Tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn có thể tử vong: Lý giải nguyên nhân

2021-12-02 15:13:08 0 Bình luận
Việc tiêm vắc xin COVID-19 đến nay đã phủ rộng với tất cả người dân trên cả nước, song vẫn khiến cộng đồng hoang mang, lo lắng khi số ca mắc vẫn còn cao và đáng chú ý vì người đã tiêm đủ 2 liều không được "miễn nhiễm".

Thống kê, báo cáo của ngành y tế tại một số địa phương, nhiều người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 nhưng vẫn mắc và tử vong do dịch này.

Lý giải về vấn đề này, nhiều chuyên gia bác sĩ cho rằng, vắc xin không thể có hiệu quả phòng ngừa 100% do đó một số người đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn sẽ mắc COVID-19.

Các biến chủng mới của COVID-19 có thể né tránh đáp ứng miễn dịch của cơ thể, vì thế vắc xin sẽ không hiệu  quả trong một số trường hợp nhiễm các biến thể mới. Tỷ lệ bảo vệ của tất cả các vắc xin hiệu quả hiện nay được Bộ Y tế công nhận dao động từ 70 – 80%.

Tiêm vắc xin Covid-19 vẫn là biện pháp cấp bách và cần thiết (Ảnh Internet)

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Châu- Phó Giám đốc Sở y tế TP.HCM chia sẻ trên Dân Việt rằng, 90% người tiêm đủ 2 mũi vắc xin khi nhiễm bệnh sẽ được bảo vệ, nhiễm bệnh nhẹ, không cần thở oxy. Tuy nhiên vẫn có tỷ lệ 10% bệnh nặng và tử vong. Có nhiều lý do dẫn đến tử vong, trong đó không phải trường hợp nào kháng thể cũng có thể bảo vệ được cơ thể trước tác động của virus, với người lớn tuổi tỷ lệ bảo vệ có thể thấp hơn, khoảng 80 – 85%.

Theo PGS Trần Đình Bình- Đại học Y dược Huế chia sẻ với LĐO, những người có bệnh lý nền ảnh hưởng đến hoạt động đáp ứng miễn dịch (như đái tháo đường, suy thận mạn), những người bị suy giảm miễn dịch (nhiễm HIV), người đang dùng các loại thuốc điều trị có tác dụng ức chế miễn dịch (bệnh nhân ghép tạng, bệnh nhân ung thư đang hoá trị liệu, đang điều trị giảm nhẹ) không phải lúc nào cũng tạo nên đáp ứng miễn dịch ở mức độ bảo vệ đầy đủ sau tiêm chủng.

Ngoài ra, người già trên 60 tuổi, hoạt động  đáp ứng miễn dịch đã suy giảm nhiều, các phản ứng miễn dịch sẽ yếu, đáp ứng không hiệu quả với nhiễm trùng và ngay cả tiêm vắc xin, nên dù có tiêm đủ liều thì khả năng bảo vệ có thể chưa đủ kiểm soát tác nhân gây bệnh. Vậy nên, một số nước trên thế giới hiện đang khuyến cáo người lớn tuổi, mắc bệnh nền sau tiêm từ 4-5 tháng trở lên nên tiêm mũi 3 để tái tạo kháng thể.

Vắc xin không phải là tấm lá chắn tuyệt đối tuy nhiên rất cần thiết với con người trong diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Cùng với đó, người dân cần nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc 5K nhằm bảo vệ an toàn sức khoẻ cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...