Thẩm mỹ viện DR Hải Lê quảng cáo dịch vụ không có trong giấy phép hoạt động?

2019-12-23 12:10:00 0 Bình luận
Không được Sở Y tế Hà Nội cấp phép nâng ngực, thu gọn âm đạo nhưng Thẩm mỹ viện DR Hải Lê vẫn ngang nhiên quảng cáo thực hiện kỹ thuật vượt quá phạm vi chuyên môn.

Cần nhấn mạnh trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ thể hiện phạm vi chuyên môn được phép triển khai: Tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ; tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai...Và “Không được phẫu thuật tạo hình như: Nâng ngực; nâng vú; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; lấy mỡ cơ thể”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, trên website https://www.drhaile.vn/ (đã được đăng ký tư cách pháp nhân với Bộ Công thương) của Thẩm mỹ viện Dr Hải Lê (cơ sở 1: 314 Phố Huế - Hai Bà Trưng – Hà nội; cơ sở 2: 552-554 Trần Hưng Đạo - Phường 2 - Quận 5 - TP.HCM) vẫn ngang nhiên quảng cáo nhiều dịch vụ thẩm mỹ vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động do Sở y tế cấp như nâng ngực, thu gọn âm đạo.

Trên website https://www.drhaile.vn của Thẩm mỹ viện Dr Hải Lê ngang nhiên quảng cáo nhiều dịch vụ thẩm mỹ vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động do Sở y tế cấp.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Trung, trưởng phòng quản lý y dược tư nhân – Sở Y tế Hà Nội khẳng định các phòng khám chỉ được phép quảng cáo theo đúng danh mục kỹ thuật và nội dung quảng cáo được phê duyệt.

Theo đó việc một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ dù có quảng cáo dịch vụ nâng ngực, thu gọn âm đạo sẽ được thực hiện tại bệnh viện thì vẫn không được phép. Nội dung này không được Sở Y tế Hà Nội phê duyệt để quảng cáo.

Dr Hải Lê có cố tình vi phạm các quy định của pháp luật?

Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/05/2015 của Bộ Y tế quy định, các nội dung quảng cáo trên mọi phương tiện (bảng hiệu, áp-phích, pa-nô, tờ rơi, báo chí, phát thanh, truyền hình, internet) về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải được Sở Y tế xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo.

Theo điểm b, Khoản 6, Điều 29 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi hành nghề vượt quá giấy phép hoạt động bị xử phạt 50-70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động từ 3-6 tháng.

 

Nhiều dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được Thẩm mỹ Dr Hải Lê quảng cáo rầm rộ.

Để có thêm thông tin đa chiều về nội dung trên, PV đã liên hệ đến bộ phận truyền thông của Thẩm mỹ Dr Hải Lê. Trước thông tin phản ánh của PV về việc Thẩm mỹ Dr Hải Lê đang quảng cáo dịch vụ nâng ngực vượt quá phạm vi chuyên môn, nữ nhân viên của cơ sở này cho biết sẽ tiếp nhận nội dung và phản hồi sau.

Những ca tử vong trong khi phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Kangnam và Emcas (đều tại TP Hồ Chí Minh) cách đây chưa lâu nhận được sự quan tâm lớn của dư luận cả nước. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị đã được cấp phép.

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra hành vi quảng cáo dịch vụ đại phẫu bên ngoài giấy phép đang diễn ra tại Thẩm mỹ Dr Hải Lê.

Hòa Nhập sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...