Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia “hun đúc” tình hữu nghị, hiệp lực chống COVID-19

2021-11-18 08:36:22 0 Bình luận
Xuyên suốt các mùa COVID-19 đầy cam go, từ cấp tỉnh đến cấp trung ương, các bạn trẻ 3 nước Đông Dương vẫn duy trì các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trực tiếp hoặc trực tuyến, từng bước đẩy lùi “bão Corona”.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 10/2021, chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia đã diễn ra trực tuyến, quy tụ các lãnh đạo thanh niên và 65 cán bộ trẻ, thanh niên, sinh viên tiêu biểu của 3 nước, từ các điểm cầu ở 3 quốc gia, các bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của mỗi nước ở các lĩnh vực, nhất là trong phòng chống COVID-19.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia theo hình thức trực tuyến.

Tại đây, đại biểu thanh niên các nước đã cùng thảo luận 3 chuyên đề: Tuổi trẻ Việt - Lào - Campuchia chung tay vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết; Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia xung kích, tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, vì an sinh xã hội; Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, tự tin hội nhập quốc tế; thăm trực tuyến 3 dự án, mô hình thanh niên khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Việt Nam. 

Dịp này, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhận định thời gian qua, thanh niên 3 nước luôn nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào, trọng trách lớn lao trong kế thừa, phát huy mối quan hệ gắn bó keo sơn Việt Nam - Lào - Campuchia được dày công vun đắp qua bao đời nay; qua đó, quan hệ hợp tác, giao lưu giữa tuổi trẻ 3 nước ngày càng được củng cố, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần vun đắp và phát triển tinh thần hữu nghị truyền thống giữa 3 dân tộc.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh vai trò của thanh niên 3 nước trong xây đắp tình hữu nghị truyền thống.

Ông Văn Nạ Xay Thệp Thị Lạt - Bí thư thứ nhất, Chánh văn phòng Đảng ủy Đại sứ quán Lào tại Việt Nam kêu gọi thanh niên 3 nước tăng cường thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thông qua các diễn đàn thanh niên ASEAN, mở nhiều lớp bồi dưỡng tiếng Anh và chuyên môn để phát triển thanh niên, tăng cường trao đổi văn hóa thực hiện kế hoạch về công tác thanh niên ASEAN nhằm góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh, độc lập, phồn vinh và ổn định trong ASEAN.

Trong lúc đó, ông Mor Socheath - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam cùng chị Trịnh Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Chấp hành, Q.Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đều đánh giá cao sự góp sức của thanh niên 3 nước với nhiều kiến nghị, đề xuất, ý tưởng mới trong các buổi thảo luận.

Trong chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, ông Văn Nạ Xay Thệp Thị Lạt khuyến khích thanh niên 3 nước đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa.

Ông Mor Socheath đề nghị thanh niên 3 quốc gia cần đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển công nghệ để mở ra những cơ hội công nghệ số; cùng ngăn chặn những thông tin sai lệch, xuyên tạc nhằm làm xấu đi mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống giữa 3 nước.

Khi nói về vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nam đại biểu Som Monorom (đoàn Campuchia) nhấn mạnh mỗi thanh niên cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực để lan tỏa các thông tin về tinh thần hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia qua các hoạt động giao lưu quốc tế thiết thực và ý nghĩa, nhất là chung tay chống dịch.

Chị Vong Leng, sinh viên Lào bộc bạch: “Cần tăng cường linh hoạt tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên các tỉnh giáp biên của 3 nước phù hợp với tình hình thực tế của dịch bệnh, qua đó tạo sự gắn kết và thúc đẩy sự phát triển của phong trào tuổi trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời giúp thế hệ trẻ của 3 quốc gia ngày càng hiểu về văn hóa, phong tục, lịch sử của 3 dân tộc.”

Một nữ đại biểu thanh niên Campuchia phát biểu với nhiều tâm huyết tại Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào – Campuchia.

Nam đại biểu thanh niên Thạch Quy La (Phó Bí thư Chi đoàn Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước) - Trưởng nhóm thảo luận chuyên đề 2 đề xuất hiện nay, để thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, thanh niên 3 nước cần phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, trở thành lực lượng nòng cốt, sẵn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình huống của dịch bệnh, chung tay với hệ thống chính trị khôi phục, phát triển kinh tế.

Phát biểu của anh Thạch Quy La đã khơi gợi nhiều ý tưởng của các đại biểu thanh niên tham dự chương trình, từ đó hướng đến nhiều đề xuất hợp tác giữa thanh niên 3 nước, đặc biệt ở lĩnh vực phòng, chống dịch trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Giao lưu hữu nghị thanh niên 3 nước, anh Thạch Quy La chia sẻ thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia cần trở thành lực lượng nòng cốt, cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả mục tiêu kép.

Anh Chea Sovanna - đại biểu thanh niên Campuchia chia sẻ: “Cả 3 nước đều đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số theo những cách riêng. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Việt Nam - Lào - Campuchia đều tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại để tuyên truyền về phòng chống dịch và dạy học trực tuyến. Tuổi trẻ 3 nước phải đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này.”

Trước đó, ở cấp tỉnh, thành phố, các hoạt động giao lưu giữa thanh niên 3 nước trên bán đảo Đông Dương đã được thực hiện. Tiêu biểu như Chương trình giao lưu “Ươm mầm hữu nghị” do TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP. Hồ Chí Minh cùng Công ty Dấu Ấn Việt Nam, Bảo tàng Áo Dài Việt Nam và Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức vào đầu tháng 11/2020.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy hồ hởi giới thiệu nét đẹp áo dài Việt (ảnh trái) và cách nấu xôi gấc (ảnh phải) với các sinh viên Lào tại Chương trình giao lưu “Ươm mầm hữu nghị”

Diễn ra tại Bảo tàng Áo Dài Việt Nam (Q.9, TP Thủ Đức), Chương trình đã quy tụ gần 300 thanh niên, học sinh, sinh viên 3 nước với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Dịp này, 17 sinh viên Campuchia đã nhận gia đình nuôi của mình, nâng tổng số sinh viên Campuchia tại TP Hồ Chí Minh được đỡ đầu lên 149 sinh viên; đồng thời, bạn trẻ 3 nước đã cùng sôi nổi giao lưu văn nghệ và ẩm thực.

Ngoài ra, vào tháng 10/2020, tại huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Phước, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước tổ chức Chương trình giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tại Chương trình, 80 thanh niên, học sinh, sinh viên 3 nước đã tham gia game show tìm hiểu về ASEAN, thăm Vườn quốc gia Bù Gia Mập để cùng dã ngoại, thả trăn về lại rừng, và thực hiện bộ ảnh “Sắc màu ba nước Đông Dương”. Nổi bật trong bộ ảnh là những chiếc áo dài của Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng - “người giữ hồn cho áo dài Việt” cùng trang phục truyền thống của Lào và Campuchia; giao lưu văn nghệ, ẩm thực...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...