Thương binh vượt khó phát triển kinh tế gia đình

2022-07-18 13:19:13 0 Bình luận
Ông Dương Hùng Oai (sinh năm 1956), ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), nhập ngũ năm 1976. Trong một lần cùng đồng đội tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, ông bị thương.

Năm 1979, ông Oai xuất ngũ trở về địa phương với tỷ lệ thương tật 45%. Những năm gần đây, không cam chịu đói nghèo, với bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ cùng nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của địa phương, cựu chiến binh (CCB), thương binh Dương Hùng Oai cùng gia đình quyết tâm đẩy mạnh tăng gia sản xuất phát triển kinh tế.

Tận dụng gần 2 công đất quanh nhà, ông Oai trồng dừa, xoài, mít, mía... qua đó, trung bình mỗi năm mang lại thu nhập hơn 70 triệu đồng. “Là thương binh, tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực làm ăn để không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Nhờ sự giúp đỡ của Hội CCB và chính quyền địa phương, đến nay, gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo, cuộc sống ngày càng được cải thiện”, thương binh Dương Hùng Oai cho biết. 

Cựu chiến binh Phan Văn Tịnh bên đàn bò lai Sind của gia đình. 

Giống như ông Oai, thương binh hạng 3/4 Phan Văn Tịnh (sinh năm 1954), trú tại xã Phú Ninh, huyện Tam Nông cũng là một điển hình vượt khó. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, gia đình không có đất sản xuất, không nghề nghiệp, vợ chồng ông Tịnh phải đi làm thuê. Qua gần 10 năm lao động miệt mài, vợ chồng ông Tịnh tích cóp được chút lưng vốn, mua 10 công đất ruộng để trồng lúa, cây hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Đến năm 2005, Hội CCB huyện Tam Nông vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thương binh Phan Văn Tịnh mạnh dạn vay vốn đầu tư xây chuồng và mua 2 con bò lai Sind về nuôi. Đến nay, đàn bò của gia đình ông Tịnh đã tăng lên 32 con. Trung bình mỗi năm, ông Tịnh thu nhập 250-300 triệu đồng.

Huyện Tam Nông hiện có 277 thương binh. Đa số hộ gia đình thương binh đều có ý chí phấn đấu vươn lên làm kinh tế với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả nên đời sống được cải thiện. Ông Trịnh Văn Lớn, Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Nông cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục tập trung chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB huyện Tam Nông lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...