn hơn rất nhiều. Trên mặt nước lênh đênh, có sóng, có lực cản của gió, nhất là vào mùa mưa bão, sương mù thì việc dừng các phương tiện để kiểm tra, xử lý, tuyên truyền thì lại càng khó hơn.” Đại úy Đinh Văn Thoa chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT-TT Công an huyện Bắc Yên đã bám sát địa bàn, nắm chắc và dự báo tình hình. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng Kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát các tàu, thuyền phương tiện đi lại trên sông. Đồng thời, tổ chức ký cam kết về việc trang bị áo phao với các chủ phương tiện; phối hợp tuyên truyền với các chủ thuyền và hành khách về quy định khi tham gia giao thông đường thủy. Tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các phương tiện đường thủy.

Cán Bộ Đội CSGT - TT Công an huyện Bắc Yên tổ chức ký cam kết đến chủ phương tiện.

Theo Đại úy Đinh Văn Thoa, “Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đội CSGT-TT khuyến cáo người dân tự giác thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường thuỷ nội địa. Các phương tiện hoạt động phải có đăng ký, đăng kiểm an toàn kỹ thuật, trang bị đầy đủ phao cứu sinh, cứu đắm. Ngoài ra, các chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện và người tham gia giao thông tuyệt đối không được chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá số người cho phép; mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy để đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay với lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp để được hỗ trợ kịp thời, tránh rủi ro, thiệt hại về người và tài sản.”

Anh Bì Văn Ẩn, Song Pe, huyện Bắc Yên cho biết: Được lực lượng CSGT - TT Công an huyện Bắc Yên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nên chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, sau buổi tuyên truyền này tôi sẽ nhắc nhở người nhà và bà con trong bản chấp hành quy định về ATGT đường thủy và khi có mưa bão, chúng tôi tuyệt đối dừng mọi hoạt động trên tuyến đường thủy.

Trong thời gian tới, Đội CSGT-TT Công an huyện Bắc Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra các trường hợp vi phạm quy định về an toàn bến bãi, phương tiện chở khách, phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm, chở quá số người quy định, người lái không có chứng chỉ chuyên môn... Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã dọc sông tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...