Thị trường Đài Loan dẫn đầu thu hút lao động Việt Nam
Trong số hơn 11.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thị trường Đài Loan tiếp tục dẫn đầu với 6.400 người, kế đến là Nhật Bản với 4.534 người.
Như vậy, đến hết tháng 7, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 68.949 người (trong đó có 26.048 nữ), đạt 65,66% kế hoạch năm 2017. Nhóm 3 thị trường hàng đầu thu hút lao động Việt Nam trong 7 tháng qua gồm: Đài Loan với 33.865 người, Nhật Bản 27.743 người và Hàn Quốc 3.195 người.
Lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan. |
Với 3 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, năm 2017, ngành lao động - thương binh và xã hội đặt mục tiêu đưa 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đáng chú ý, trong năm 2017, nhiều thị trường mới như Thái Lan, Úc... được triển khai sau khi các hiệp định và thỏa thuận về hợp tác lao động được ký kết. Thị trường Đức, Nhật Bản cũng tiếp tục nhận ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc theo các chương trình đã ký kết.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.