Tết Nhâm Dần 2022: Linh vật “Hổ” đường Hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thành 70% tiến độ

2022-01-12 17:50:59 0 Bình luận
“Chúa tể sơn lâm” – linh vật biểu tượng tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đang được các nghệ nhân, đơn vị thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Tính đến thời điểm hiện tại, ước tính khối lượng công việc tại đường hoa đã hoàn thành khoảng 70% kế hoạch.

Công nhân tại xưởng sản xuất Văn Tòng vẫn miệt mài thi công, hoàn thiện các linh vật để kịp trưng bày cho đường hoa. 

Sáng 12/1, ghi nhận của phóng viên Hòa Nhập Online tại xưởng sản xuất của nghệ nhân Văn Tòng (Quận 12, TP.HCM), các công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các linh vật. Để sau 8 ngày nữa, các linh vật này sẽ được mang đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để thực hiện khâu lắp ráp, phục vụ cho việc thi công đường hoa Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Các tiểu cảnh thi công phải đảm bảo độ chính xác cao về màu sắc và thiết kế ban đầu. 

Đơn vị phụ trách việc chế tác, thi công, lắp ráp các linh vật trưng bày tại đường hoa. Để đảm bảo tiến độ thi công như dự kiến, trong 2 tháng qua đơn vị đã huy động khoảng 40 công nhân, thay phiên làm việc cả ngày lẫn đêm. Tính đến nay, chúng tôi đã hoàn thành khoảng 70% tiến độ, phần công việc còn lại chủ yếu là sơn phết, tạo màu và hoàn thiện sản phẩm dự kiến mất khoảng 8 ngày tiếp theo. Có khoảng 50 – 60 linh vật “Hổ” được thiết kế 2D, 3D để trưng bày tại đường hoa. Trong đó, có 4 linh vật hỗ với kích thước lớn được chuẩn bị thể hiện bằng nghệ thuật tạo tình đặc sắc bằng sỏi, đá, các vết cắt…– chia sẻ từ nghệ nhân Văn Tòng, chủ xưởng sản xuất các linh vật tại Quận 12 cho biết. 

Nghệ nhân Văn Tòng luôn kiểm tra, đốc thúc, bám sát tiến độ thi công tại đơn vị. 

Với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 ghi đậm dấu ấn về một “giai đoạn lịch sử” khó quên của Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hồi sinh sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch của cả nước. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 được chia thành 3 phân đoạn, gồm “Về rừng sâu – Thiên nhiên tươi xanh”, “Xuân nghĩa tình – Tự hào Việt Nam” và “Ra biển lớn – Nước non hội ngộ”. Dài hơn 600m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Từng công đoạn thi công điều được các công nhân tại xưởng thi công tỉ mĩ và đạt độ chính xác cao. 

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Sài Gòn cho biết: Công tác xây dựng đường hoa Nguyễn Huệ qua nhiều năm liên tiếp gần như đã trở thành dấu ấn nổi bật, công nghệ đặc sắc của TP.HCM văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Trong đó Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đóng vai trò đầu mối, chủ chốt. Quá trình xây dựng đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đã gặp phải một số khó khăn nhất định về việc lựa chọn đơn vị thiết kế, xây dựng nhiều kế hoạch thích nghi với tình hình dịch bệnh, tìm nguồn cung ứng hoa tết do khan hiếm… Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn nhưng chúng tôi đã phối hợp với các bên liên quan, cố gắng hoàn thành mọi công việc, mọi giai đoạn một cách tốt nhất, chỉn chu nhất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Công nhân đảm nhiệm khâu vẽ mỹ thuật tại xưởng sản xuất Văn Tòng, có 14 năm theo nghề và 6 năm liên tiếp đóng góp công sức cùng đơn vị cho Đường hoa Nguyễn Huệ cho biết: "Quá trình thi công rất kỳ công phải đảm bảo đúng như thiết kế ban đầu, từ khâu tạo mô hình, tạo khung sắt, vô màu…mặc dù phải làm xuyên suốt trong một khoảng thời gian dài. Nhưng toàn bộ anh em thi công vẫn luôn cố gắng hoàn thành tiến độ đề ra…".

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h00 ngày 29/01 đến 17h00 ngày 04/02/2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Thời gian thi công sẽ diễn ra từ ngày 13/01 đến 16h00 ngày 29/01/2022 (từ ngày 11 đến 27 tháng Chạp năm Tân Sửu).

Công nhân tại xưởng sản xuất Văn Tòng đang thi công lắp ráp khung tiểu cảnh trang trí.  

Một trong hai hình tượng "Song hổ tương phùng" cao 3m, dài gần 7m, được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt công phu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...