Thành phố Nam Định khởi công xây dựng cầu dây văng qua sông Đào với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng

2022-10-15 13:41:52 0 Bình luận
Thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) vừa khởi công Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi với tổng chiều dài 1,6 km, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu vượt sông Đào thành phố Nam Định  - Ảnh: Tư liệu

Sáng 15-10-2022, tại phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi. Dự lễ khởi công có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Phạm Hồng Hà, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định; lãnh đạo các huyện trong tỉnh; lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố Nam Định.

  Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định, nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng, nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định về dự lễ khởi công - Ảnh: Hồ Thanh

Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi có tổng chiều dài 1,6 km, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Dự tính cây cầu sau khi khởi công sẽ được hoàn thành trong 22 tháng (thời gian thực hiện theo kế hoạch từ năm 2022-2025). Theo phương án thiết kế, đây là cầu dây văng có 16 nhịp, trong đó có 13 nhịp dẫn và 3 nhịp dầm liên tục; phần cầu vượt sông dài 795m, mặt cắt ngang 20,5m; phần đường dẫn hai đầu cầu dài 805m.

 Đại biểu về dự Lễ khởi công xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi - Ảnh: Hồ Thanh

Kết cấu phần trên cầu gồm: Phần cầu chính, phần cầu dẫn và hệ dây văng. Phần cầu chính dùng hệ thống dầm cáp hỗn hợp Extradosed liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng. Phần cầu dẫn dùng kết cấu nhịp dầm Super T bê tông cốt thép dự ứng lực kéo trước. Bê tông bán mặt cầu dầy tối thiểu 17,5cm, lớp phủ nặt cầu bằng bê tông nhựa chặt dày 7cm, gờ chắn lan can bằng bê tông cốt thép, cột lan can bằng thép đúc, tay vịn bằng thép mạ tráng kẽm…Hệ dây văng gồm hai trụ tháp bằng bê tông cốt thép cao 31,5m (tỉnh từ mặt cầu), mỗi bên có 9 bó cáp dây văng liên kết với các khối dầm đối xứng qua thân trụ và hệ yên ngựa đặt trên đỉnh trụ cáp. Trụ cáp được thiết kế mô phỏng hình búp sen khá đẹp mắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ và phát lệnh khởi công - Ảnh: Hồ Thanh

Kết cấu phần dưới gồm mố cầu dạng chữ U và trụ nhịp dẫn bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ đặt trên hệ cọc khoan nhồi có đường kính 1,2m. Trụ giữa và trụ biên nhịp chính bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ đặt trên hệ cọc khoan nhồi có đường kính 1,5m. Quy mô mặt cắt ngang đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn mặt đường cấp cao A1 rộng từ 20,5m đến 46m (theo thực tế quy hoạch); đoạn đường gom hai bên tường chắn rộng 9m.

Nghi lễ khởi công - Ảnh: Hồ Thanh

Công trình cầu dây văng qua sông Đào sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ là điểm nhấn về công trình kiến trúc văn hóa, góp phần làm đẹp cảnh quan thành phố Nam Định. Đồng thời giảm tải cho các cây cầu hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị,  kết nối trung tâm thành phố Nam Định với 6 huyện phía nam của tỉnh Nam Định.

Một số hình ảnh tại lễ khởi công xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định:

Đại diện nhà thầu phát biểu khẳng định cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2024.

Các phương tiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ thi công tại buổi lễ

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...