Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Thực trạng tìm việc làm khó khăn của sinh viên mới hoặc sắp ra trường

19/03/2023 23:08
3:12
Trong những năm gần đây, tình hình việc làm đang trở nên khó khăn đã khiến sinh viên phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn khi tìm kiếm một công việc phù hợp với ngành nghề, khả năng và nhu cầu của họ.

So với việc học trên giảng đường và việc đi làm, mỗi bên đều có những khó khăn và vất vả riêng. Theo đánh giá, đi làm sẽ khó khó khăn hơn rất nhiều vì lúc này, bạn đã hoàn toàn rời xa vòng tay của ba mẹ và tự nuôi sống chính bản thân và cuộc đời của mình. Nhưng trước khi gặp những khó khăn lớn hơn. Bạn sẽ bắt gặp những khó khăn của sinh viên mới ra trường khi đi tìm việc và làm những công việc đầu tiên.

Thị trường việc làm

Nền kinh tế của đất nước ta đang trên đà phát triển, bên cạnh những mặt thuận lợi thì cũng có không ít những khó khăn, tiêu cực phát sinh có thể kể đến đó là sự cạnh tranh trong thị trường việc làm ngày càng cao.

Các bạn sinh viên hiện nay đa số gặp phải trường hợp “nhảy” việc liên tục vì không thể tìm được công việc đáp ứng được mức thu nhập hoặc có nhiều công việc đòi hỏi quá nhiều thời gian và trình độ quá cao. Việc làm thì có nhiều vô kể nhưng để phù hợp thì lại vô cùng khó khăn.

Các cơ quan, tổ chức nhà nước cần các ứng viên phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc cao. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất và kinh tế không thuận lợi dẫn đến nhu cầu tuyển dụng lao động bị thu hẹp. Chính vì vậy, điều này đặt ra một thách thức lớn cho sinh viên mới ra trường. Ngoài ra, sự cạnh tranh còn tăng lên vì có nhiều sinh viên tốt nghiệp mỗi năm và số lượng công việc không tăng nhiều.

Bạn Nguyễn Thanh Phương (2001) hiện là sinh viên năm cuối khoa Xuất bản tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thiếu kỹ năng mềm

Các công ty hiện nay đang đưa ra nhiều yêu cầu đặc biệt cho các ứng viên tuyển dụng, chẳng hạn như kỹ năng sử dụng các phần mềm và công nghệ hiện đại, khả năng làm việc độc lập, khả năng tương tác với đồng nghiệp và khách hàng, khả năng quản lý thời gian và nhiều yêu cầu khác.

Thực tế, theo các nhà tuyển dụng có nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp có bằng cấp được xếp loại cao nhưng khi ra thực tiễn thực hành, sinh viên không đạt yêu cầu về kỹ năng mềm. Những doanh nghiệp, cơ quan mong muốn tìm kiếm một ứng viên “đa di năng”; vì vậy điều này đòi hỏi sinh viên phải cập nhật và nâng cao kỹ năng của mình để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Chưa có trình độ trong ngành

Thiếu kinh nghiệm làm việc cũng là một khó khăn lớn cho sinh viên mới ra trường.

Bạn Nguyễn Thanh Phương cho biết : “Khó khăn lớn nhất khi tìm việc làm là thiếu kinh nghiệm chuyên môn do thực tế có những điểm lớn khác biệt so với lý thuyết được học.”

Các doanh nghiệp thường đòi hỏi ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hoặc ở vị trí tương tự. Kiến thức lý thuyết là vô cùng sâu rộng nhưng các bạn sinh viên hầu như chưa được cọ sát nhiều để rèn luyện kĩ năng, rút kinh nghiệm và học hỏi. Vốn dĩ sinh viên mới ra trường không có nhiều kinh nghiệm làm việc, điều này gây khó khăn trong việc tìm kiếm công việc.

Bạn Trần Đức Thắng (2001) hiện là sinh viên năm cuối khoa Xuất bản tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Áp lực về tâm lý

Cuối cùng, sự áp lực từ cuộc sống cũng gây ảnh hưởng đến tình trạng tìm việc làm của sinh viên mới ra trường.

 

Bạn Trần Đức Thắng cho hay: “ Hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thật vui vẻ và tràn đầy sức sống, đây được coi là một trong những kinh nghiệm quý báu của mình. Khi mình vui vẻ, lạc quan cơ thể chúng ta sẽ phát ra một tần sóng thu hút mọi người xung quanh và điều đó vô cùng quan trọng khi đến một môi trường mới.”

Có thể thấy khi còn ngồi trên ghế nhà trường, việc của sinh viên chỉ là học tập và điểm số, sự trách nhiệm và cống hiến của họ không quá cao nhưng khi đi làm, với một môi trường mà nếu thiếu trách nhiệm, nhiệt huyết sẽ ảnh hưởng đến nhóm, đồng nghiệp và kể cả là công ty, họ sẽ khó thích nghi được. Sự khó khăn trong việc tìm kiếm công việc có thể gây áp lực tâm lý cho sinh viên, dẫn đến tình trạng lo lắng và mất tự tin. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng của họ trong việc xin việc.

Trong bối cảnh này, sinh viên cần phải chuẩn bị cho kĩ càng khi tìm kiếm việc làm. Sinh viên nên định hướng đúng từ khi bước vào con đường đại học, tập trung vào phát triển kỹ năng như vốn ngoại ngữ, kỹ năng mềm,... và phát triển cả về kinh nghiệm bằng cách đi thực tập, đi làm thêm, tham gia nhiều hoạt động liên quan đến ngành, nghề. Bên cạnh đó cần chuẩn bị một tâm lý ổn định, vững vàng để có thể hòa nhập, thích nghi với môi trường việc làm chuyên nghiệp.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang