Hiện nay trên thị trường nhiều thực phẩm chức năng được quảng cáo như “thần dược”. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể có bao nhiêu trường hợp vi phạm, nhưng theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật đang diễn ra tràn lan, với một số thủ đoạn phổ biến, như: Quảng cáo khi chưa có sự thẩm định nội dung quảng cáo của cơ quan y tế; quảng cáo không đúng với nội dung đã được thẩm định; dùng các giáo sư, bác sĩ thầy thuốc đã nghỉ hưu và các nghệ sĩ, diễn viên để quảng cáo các công dụng…
Nhiều hàm lượng trong Siro ăn ngon ích nhi không như công bố
Qua đường dây nóng của Tòa soạn, độc giả phản ánh về sản phẩm TPBVSK Siro ăn ngon Ích nhi có một số hàm lượng cấu thành lên không đạt chuẩn như Công ty Cổ phần Nam Dược đã công bố trên bao bì sản phẩm. Sau đó người phản ánh này còn một bản phân hàm lượng thành phần của sản phẩm cho thấy một số hàm lượng cấu thành lên TPBVSK Siro ăn ngon ích nhi không đạt như Công ty Cổ phần Nam Dược đã công bố.
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy 6/9 thành phần cho kết quả giảm so với hàm lượng mà Công ty CP Nam Dược công bố.
Theo phiếu kiểm nghiệm sản phẩm TPBVSK Siro ăn ngon Ích nhi: Hàm lượng kẽm có nguồn gốc thực vật là 9,07mg; Hàm lượng L- Lysine là 54,5mg; Hàm lượng Taurin là 4,48mg; Hàm lượng Vitamin B2 là 0,05mg; Hàm lượng Vitamin D3 là 147 UI; Hàm lượng Calci Gluconat là 0,085g. Kết quả cho thấy, trong số 9 thành phần hàm lượng cấu tạo lên sản phẩm TPBVSK Siro ăn ngon ích nhi, có đến 6 thành phần cho kết quả giảm so với hàm lượng mà Công ty CP Nam Dược công bố.
Hàm lượng công bố trên bao bì sản phẩm TPBVSK Siro ăn ngon ích nhi của Công ty Nam Dược công bố.
Trong khi đó, trên bao bì sản phẩm TPBVSK Siro ăn ngon ích nhi các hàm lượng được công bố như sau: Hàm lượng kẽm có nguồn gốc thực vật là 10mg, hàm lượng L- Lysine là 60mg, hàm lượng Taurin là 5mg, hàm lượng Vitamin B2 là 0,6mg, hàm lượng Vitamin D3 là 200 UI, hàm lượng Calci Gluconat là 0,12g.
Trao đổi với PV,anh Long tại trú chùa Thầy, Hà Nội chia sẻ: “Sản phẩm Siro ăn ngon quảng cáo với những thành phần và công dụng giúp trẻ thèm ăn, ăn ngon miệng, phát triển chiều cao nên tôi đã tin tưởng mua cho con trai tôi dùng. Nhưng khi biết được thông tin này tôi thực sự rất lo ngại, hoang mang và không biết có nên tiếp tục cho con sử dụng nữa hay không…?”
Theo một số chuyên gia y tế, việc hàm lượng dưỡng chất trong TPCN, TPBVSK kém chất lượng không được cân, đo, đong, đếm theo đúng quy chuẩn; Việc sử dụng các sản phẩm này trong thời gian dài có thể khiến cơ thể tích tụ một dưỡng chất quá nhiều, đe dọa đến hệ bài tiết, thận, là nguyên nhân gây ra các bệnh lý sỏi thận, sỏi mật… Nhất là đối với trẻ em, nếu dùng quá liều hay không đúng liều sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ.
