Thêm một Liệt sỹ được trở về quê Mẹ
Liệt sĩ Đỗ Văn Triệu được đưa về quê sau 48 năm nằm lại Khe Sanh
Được biết, ngày 16/2 vừa qua, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quảng Trị) trong khi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hướng Hóa (cũ). Ở dưới lớp đất có độ sâu 1,5 mét, hài cốt liệt sĩ vẫn còn lưu giữ tăng, võng, đế giày bộ đội, cúc áo. Đặc biệt, có di vật là một lọ thủy tinh, bên trong chứa mảnh giấy. Nét chữ ghi trên mảnh giấy vẫn còn khá rõ, với nội dung: "Đỗ Văn Triệu, H1, A trưởng. Sinh năm 1950, ngày nhập ngũ: 10/4/1970. Quê quán: Thọ Bình, Tân Quang, Hải Hưng. Con ông: Đỗ Vương Khải. Con bà: Nguyễn Thị Mận. Hi sinh ngày 18/7/72".
Mảnh giấy này sau đó được gửi về đơn vị chuyên môn của Công an tỉnh Quảng Trị để xác minh chính xác thông tin. Sau khi có thông tin từ mảnh giấy, UBND huyện Hướng Hóa đã liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên để tìm thân nhân của liệt sĩ Triệu. Được biết, cũng tại vị trí này năm 2014, các cơ quan chức năng cũng đã tìm được 2 hài cốt liệt sĩ. Một liệt sĩ xác định được danh tính là Mai Xuân Thọ (sinh năm 1950, quê ở Thanh Oai, Hà Nội, hi sinh năm 1972) và đã chuyển về quê, trong khi liệt sĩ còn lại chưa rõ danh tính, đang an táng tại mộ số 257, lô 3, khu A, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.
Mảnh giấy trong lọ thủy tinh chôn kèm hài cốt liệt sĩ có ghi đầy đủ thông tin về Liệt sĩ Đỗ Văn Triệu
Theo thông tin từ UBND huyện Hướng Hóa, sáng ngày 21/2, đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và thân nhân liệt sĩ Đỗ Văn Triệu đã có mặt ở nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ huyện này để đưa hài cốt liệt sĩ Triệu về quê.
Tại đây, ông Đỗ Xương Tân (anh trai liệt sĩ Triệu) thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đã hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Triệu. Ông Tân nói sau 48 năm hi sinh và nằm lại ở chiến trường Khe Sanh, nay liệt sĩ Đỗ Văn Triệu đã được trở về quê mẹ, nơi anh sinh ra và lưu giữ tuổi thơ của mình.
Cùng đưa anh về quê mẹ còn có đại diện Đoàn kinh tế quốc phòng 337 - đơn vị phát hiện hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Ý kiến độc giả
Con xin chào các Bác, các Cô Chú . Con có bác ruột tên Đỗ Văn Bằng địa chỉ: xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hóa , chức vụ trung đội phó, hi sinh ngày 3/8/1973 tại Khe Sanh. Giấy báo tử đã bị mất nên gia đình con chỉ biết thông tin như vậy. Đến nay gia đình con vẫn chưa tìm được phần mộ của Bác. Con rất mong các Bác, cô Chú giúp gia đình con. Con xin cảm ơn