Tác nghiệp thành thạo dù chỉ có 1 tay trái – Một hình ảnh đặc biệt xuất hiện tại SEA Games 31

2022-05-20 10:32:35 0 Bình luận
Không khí thể thao đang tràn ngập trên cả nước khi Seagames 31 đang diễn ra tại Việt Nam. Hàng ngàn hình ảnh được đăng tải thể hiện niềm tự hào, vui sướng trước kì đại hội thể thao của toàn khu vực. Bên cạnh đó cũng có những hình ảnh đặc biệt với sự nỗ lực và đam mê vượt lên nghịch cảnh đã truyền cảm hứng, nghị lực sống mạnh mẽ cho người khuyết tật Việt Nam.

Latief đang chăm chú tác nghiệp trong trận đấu của nước mình. (Ảnh: Nguồn từ FB Ngo Tran Hai An)

Tham gia tác nghiệp tại Seagame 21 để tìm ra những câu chuyện đầy ý nghĩa thông qua phóng sự ảnh “SEA Games 31 – Khoảng khắc chỉ tìm thấy bằng con tim”, một phóng viên người Việt Nam đã bắt gặp một bạn phóng viên nước ngoài đang hăng say tác nghiệp nhưng thao tác có phần đặc biệt. Đó là một bạn phóng viên chỉ có một tay trái nhưng thao tác cực kỳ thành thục đang chụp ảnh và gửi ảnh về tòa soạn như các phóng viên khác.

Anh đang chăm chú thao tác gửi ảnh về tòa soạn sau khi đã tác nghiệp (Ảnh: Nguồn từ FB Ngo Tran Hai An)

Người phóng viên trong những bức ảnh trên là Evan Andrawns Latief người Indonesia. Latief sinh ra trong một gia đình có ba chị em tại Jakarrta và đã có 7 năm gắn bó với nghề. Hiện nay, Latief đang làm việc cho NOC Indonesia, ngoài ra, anh còn làm nghề chụp ảnh, quay phim và dựng video.

Lâu lâu, Latief cũng mượn các bệ đỡ xung quanh làm chân máy để cầm máy ổn định và hạn chế out nét (Ảnh từ Fb: Ngo Tran Hai An)

Hình ảnh đặc biệt của Latief trong SEA Games 31 đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Rất nhiều người đã bày tỏ sự nể phục trước tinh thần và nghị lực của nam phóng viên người Indonesia: “Ngưỡng mộ ảnh quá, đã đam mê thì không có lí do gì để ngừng thực hiện nó”, “ Ôi anh ơi nghị lực và bản lĩnh quá, thật sự rất nể”, “giật mình nhận ra khó khăn của bản thân rất nhỏ bé so với bạn ấy”,… Anh đã truyền cảm hứng không chỉ cho những người phóng viên, những vận động viên thi đấu trên sân mà còn tiếp lửa cho những người khuyết tật Việt Nam tiếp tục sống và cống hiến cho đất nước.

Khi xem được những hình ảnh này, Bạn Hà An - một người khuyết tật sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đã chia sẻ: “Mình thật sự xúc động khi nhìn thấy một anh phóng viên chỉ có một tay nhưng nghị lực và không hề thua kém những người đồng nghiệp khác. Anh đã truyền cảm hứng cho người khiếm khuyết như mình được tự tin và hòa nhập với mọi người. Thật sự là rất đáng ngưỡng mộ.”

Anh đang tác nghiệp hăng say và chuyên nghiệp như tất cả các phóng viên các nước trong khu vực (Ảnh từ Fb: Ngo Tran Hai An)

Chỉ bằng một tay nhưng Latief vẫn làm việc nhanh chóng và chuyên nghiệp như những người phóng viên khác. Công việc báo chí vốn không phải là một công việc đơn giản bởi công việc đòi hỏi sự nhạy bén, chăm chỉ và nỗ lực. Tinh thần chiến đấu của Latief đã phá tan khoảng cách giữa nhứng phóng viên bình thường và phóng viên khuyết tật. Những hình ảnh một Latief đam mê và nghị lực sẽ còn mãi trong suy nghĩ của những người bạn quốc tế và để lại cảm tình sâu sắc đối với những người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.

“Tôi khâm phục ý chí và nghị lực của bạn. Dù tàn nhưng không phế. Anh phóng viên bị mất một tay nhưng vẫn hăng say làm việc. Đó là một hình ảnh đẹp của một con người truyền cảm hứng. Không phải ai cũng đủ can đảm và mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh như anh bạn này. Tôi và các bạn cần học tập cậu ấy” - Bạn Hải Nguyễn đã chia sẻ dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình.

Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh sống, dù không may mắn mất đi đôi tay của mình nhưng không vì thế mà họ buông xuôi, chán nản. Những người như Latief vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình khắc phục những khó khăn để sống một cuộc đời ý nghĩa, tạo ra những giá trị cho cuộc sống này.

Câu chuyện của Latief đã truyền ngọn lửa của niềm tin, của nghị lực sống, của đam mê đến hàng triệu trái tim. Chính Latief đã thúc giục và cổ cũ những tinh thần trẻ của Việt Nam luôn phấn đấu và không “đầu hàng” trước bất kì trở ngại nào.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30

Nhà báo Nguyễn Linh Anh làm Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Linh Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
2024-04-15 11:10:00
Đang tải...