Tại sao phụ nữ khi lái xe dễ nổi cáu hơn đàn ông?

2016-10-26 15:25:23 0 Bình luận
Theo thống kê, trung bình có 12% số lượng phụ nữ khi lái xe ô tô tỏ ra giận dữ hơn đàn ông.
Tại sao phụ nữ khi lái xe dễ nổi cáu hơn đàn ông?

Trong chủ đề hành vi khi lái xe, giới tính là một phạm trù thường vấp phải nhiều sự chỉ trích và ý kiến trái chiều. Chính vì vậy, Hyundai đã phối hợp với đại học Goldsmiths Luân Đôn tiến hành một cuộc nghiên cứu để tìm lời giải cho câu hỏi có phải phụ nữ khi lái xe dễ nổi cáu hơn đàn ông.

Nhiều ý kiến đồng tình với việc phụ nữ thường lái xe chậm và cẩn thận quan sát xung quanh, vì vậy họ ít gặp tai nạn nghiêm trọng trong các vụ va chạm giao thông hơn nam giới. Thực tế thì khi có rủi ro xảy ra, việc lái xe chậm sẽ làm giảm bớt những thiệt hại nặng về người và của, tuy nhiên hành động này lại không giúp nữ giới tiến bộ nhiều trong kỹ năng lái.

Tại sao phụ nữ khi lái xe dễ nổi cáu hơn đàn ông?

Cuộc khảo sát trên 1000 lái xe tại Anh được thực hiện bởi Hãng Hyundai và đại học Goldsmiths đã hé lộ nhiều điều thú vị. Mặc dù phân biệt giới tính không phải là ý định ban đầu của cuộc nghiên cứu, tuy nhiên khi phân tích các dữ liệu thu thập được, hành vi điều khiển xe của 2 giới tính khác nhau khiến các nhà khoa học phải ngạc nhiên.

Tại sao phụ nữ khi lái xe dễ nổi cáu hơn đàn ông?

Theo thống kê, trung bình có 12% số lượng phụ nữ khi lái xe ô tô tỏ ra giận dữ hơn đàn ông. Cụ thể, những người này thường la hét hoặc bấm còi inh ỏi khi có những tình huống gây khó chịu trên đường. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là lúc tài xế gặp phải người bạn đồng hành luôn miệng “điều khiển” họ phải lái xe như thế nào - sẽ có 14% nữ lái xe tỏ ra giận dữ so với cánh đàn ông khi cầm vô lăng. Tương tự như lúc gặp phải một người lái xe máy đi ẩu hoặc không quan sát, nữ giới sẽ khó kiềm chế bản thân hơn (13%).

Tại sao phụ nữ khi lái xe dễ nổi cáu hơn đàn ông?

Patrick Fagan – nhà nghiên cứu tâm lý của đại học Goldsmiths Luân Đôn cũng là người dẫn đầu cuộc nghiên cứu này giải thích: Về mặt tâm lý, phụ nữ có điểm số cao hơn nam giới ở cảm xúc, sự thông minh trong ăn nói và mức độ nhạy cảm của thần kinh về tính cách. Lý thuyết tiến hóa cho thấy, nữ tổ tiên đầu tiên của chúng ta đã phát triển được một ý thức cấp tính, rất nhạy cảm với sự nguy hiểm hoặc bất kỳ điều gì đe dọa con cái khi hang động của họ không được bảo vệ, trong lúc những người đàn ông đi săn. Đó được gọi là “hệ thống cảnh báo sớm nguy hiểm” và bản năng đó vẫn tồn tại trong những người phụ nữ cho đến ngày nay. Chính vì vậy cánh lái xe nữ có xu hướng nhạy cảm hơn trước nguy cơ gây mất an toàn, điều này dẫn đến việc họ thường tức giận và bị thất vọng nhanh hơn đàn ông.

Tại sao phụ nữ khi lái xe dễ nổi cáu hơn đàn ông?

Có một cách đơn giản để biết mức độ cảm xúc khi lái xe của bạn, là thực hiện bài kiểm tra trực tuyến DET (Driving Emotion Test) được tạo bởi đại học Goldsmiths Luân Đôn kết hợp với hãng Hyundai ở đường Link này. Bạn sẽ biết được phần nào khả năng kiểm soát cảm xúc của mình để có những cải thiện tốt hơn về hành vi điều khiển xe.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

‘Rạng rỡ Hải Phòng’ chào mừng sự trở về với cội nguồn chung

Tối 30/6, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ Hải Phòng”, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng.
2025-07-01 10:13:48

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00
Đang tải...