Tạp chí Hòa Nhập tặng quà bà con miền núi dịp đầu năm mới 2023

2023-01-04 06:05:00 0 Bình luận
Ngay dịp đầu năm 2023, Tạp chí điện tử Hòa Nhập phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã trao hơn 100 suất quà đến bà con xã Tà Cạ và Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do trận lũ quét vào ngày 2/10/2022 trước đó.

Trong trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào ngày 2/10/2022 trước đó, khiến cho người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều tài sản và nhà cửa bị cuốn trôi, vùi lấp, sập đổ hoàn toàn. Tổng thiệt hại do cơn lũ gây ra ước tính hơn 215 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Đoàn – Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập chia sẻ với những mất mát của bà con nhân dân bị ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Đại Lộc

 
Đại diện lãnh đạo Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới bà con người dân vùng bị ảnh hưởng tại Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: Đại Lộc

Nhân dịp đầu năm 2023 và chuẩn bị đón tết Quý Mão 2023, Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã phối hợp với Quỹ Thiện tâm của tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình từ thiện “Tết ấm Hòa Nhập” cùng với người dân huyện Kỳ Sơn trao hơn 100 suất quà cho người dân xã Tà Cạ và Thị trấn Mường Xén.

 
Ông Lương Văn Biên - Chủ tịch UBND Thị trấn Mường Xén, bảy tỏ cảm ơn với sự chia sẻ đồng hành của Tạp chí điện tử Hòa Nhập trao tặng những phần quà ý nghĩa cho bà con người dân đã bị ảnh hưởng mưa lũ đúng dịp Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Đại Lộc

Tại địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất), đoàn đã trực tiếp trao tận tay bà con nhân dân bị thiệt hại hơn 100 suất quà. Mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết...

Ông Nguyễn Cảnh Kiên - Trưởng Ban điện tử Tạp chí Điện tử Hòa Nhập trao quà cho bà con nhân dân xã Tà Cạ. Ảnh: Đại Lộc.

 
Ông Đặng Tuấn Anh - Phó Ban Kinh tế (ngoài cùng trái); và ông Nguyễn Bá Trung - Phó Ban CTXH (vest xanh) trao những phần quà ý nghĩa cho các hộ dân xã Tà Cạ. (Ảnh: Đại Lộc)

Đây là tình cảm và tấm lòng mà Tạp chí Điện tử Hòa Nhập cũng như đơn vị phối hợp gửi tới đồng bào, nhân dân Kỳ Sơn bị thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần cùng nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bà La Thị Hồng Văn – Phó Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, cảm ơn tấm lòng và những món quà thiết thực mà cán bộ, phóng viên Tạp chí Điện tử Hòa Nhập trao tặng. Ảnh: Đại Lộc.

Trước đó, vào sáng 2/10/2022, tại huyện Kỳ Sơn đã xảy ra một trận lũ quét rất lớn. Theo thống kê, lũ đã cuốn trôi, làm sập hoàn toàn 56 nhà, ngập và hư hỏng 186 nhà, cô lập 236 hộ và 966 nhân khẩu ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén. 2 ô tô bị cuốn trôi, 10 ôtô bị vùi lấp. Đường từ Mường Xén đi xã Tây Sơn, quốc lộ 7 kết nối từ huyện Diễn Châu lên cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn, bị sạt lở, gây ách tắc nghiêm trọng.

 
Phía Tạp chí điện tử Hòa Nhập có Nhà báo Trần Công - Trưởng VP đại diện tại Nghệ An, đã trao những phần quà ý nghĩa cho các hộ dân nhân dịp những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Đại Lộc

 
Hơn 100 phần quà thiết thực được trao cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét ngày 2/10/2022. Ảnh: Đại Lộc

Chính quyền cũng như những người dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ rất ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của đoàn từ thiện và những đơn vị nhà hảo tâm. Đặc biệt, đây lại là dịp những ngày đầu năm, tết đến xuân về. Lãnh đạo UBND thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ gửi lời chúc tập thể Tạp chí điện tử Hòa Nhập sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng đất nước, xã hội văn minh, giàu đẹp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...