Hà Nội sẽ đưa nghệ thuật Tuồng vào quảng bá du lịch

2023-11-27 16:35:08 0 Bình luận
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam vừa tổ chức Tọa đàm nhằm tạo sức hút đối với khán giả đến với bộ môn nghệ thuật này.

Theo đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết, Tọa đàm “Ứng dụng chất liệu tuồng trong đời sống đương đại” do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội và Nhà hát tuồng Việt Nam tổ chức là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Thiết kế sáng tạo 2023.

Tọa đàm “Ứng dụng chất liệu tuồng trong đời sống đương đại”

Tại buổi đàm nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, khách mới và các nhà khoa học trong nước đã có những trao đổi, chia sẻ về nghệ thuật Tuồng. Theo đó, trải qua các giai đoạn thăng trầm, có lúc tưởng như không thể ở cùng thời đại, cho đến nay nghệ thuật tuồng vẫn hiện diện, đó cũng là những tín hiệu vui với những người làm nghệ thuật Tuồng.

Bà Chu Thu Phương - Thành viên Ban Thư ký, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chia sẻ: Để góp phần tạo sức hút đặc sắc cho nghệ thuật Tuồng, thì các nghệ sĩ cần làm tốt các khâu từ kịch bản mang tính văn chương, múa Tuồng, hát Tuồng, nhạc tuồng, trang phục tuồng, mặt nạ Tuồng, địa điểm diễn tuồng cho đến đạo cụ tuồng đến tính đạo lý của Tuồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện đại ngày nay chất liệu Tuồng cũng đã được ứng dụng khá nhiều trong đời sống thực tế hàng ngày. Trong đó, có thể kể tới ứng dụng nhạc Tuồng vào múa hiện đại; ghép múa Tuồng với kịch câm; ứng dụng chất liệu Tuồng trong thời trang và ứng dụng trong tạo đồ lưu niệm.

Nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, khách mới và các nhà khoa học tham dự Tọa đàm

TS. Lư Thị Thanh Lê - Giảng viên Khoa các khoa học Liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Thực trạng của sân khấu truyền thống nói chung, nghệ thuật Tuồng nói riêng cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Do đó, để đưa nghệ thuật Tuồng đến gần hơn với khán giả, giúp người xem tiếp nhận những tinh hoa của nghệ thuật Tuồng thì cần tôn vinh nghệ thuật Tuồng bằng cách thường xuyên giới thiệu các vở tuồng kinh điển cũng như những vở được dựng mới.

Cũng theo Giảng viên Khoa các khoa học Liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội, để nghệ thuật Tuồng có sức hấp dẫn hơn nữa với công chúng cần có thêm những trích đoạn tuồng ngắn để giới thiệu với du khách, giúp họ hiểu thêm nét đặc sắc của tuồng; đem Tuồng vào công nghiệp văn hóa, tạo ra sinh kế bền vững cho các nghệ sĩ.

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Trưởng ban Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phát biểu tại Tọa đàm

Bà Trần Thị Thúy Lan - Phó Trưởng ban Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết: Chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động. Trong đó, Tọa đàm “Ứng dụng chất liệu tuồng trong đời sống đương đại” mong muốn để các bạn trẻ, những người yêu nghệ thuật hiểu hơn về tuồng truyền thống, cũng như ứng dụng nghệ thuật này trong đời sống hiện nay. Từ đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể của dân tộc.

Phó Trưởng ban Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội Trần Thị Thúy Lan cho biết thêm, Tọa đàm không chỉ có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giới chuyên môn mà còn có sự hiện diện của đông đảo người dân Thủ đô, những người yêu nghệ thuật Tuồng. Bên cạnh đó, những ý kiến, chia sẻ tại Tọa đàm còn góp phần khẳng định giá trị của nghệ thuật Tuồng đồng thời gợi mở những giải pháp tạo đất sống cho nghệ thuật Tuồng trong đời sống đương đại ngày nay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...