Thành phố Hạ Long - Khởi công dự án Quảng trường khu văn hoá núi Bài Thơ và tôn tạo đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn

2024-04-03 14:43:09 0 Bình luận
Thành phố Hạ Long vừa tổ chức Lễ khởi công dự án: Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật khu văn hoá Núi Bài Thơ - Mở rộng, tu bổ tôn tạo đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long. Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa quan trọng của thành phố Hạ Long trong năm 2024.

 Phối cảnh dự án Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật khu văn hoá núi Bài Thơ - Mở rộng, tu bổ tôn tạo đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia.

Hạ Long là vùng đất chứa đựng đậm đặc trầm tích lịch sử, giá trị văn hóa, giàu bản sắc, cốt cách và yếu tố riêng có, với sự quyện chặt của các yếu tố địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hóa, địa - tôn giáo, địa - sinh thái vừa mang những giá trị phổ quát của nền văn hóa và con người Quảng Ninh, vừa mang nét riêng có của Hạ Long, là sự thống nhất trong đa dạng, là tài sản vô giá của các thế hệ người Hạ Long. Toàn thành phố có tổng cộng 96 di tích, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 6 di tích quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh và 73 di tích đã được kiểm kê, phân loại. Thêm vào đó, Hạ Long hiện có nhiều di tích khảo cổ được coi là tài nguyên chưa phát lộ và rất quý giá của cộng đồng các dân tộc sinh sống và làm việc tại thành phố, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Trên địa bàn TP Hạ Long có tổng cộng 96 di tích. Cụm di tích lịch sử văn hoá núi Bài Thơ nằm trên địa bàn 2 phường Bạch Đằng và Hồng Gai. Trong Cụm di tích lịch sử văn hoá núi Bài Thơ có đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia vào năm 1992. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương, mà còn là địa điểm thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, chiêm bái mỗi năm.

Xác định được tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa của Cụm di tích lịch sử văn hoá núi Bài Thơ trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, cũng như đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu cho nhân dân và du khách về giá trị di tích lịch sử, thành phố đã tổ chức lập và triển khai thực hiện dự án Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật khu văn hoá núi Bài Thơ - Mở rộng, tu bổ tôn tạo đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.

Theo đó, cụm dự án Khu văn hóa núi Bài Thơ gồm 3 dự án thành phần: Dự án Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật kết nối khu văn hoá núi Bài Thơ, tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long với quy mô diện tích gần 1,2 ha, gồm các hạng mục chính: gồm các hạng mục chính: Công trình kiến trúc (lầu bát giác, nhà vệ sinh ngầm, nhà dịch vụ); Cây xanh, kè; Sân, đường giao thông, bậc lên xuống, hạ tầng kỹ thuật khác; dự án Công viên, cây xanh từ khu vực đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bài Thơ, tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, dự án có quy mô diện tích gần 0,9ha; dự án Mở rộng, tu bổ, tôn tạo đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.

Riêng dự án Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật kết nối khu văn hoá núi Bài Thơ với quy mô diện tích gần 1,2ha có tổng mức đầu tư khoảng 213 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó chi phí GPMB là 154 tỷ đồng. Đến nay đã có 11/37 hộ dân và 3/5 tổ chức nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng sớm cho thành phố triển khai thực hiện dự án.

 Ông Nguyễn Tuấn Minh - Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long báo cáo quá trình chuẩn bị đầu tư DA Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật khu văn hoá núi Bài Thơ - Mở rộng, tu bổ tôn tạo đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.

Dự án Mở rộng, tu bổ, tôn tạo đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn được thực hiện bằng nguồn tiền công đức và các khoản huy động xã hội hóa hợp pháp khác. Việc tu bổ, tôn tạo sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc tôn trọng tổng thể cũ với các yếu tố về ranh giới, vị trí các di tích gốc, không gian cảnh quan kiến trúc.

Để chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án, ngay từ đầu năm 2024, thành phố đã thành lập Ban vận động huy động nguồn lực xã hội hóa để kêu gọi, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đối với dự án này. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban vận động đã tiếp nhận được số tiền ủng hộ trên 27,3 tỷ đồng. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá để thành phố triển khai dự án Mở rộng, tu bổ, tôn tạo đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.

Là đơn vị được thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án,  trong thời gian qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Hạ Long với tinh thần hết sức khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, chủ động tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, triển khai quy trình, thủ tục dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đảm bảo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước trong công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Ông Lê Việt Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long cam kết trách nhiệm của đơn vị khi triển khai dự án

Tại buổi lễ, ông Lê Việt Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khẳng định, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công dự án đến công tác giải ngân, thanh quyết toán dự án và bàn giao, đưa dự án vào sử dụng. Đồng thời cam kết sẽ triển khai thực hiện dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bố trí lãnh đạo, cán bộ tư vấn, giám sát có đầy đủ chuyên môn, kinh nghiệm của Ban để giám sát quá trình thi công dự án; kịp thời tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực, phương tiện để thi công dự án đảm bảo về kỹ, mỹ thuật và chất lượng công trình theo đúng thiết kế và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy giá trị lịch sử của quần thể di tích núi Bài Thơ, tạo điểm nhấn cho cảnh quan khu vực, tạo điểm tham quan du lịch, văn hóa tâm linh cho nhân dân và du khách thập phương. Đặc biệt là góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Hạ Long “Kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”, xây dựng Hạ Long trở thành thành phố Di sản, thành phố của hoa và lễ hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...