Thời gian qua, việc nhiều sản phẩm từ thuốc đến Thực phẩm chức năng (TPCN) đã bị cơ quan thu hồi rất nhiều về việc sản phẩm không đảm bảo định lượng chất lượng trong sản phẩm. Điều này, có thể dẫn đến những hệ lụy vô cùng xấu. Một số chuyên gia y tế cho rằng việc hàm lượng dưỡng chất trong TPCN kém chất lượng không được cân, đo, đong, đếm theo đúng quy chuẩn. Việc sử dụng các sản phẩm này trong thời gian dài có thể khiến cơ thể tích tụ một dưỡng chất quá nhiều, đe dọa đến hệ bài tiết, thận, là nguyên nhân gây ra các bệnh lý sỏi thận, sỏi mật…
Hiện ở Việt Nam đã có Luật An toàn Thực phẩm và Nghị định của Chính phủ, có điều khoản cụ thể về việc quản lý TPCN, từ việc ghi nhãn, quảng cáo, công bố, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất của cơ sở; bản công bố các thành phần, dự kiến công bố công dụng; tài liệu chứng minh các thành phần có công dụng so với doanh nghiệp công bố; ghi rõ đối tượng sử dụng; phiếu kiểm nghiệm chỉ tiêu đã công bố chứng minh công bố thành phần là đúng, chỉ tiêu về an toàn như vi sinh, kim loại nặng…
Tuy nhiên, chế tài xử lý chưa đủ mạnh khiến các doanh nghiệp vẫn “vô tư” vi phạm và khi bị phát hiện thì cũng “vô tư” nộp phạt để tiếp tục hoạt động dưới hình thức khác.
Để hiểu rõ hơn về kết quả kiểm nghiệm của Công ty Nam Dược với sản phẩm Siro Ăn ngon Ích nhĩ, nếu như sản phẩm không đúng hàm lượng như trên thì doanh nghiệp có tiến hành thu hồi theo đúng quy định của Pháp luật hay không? PV liên hệ với doanh nghiệp nhưng chỉ nhận được tin nhắn thông tin này đã được các báo cải chính.
Sau khi phản hồi lại thông tin với độc giả về trả lời của công ty Nam Dược, độc giả cho biết, sản phẩm Siro ăn ngon Ích nhi quảng cáo với những thành phần và công dụng không những giúp trẻ thèm ăn, ăn ngon miệng mà còn phát triển chiều cao nên tôi đã tin tưởng mua cho con. Nay được biết có hàm lượng trong sản phẩm không như những gì được quảng cáo trên bao bì sản phẩm, nhưng lại được cải chính trên báo chí khiến tôi vô cùng hoang mang về sản phẩm này. Để làm rõ những băn khoăn nay, PV liên hệ với Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) để sớm có câu trả lời đến phía bạn đọc.
Ở một diễn biến khác, khi vấn đề này đang trở thành một đề tài khiến dư luận xôn xao thì website chính thức của công ty Cổ phầm Nam Dược tại địa chỉ http://namduoc.vn/ – nơi có các nội dung thông tin về sản phẩm Siro ăn ngon Ích Nhi của công ty Nam Dược hiện không thể truy cập được.
Trả lời trên Kinh doanh và Tiếp thị, Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc D – công tác tại khoa dinh dưỡng của một bệnh viện tại Hà Nội cho rằng: trong nhiều trường hợp, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ sức khỏe mà không có đủ hàm lượng như công bố thì rất có thể là hoàn toàn vô tác dụng. Bởi nguyên tắc để đem lại tác dụng của các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, các sản phẩm sức khỏe chính là những hàm lượng cấu thành lên nó. Nếu hàm lượng không có hoặc không đủ thì không thể chắc chắn được về hiệu quả đem lại.
Đối với sản phẩm Siro ăn ngon Ích Nhi của công ty Nam Dược, bác sỹ D cho rằng, việc không đủ hàm lượng trong sản phẩm có thể chỉ là sự vô tình trong quá trình sản xuất đối với một số sản phẩm. Cũng không khẳng định được rằng có thể vô tác dụng không nếu như không đủ hàm lượng trong sản phẩm Siro ăn ngon Ích Nhi của công ty Nam Dược. Tuy nhiên, khuyến cáo và cũng là điều tiên quyết cần thiết đối với công ty Nam Dược lúc này là cần làm rõ những ồn ào có liên quan, có động thái kiểm tra lại các lô sản phẩm đã tiêu thụ ra thị trường để thu hồi hoặc có các hành động tích cực nếu như việc thiếu hàm lượng trong sản phẩm là có thật./.
Điều 16. Thu hồi thực phẩm chức năng
1. Thực phẩm chức năng phải được thu hồi trong các trường hợp sau đây:
a) Quá thời hạn sử dụng;
b) Không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế;
c) Thông tin sản phẩm lưu thông trên thị trường không phù hợp với nội dung đã được xác nhận bởi cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc không phù hợp với nội dung Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật;
d) Lưu thông trên thị trường mà chưa có chứng nhận hợp quy hoặc xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
đ) Khi cơ quan thẩm quyền các nước hoặc tổ chức quốc tế cảnh báo và được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khẳng định về tính không an toàn của sản phảm.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng có trách nhiệm thu hồi và báo cáo với Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế