Thành phố Hạ Long và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phát động Tết trồng cây năm 2024

2024-02-19 15:20:26 0 Bình luận
Sáng 19/2, tại khai trường vỉa 14 thuộc Công ty CP Than Núi Béo, TP Hạ Long phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và trồng 5.000ha Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long phát động Tết trồng cây tại khai trường vỉa 14 thuộc Công ty CP Than Núi Béo

Mỗi dịp tết đến xuân về, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hạ Long lại nô nức tham gia Tết trồng cây, hưởng ứng công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường nói chung. Trong đó, khu vực các xã vùng cao có diện tích đất rộng ưu tiên trồng rừng cây gỗ lớn, khu vực các phường đô thị ưu tiên trồng cây bóng mát trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, trên vỉa hè các tuyến đường đô thị, đường thôn xóm. Một số đơn vị ngành than đóng trên địa bàn Thành phố đã tích cực tham gia trồng cây trong khuôn viên và trồng cây hoàn nguyên môi trường.

Riêng trong năm 2023, gần 500 ha rừng cây gỗ lớn đã trồng được trên địa bàn Thành phố; tỷ lệ che che phủ rừng của Thành phố luôn được giữ vững là trên 61%. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố trong công các bảo vệ trường, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao tỷ lệ cây xanh, phục hồi môi trường chung, trong đó có sự đóng góp tích cực của các đơn vị ngành than trong bảo vệ và cải tạo, phục hồi môi trường.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải phát biểu tại Lễ trồng cây

Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây, ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV nhấn mạnh: Thực hiện chiến lược phát triển “Từ tài nguyên và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”, cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở vùng than Quảng Ninh luôn được TKV chú trọng triển khai quyết liệt, mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của TKV cũng như tỉnh Quảng Ninh. Hằng năm, TKV dành kinh phí trên 1.300 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường trong toàn Tập đoàn, trong đó riêng vùng Quảng Ninh khoảng 1.100 tỷ đồng.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại khai trường mỏ

Tính đến nay, Tập đoàn đã trồng cây phủ xanh trên 2.000ha (trong đó riêng địa bàn Quảng Ninh là trên 1.800ha). Bên cạnh đó TKV còn xây dựng đầy đủ hệ thống thoát nước, đê đập ngăn đất đá chân các bãi thải.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Nguyễn Tiến Dũng đề nghị các đơn vị ngành than đứng chân trên địa bàn Thành phố cần tăng cường hơn nữa trong công tác trồng cây hoàn nguyên bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác hoàn nguyên trên các bãi đổ thải đã dừng hoạt động để phục hồi, cải tạo môi trường, phòng chống sạt lở trong mùa mưa bão; tổ chức chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng cây gỗ lớn đã trồng để đảm bảo thành rừng nhằm thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Trồng cây nào phải sống tốt cây ấy, phải biết chăm sóc cây”. Đồng thời, đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giám sát các hoạt động về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

Sau Lễ phát động, các đại biểu và công nhân đã trồng được 4.000 cây Lát Hoa và Sồi Phảng trên diện tích 3,6ha tại khai trường vỉa 14, Công ty CP Than Núi Béo. Đây là loài cây phù hợp để phát triển thành rừng cây gỗ lớn, từng bước hoàn nguyên, phục hồi môi trường, “xanh hóa” các bãi thải mỏ theo đúng chủ trương, định hướng, mục tiêu về quy hoạch, phát triển, trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...