Thượng tá quân đội về hưu “cõng đơn” kêu cứu vì bị “nữ quái” lừa đảo

2020-02-28 18:10:48 0 Bình luận
Bà Lê Thị Nhâm - Thượng tá quân đội nghỉ hưu nhiều lần gửi đơn tố cáo và đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng vì bị bà Nguyễn Thị Thu Hiền lừa đảo hàng chục tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo phản ánh của bà Lê Thị Nhâm (64 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM), tháng 1/2018, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (44 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đến nhà bà Nhâm vay tiền. Trong thời gian lui tới nhà bà Nhâm, bà Hiền thường đi xe biển xanh 80B-3497 hoặc xe biển xanh 50A-005.47.

Tôi đã về hưu, lại thấy Hiền nói chuyện thuyết phục, luôn miệng cho biết quan hệ rộng với các cán bộ VKSND tối cao TP HCM nên tin tưởng đứng ra vay mượn cho Hiền”, bà Nhâm cho biết.

Từ ngày 25/11/2018 đến ngày 7/12/2019, vẫn với chiêu thức quen thuộc là làm giả sổ đỏ và tạo lòng tin cho bà Nhâm, bà Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nhâm với số tiền 45 tỷ đồng và 62.000 USD.

Cụ thể, theo bà Nhâm. Bà Hiền đã lừa vay và chiếm đoạt số tiền 7,7 tỷ đồng bằng hình thức mua tài sản đấu giá và giải ngân ngân hàng hơn 37 tỷ đồng để mua các dự án bất động sản.

Bà Lê Thị Nhâm tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hiền lừa đảo

"Số tiền này không phải của tôi mà tôi phải đi vay mượn rất nhiều người. Khi tôi tìm hiểu thì được biết bà ta đã dựng lên việc mua đất để tôi tin tưởng cho bà ta vay tiền. Bà Hiền dùng số tiền này để trả cho xã hội đen (mà bà vay trước đó) và đi Casino Campuchia đánh bạc, đánh đề, nay không có khả năng trả nợ cho tôi”, bà Nhâm trình bày.

Không chỉ lừa tiền, bà Hiền còn thách thức bà Nhâm tố cáo việc này với cơ quan công an vì cho rằng mình đã “lo lót” xong.

Tính đến tháng 2/2020, bà Hiền đã gửi rất nhiều đơn đến cơ quan công an và lãnh đạo TP.HCM. Tuy nhiên, đến nay tất cả các đơn của bà mới chỉ nhận được văn bản thông báo đã tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến đơn vị có thẩm quyền.

Cụ thể, từ ngày 2/1 đến 6/1/2020, Công an TP.HCM có thông báo về việc thụ lý đơn tố cáo của bà Lê Thị Nhâm. Theo đó, sau khi xem xét đơn và tài liệu đính kèm từ bà Nhâm, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận thấy việc tố cáo thuộc thẩm quyền của Phòng CSHS Công an TP.HCM nên đã chuyển đơn theo đúng chức năng.

Đặc biệt, Công an TP.HCM cho biết, bà Nguyễn Thị Thu Hiền đang là đối tượng liên quan đến vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” do Phòng CSHS Công an TP.HCM khởi tố năm 2019.

Được biết, không chỉ bà Nhâm, bà Hiền từng bị bà Dương Ngọc Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) cùng nhiều người khác tố cáo hành vi sử dụng siêu xe biển xanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bà Hiền dùng 9 sổ đỏ giả để thế chấp, vay khoảng 40 tỷ đồng của bà Lan và họ hàng của bà này.

Dù vụ án đã khởi tố nhưng đến nay bà Hiền - đối tượng bị tố cáo trong vụ án vẫn nhởn nhơ ở bên ngoài và tiếp tục đi lừa nhiều người khác.

Hòa Nhập online sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...