Thừa kế - Chuyện không nhỏ Làm thế nào để tránh bi kịch?

2015-12-26 15:36:56 0 Bình luận
Theo Luật thừa kế con cái không được quyền đòi chia thừa kế khi bố mẹ còn sống. Nếu bố mẹ muốn định đoạt cho các con sẽ phải lập di chúc để chia tài sản của mình và chỉ có giá trị khi người sau cùng (cả cha và mẹ đã mất). Khi bố hoặc mẹ mất trước, người còn lại lập lại di chúc khác thay thế và cội nguồn phức tạp bắt đầu từ đây.


Về phong tục và văn hóa của nước ta cũng vậy, bố mẹ đang còn sống  thì không đứa con nào dám hỏi tài sản này chia thế nào và được bao nhiêu? Nhiều người sợ cho con sớm nếu vợ chồng bỏ nhau lại phải chia cho người kia hay sợ con cái đuổi ra đường... 

Kiến thức Pháp luật của đa số người dân còn rất thiếu. Thực tế, có quá nhiều vụ việc tranh chấp dân sự kéo dài, có vụ chuyển sang hình sự vì quá bức xúc và có trường hợp không thi hành án được. Có nhiều người đang có nhà phải ra đường không nơi trú chân. 

Ngay trong cuộc sống hàng ngày, ngay cạnh nhà hàng xóm hay trên báo, đài đã có nhiều trường hợp xảy ra thật éo le, đau lòng. Chẳng hạn như: Có gia đình, lúc bố mẹ còn sống hứa cho hai đứa con mỗi đứa một nửa căn nhà song cũng chỉ nói miệng. Tuy nhiên, sự thể chẳng ai ngờ, mẹ mất trước, bố đi thêm bước nữa và sinh thêm con. Các con lớn ra ngoài thêu nhà ở, khi bố mất các con của vợ trước và dì ghẻ bắt đầu cuộc chiến tranh chấp kéo dài nhiều năm khiến cho tình cảm bị rạn nứt, người bị sứt đầu, kẻ mẻ trán và nặng hơn nữa là mang trong lòng mối hận thù không đội trời chung. Hay câu chuyện của một bà chủ doanh nghiệp cà phê tại Lâm Đồng cho các con gái mỗi người một số tiền để mua nhà riêng, định bụng dành vài trăm cây vàng cho người con trai duy nhất nhưng chưa muốn đưa ngay sợ con còn dại. Đến lúc bệnh nặng sắp mất vẫn cầm chìa khóa két chờ con trai về trao. Con trai chưa về đã tắt thở, các chị gái chia vàng, phần em két rỗng, từ đó người em trai sống trong nghèo khó; Một gia đình nọ có hai con trai, mua đất làm nhà riêng cho em trai, bố mẹ hứa cho anh ngôi nhà cũ nhưng không làm giấy tờ, lúc tỉnh táo chỉ nói miệng. Khi cha mẹ qua đời, người em đã bán ngôi nhà kia do thất bát, quay về đòi chia đôi nhà cũ nên đã xảy ra án mạng đáng tiếc; Người anh cả một phe và ba người em một trai hai gái tranh chấp căn nhà mặt phố cũng không hồi kết do bố mẹ họ không để lại di chúc gì, người anh lấy vợ ở căn nhà mặt phố của bố mẹ, các em gái đi lấy chồng theo chồng, em trai đi du học, khi bố mẹ mất ông anh cả chiếm ngôi nhà chỉ cho các em về ngày giỗ, Tết. Ba người em không kiện ra Tòa mà lại thuê người đến đòi trái pháp luật, tình cảm sứt mẻ và những người thiệt thòi luôn mang lòng thù hận.

Để phòng tránh những đáng tiếc xảy ra đó không phải không có cách mà có lẽ người dân chưa am hiểu nhiều về luật pháp. Mặt khác, dựa trên tình thân máu mủ nên mới xảy ra cơ sự đáng tiếc. Để tránh những trường hợp xấu nhất xảy ra những bậc làm cha, làm mẹ nói riêng và người dân nói chung nên tìm hiểu pháp luật, một cách xử lý khôn khéo, đúng pháp luật là bố mẹ làm hợp đồng cho, tặng các con, cháu tài sản của mình. Những chủ doanh nghiệp lớn do có tầm nhìn xa và nhiều tài sản nên họ thường phân định tài sản cho các con khá sớm, lập hợp đồng cho, tặng nhà và cổ phần khi con đủ tuổi trưởng thành nhưng chưa công bố. Gia đình có tầm nhìn xa một chút họ không cho, tặng hết mà thường chia cho mỗi con một căn nhà. Nếu họ chỉ có một căn 3 tỷ họ sẽ bán đi để mua 4 căn chung cư 700 triệu/1 căn để dễ chia, giữ lại một căn để ở và tiền gửi tiết kiệm. 

Nếu trong xã hội ai cũng có nắm được Luật và nhìn xa như vậy thì sẽ ít xảy ra những tranh chấp tài sản, nhưng vài năm nay nhiều người cũng bắt đầu hiểu ra và làm theo hướng này thay vì thụ động.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...