Sự nhân văn, lòng nhân ái của những người làm Công tác trợ giúp xã hội

2022-12-29 15:30:00 0 Bình luận
Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ nhiều năm qua luôn làm tốt công tác trợ giúp xã hội, nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho các đối tượng yếu thế.

Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ, đóng trên địa bàn: Thôn 4, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, tiền thân là trại sản xuất Tự Lập trực thuộc Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công An) được thành lập từ năm 1969. Đến năm 1985 được đổi tên thành Khu Bảo trợ xã hội Đoan Hùng trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ năm 2004 được Bộ LĐ-TB và XH bàn giao về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý và UBND tỉnh Phú Thọ đã Quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ trên cơ sở sáp nhập Khu Bảo trợ xã hội Đoan Hùng với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Từ năm 2013, UBND tỉnh Phú Thọ Quyết định đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ thành Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ, với nhiệm vụ được giao là tiếp nhận, quản lý, chữa trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như: Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; Trẻ em bị bỏ rơi; Người tâm thần; Thân nhân người có công với cách mạng; Người bị khuyết tật không có người nuôi dưỡng và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại Trung tâm chỉ một số ít có thân nhân còn lại đại đa số không có thân nhân, gia đình, họ hàng, người thân. Cả cuộc đời họ sống chỉ còn biết gắn bó, trông chờ sự quan tâm vào chế độ trợ giúp của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, nuôi dưỡng của Trung tâm, do vậy, họ coi Trung tâm là ngôi nhà của mình. Khi còn sống họ được cán bộ, viên chức Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ; khi ốm đau được các Y, Bác sỹ chăm sóc khám chữa bệnh; Khi chết được họ được Trung tâm tổ tang lễ theo đúng quy định, phong tục tập quán của địa phương và được chôn cất tại nghĩa trang do Trung tâm quản lý. Các phần mộ của đối tượng được chôn cất tại nghĩa trang hung táng đã lâu nhưng chưa có điều kiện cải táng và nằm trong khu vực quy hoạch dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trăn trở, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, với tinh thần, trách nhiệm cao cả và lòng nhân ái, coi đối tượng yếu thế đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm như những người thân của mình. Cấp ủy, Lãnh đạo Trung tâm đã kịp thời, chủ động báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Phú Thọ xem xét hỗ trợ  nguồn kinh phí để thực hiện các nghi lễ cải táng, di chuyển các phần mộ của đối tượng về nghĩa trang cải táng của Trung tâm và đã được UBND tỉnh Phú Thọ quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ kinh phí. Từ ngày 13/12/2022 đến ngày 18/12/2022, Trung tâm đã phối hợp với đơn vị thi công thực hiện nghi lễ di dời 20 phần mộ từ nghĩa trang hung táng về nghĩa trang cải táng của Trung tâm theo đúng kế hoạch đồng thời tiến hành tu bổ, sửa chữa khu nghĩa trang như: Xây dựng tường rào, quét vôi ve, sửa sang gần 130 phần mộ của các đối tượng đã khuất, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.

 

Hình ảnh khi bắt đầu tu bổ, sửa chữa  tại nghĩa trang cải táng.

 

Công đoạn đào huyệt, hạ quách tại nghĩa trang Cải Táng.

Quét vôi các mộ mới xây sau khi di dời tập trung tại Nghĩa trang.

Đây là việc làm thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, sự quan tâm, chia sẻ, sự chăm lo chu đáo của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ đối với các đối tượng yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kể từ khi họ còn sống cho đến khi họ đã qua đời.

Thay mặt các đối tượng yếu thế, chúng tôi những người làm công tác trợ giúp xã hội, xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc, sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của UBND Tỉnh; Sở LĐ-TB và XH để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ rất nhân văn này./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 thành phố Huế tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, ngày 19/9/2025, Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 trực thuộc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Sunrise tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động công ty.
2025-09-19 15:28:02

SHB đồng hành cùng V Fest: Khát vọng đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới

Ngày 20/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), 20.000 khán giả sẽ cùng hòa chung nhịp đập tự hào trong đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của SHB và nhiều đơn vị tài trợ.
2025-09-19 10:03:58

Khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với các đơn vị tổ chức Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền năm 2025, kết hợp Diễn đàn “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường”.
2025-09-19 09:37:00

Đại tá Đỗ Phú Thọ làm Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
2025-09-18 19:29:21

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xây dựng bảng điều hành số công khai để theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Trong đó, lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại.
2025-09-18 14:10:54

Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!

Trong ký ức của Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, hình ảnh sâu đậm nhất về nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ chính là khi người dân miền Trung giữa cơn “đại hồng thủy” năm 1999 reo lên đầy xúc động: “Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!”.
2025-09-18 10:37:00
Đang tải...