Thầy trò trường nghề mở xưởng sửa xe lăn miễn phí

2022-11-16 06:00:00 0 Bình luận
Với những người khuyết tật, chiếc xe lăn là "đôi chân" của họ, nhưng khi xe hỏng, việc sửa chữa không hề dễ dàng. Thầy trò Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng đã dùng xưởng thực hành của trường để sửa chữa xe lăn miễn phí cho những người yếu thế.

Xưởng sửa xe lăn trong trường học

Theo báo Dân trí đăng tải, được biết  tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng có một xưởng sửa chữa xe lăn vô cùng đặc biệt. Những người khuyết tật chỉ cần gọi điện, thầy và trò sẽ đến nhận xe, sửa hoàn toàn miễn phí. Khoảng 14h chiều, tiếng cờ lê, ốc vít loảng xoảng, tiếng hội ý giữa thầy trò Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng vẫn râm ran.

Bỗng một cuộc điện thoại vang lên, thầy Nguyễn Anh Vũ - Bí thư Đoàn trường - nhấc máy: "Chị cần sửa xe lăn à, 15 phút nữa chúng em đến mang xe về sửa nhé".

Thầy trò trường nghề mở xưởng sửa xe lăn miễn phí - 1

Thầy Lê Thanh Ngà hướng dẫn sinh viên sửa xe lăn cho người khuyết tật. Ảnh: báo Dân trí

Thầy giáo vừa cúp máy, phía bên ngoài, sinh viên Lê Văn Dương (22 tuổi, khoa cơ khí) lại đẩy thêm một chiếc xe lăn về để "khám bệnh". "Lốp chắc phải thay mới, khung gỉ sắt cả rồi, phần ghế đã cũ rách hết. Chiếc này hỏng nặng đấy", Dương nói và xắn tay ngay vào công việc của mình. Đó là những gì diễn ra hằng ngày tại xưởng sửa xe lăn miễn phí của thầy trò Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Thầy Lê Thanh Ngà - Phó Bí thư Đoàn trường - cho biết mô hình xe lăn yêu thương là dự án phi lợi nhuận được Phòng Công tác sinh viên cùng Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng thành lập.

Với thế mạnh về đào tạo nghề trong lĩnh vực cơ khí, xe lăn yêu thương sẽ thực hiện sửa chữa xe hư, làm mới những chiếc xe lăn cũ, tạo những chiếc xe mới để tặng cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ngay khi mới thực hiện, mô hình đã nhận được sự quan tâm và tham gia của hơn 20 sinh viên mỗi khoa. Nhà trường liên kết với Hội Người khuyết tật TP Đà Nẵng để thông báo cho các hội viên có nhu cầu sửa xe. Xe lăn bị hư, không thể sử dụng được sẽ được đưa đến Hội Người khuyết tật hoặc thông báo địa chỉ, các thầy giáo hoặc sinh viên sẽ đến để đưa xe về sửa chữa sau đó bàn giao lại cho người dân. "Nói là xưởng cho lớn, chứ chúng tôi chỉ tận dụng những thiết bị có sẵn trong của trường để sửa. Sau 6 tháng triển khai, xưởng đã sửa, trao trả gần 20 chiếc xe lăn cho người khuyết tật", thầy Ngà chia sẻ.

Sửa "đôi chân" cho người khuyết tật

"Thầy ơi, phanh xe này không có linh kiện thay thế, giờ "chế" sao đây thầy?", sinh viên Nguyễn Hồng Quân (22 tuổi, khoa cơ khí) đặt câu hỏi. Thầy Lê Thanh Ngà tiến lại và hướng dẫn kỹ thuật "độ chế" gỡ khó trong quá trình sửa chữa.

Theo thầy Ngà, trong quá trình sửa, gặp không ít khó khăn bởi xe lăn là loại đặc biệt, không có phụ tùng thay thế. Những trường hợp đó, các thầy và sinh viên phải mày mò "chế" lại từ những vật liệu, linh kiện có sẵn trong xưởng. Bên cạnh đó, những linh kiện bắt buộc phải mua mới, nhưng kinh phí khá hạn chế nên đây cũng là trở ngại vô cùng lớn của xưởng.

Thầy trò trường nghề mở xưởng sửa xe lăn miễn phí - 4

Sinh viên Nguyễn Hồng Quân là một thợ sửa lành nghề của mô hình xe lăn yêu thương. Ảnh: báo Dân trí

"Xe cơ thì chúng tôi sửa dễ dàng, nhưng xe điện thì mất rất nhiều thời gian độ chế. Có trường hợp phải chế từ xe bình thường thành xe tự động để người già, khuyết tật tay chân dễ sử dụng", thầy Ngà bộc bạch.

Khi đăng ký tham gia vào mô hình, sinh viên Nguyễn Hồng Quân khá lo lắng vì kiến thức, kỹ năng mình khá ít. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các giáo viên mà giờ đây Quân đã thành một anh "thợ sửa xe lăn" lành nghề. Quân vẫn còn nhớ rõ, chiếc xe lăn đầu tiên xuất xưởng, Quân cùng các thầy ở đây phải mất hơn hai ngày sửa chữa. Khi bàn giao xe về cho chủ, nhận lại lời cảm ơn và nụ cười khiến em rất vui và tự hào với công việc mình đang làm.

"Em rất tự hào vì công việc mà bản thân em cùng các thầy đang làm giúp những người khiếm khuyết đi lại dễ dàng hơn. Sau này ra trường, em sẽ quay lại trường để giúp đỡ xưởng sửa xe lăn miễn phí", Quân thổ lộ.

Thầy Nguyễn Anh Vũ chia sẻ, xe lăn là vật bất ly thân với người khuyết tật. Trước đây, nếu xe hư hỏng, họ phải tự sửa chữa hoặc nhờ người thân sửa giúp, nhưng việc này thực sự khó khăn. Vì vậy, mô hình này không chỉ rèn tay nghề, dùng những kiến thức đã học để hỗ trợ cộng đồng. Các em sinh viên sẽ được học về lòng nhân ái, sẻ chia, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình này sẽ tiếp tục được trường duy trì để hỗ trợ thêm nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Bài học giáo dục lòng yêu thương

Cùng với đó theo báo Tuổi trẻ đăng tải, thầy Hồ Viết Hà hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng, cho biết những người khuyết tật dùng chiếc xe lăn thay cho đôi chân của họ.  Nhưng khi chiếc xe hư hỏng, phần lớn họ tự sửa mà thị trường lại chưa có tiệm nào chuyên sửa xe lăn. Nhà trường đã kêu gọi sinh viên cùng giáo viên tham gia sửa xe lăn miễn phí cho người khuyết tật, giúp họ có "đôi chân" vững vàng hơn.

"Ngoài ra những người già, neo đơn khuyết tật vẫn chưa có điều kiện mua xe lăn, nhà trường đang kêu gọi những ai có xe lăn hư hoặc dư thừa, mang về tân trang lại để dành tặng cho những người khó khăn này. Đa số người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, khi giao xe, thầy trò thường tặng thêm tiền và quà cho họ" - thầy Hà cho hay.

Theo thầy Hà, không chỉ giúp cho người khuyết tật, chương trình "Xe lăn yêu thương" giúp lan tỏa tình yêu trong cuộc sống, xây dựng lòng yêu thương với sinh viên.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...