Hà Nội
Thứ 3, 21/07/2026
Nhiều mây
24°C

Vietnam Parasport Creator Lab 2026: Khi người khuyết tật tự kể câu chuyện của mình bằng sức mạnh số

21/07/2026 16:11
3:12
Giữa thời đại mà mạng xã hội trở thành một “sân vận động” mới của truyền thông và ảnh hưởng cộng đồng, có một câu hỏi âm thầm nhưng day dứt vẫn luôn tồn tại: liệu những vận động viên khuyết tật – những con người sở hữu nghị lực phi thường – đã thực sự có tiếng nói xứng đáng trên không gian số?

Từ trăn trở ấy, dự án Vietnam Parasport Creator Lab 2026 – Thể thao không rào cản ra đời như một sáng kiến tiên phong, không chỉ giúp các vận động viên khuyết tật hiện diện mạnh mẽ hơn trên nền tảng số mà còn trao cho họ quyền được kể câu chuyện của chính mình.

Dưới sự bảo trợ của Ủy ban Paralympic Việt Nam, dự án được thực hiện bởi nhóm sinh viên trẻ trường đại học Fpt  với mong muốn thay đổi góc nhìn của xã hội về cộng đồng người khuyết tật: từ sự thương hại sang sự ngưỡng mộ, từ định kiến sang thấu hiểu, từ khoảng cách sang kết nối.

Vietnam Parasport Creator Lab 2026: Khi người khuyết tật tự kể câu chuyện của mình bằng sức mạnh số

Các bạn sinh viên trẻ tại giải vô địch điền kinh người khuyết tật toàn quốc 2026.

Không chỉ là thể thao, đó còn là quyền được cất tiếng nói

Trong nhiều năm qua, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã ghi dấu bằng những thành tích đáng tự hào ở các đấu trường khu vực và quốc tế. Thế nhưng, phía sau những tấm huy chương là một thực tế ít được nhắc đến: rất nhiều vận động viên vẫn chưa có cơ hội xây dựng hình ảnh cá nhân hay lan tỏa câu chuyện của mình tới cộng đồng.

“Chúng em nhận ra rằng các vận động viên Parasport có rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, nhưng họ lại thiếu công cụ để kể những câu chuyện đó trên nền tảng số,” Nguyễn Thị Ngọc Ánh  đại diện dự án chia sẻ.

Chính vì vậy, Vietnam Parasport Creator Lab không đơn thuần là một chiến dịch truyền thông. Đây là một hành trình đào tạo và đồng hành, nơi các vận động viên khuyết tật được tiếp cận công nghệ, AI, TikTok và các kỹ năng sáng tạo nội dung để trở thành những “creator” thực thụ.

Thông điệp xuyên suốt mà dự án theo đuổi là: “Thể thao không rào cản.” Không rào cản trong thi đấu. Không rào cản trong cơ hội tiếp cận công nghệ. Và cũng không rào cản trong việc được xã hội lắng nghe.

Khởi nguồn từ những cuộc gặp đầy cảm hứng

Hành trình của dự án bắt đầu từ đầu tháng 5/2026, khi nhóm sinh viên tham gia truyền thông cho Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh và cử tạ người khuyết tật tại Thái Nguyên.

Chính tại đây, họ được tiếp xúc gần hơn với các vận động viên – những con người mang trong mình nguồn năng lượng tích cực và tinh thần kiên cường đặc biệt.

“Điều khiến chúng em xúc động nhất là dù trải qua rất nhiều khó khăn, các anh chị vận động viên vẫn luôn lạc quan, luôn nỗ lực và luôn muốn cống hiến,”  Nguyễn Thị Thanh Nga  thành viên dự án  tâm sự.

Từ những cuộc trò chuyện bên ngoài sân đấu, nhóm sinh viên nhận ra rằng điều cộng đồng Parasport cần không chỉ là sự cổ vũ, mà còn là một hệ sinh thái giúp họ phát triển hình ảnh cá nhân, xây dựng tiếng nói độc lập và tạo ra cơ hội bền vững trong tương lai.

Đó cũng là lý do Vietnam Parasport Creator Lab lựa chọn hướng đi khác biệt: kết hợp thể thao, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo để tạo ra những cơ hội mới cho người khuyết tật trong kỷ nguyên số.

Vietnam Parasport Creator Lab 2026: Khi người khuyết tật tự kể câu chuyện của mình bằng sức mạnh số

Nhiều vận động viên khuyết tật hào hứng tham gia buổi đào tạo online. 

Chuỗi đào tạo online: AI, TikTok và hành trình làm chủ công nghệ

Một trong những hoạt động trọng tâm của dự án là chuỗi ba buổi đào tạo trực tuyến dành cho cộng đồng người khuyết tật và các vận động viên Parasport. Thay vì chỉ nói về truyền cảm hứng, dự án tập trung vào việc trao công cụ thực tế.

Buổi đào tạo đầu tiên mang tên “Khởi động hành trình thể thao không rào cản trong kỷ nguyên số” cung cấp nền tảng cơ bản về truyền thông, cơ hội phát triển cá nhân trên mạng xã hội, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kiến thức AI cho người mới bắt đầu.

Các giảng viên đến từ Đại học FPT đã trực tiếp chia sẻ về cách xây dựng hình ảnh cá nhân trên không gian mạng, đồng thời giúp người tham gia hiểu rằng mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí mà còn có thể trở thành cánh cửa nghề nghiệp và cơ hội phát triển lâu dài.

Đặc biệt, nội dung về AI được thiết kế theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận. Người tham gia được hướng dẫn sử dụng các công cụ phổ biến như ChatGPT hay Gemini để hỗ trợ sáng tạo nội dung và kể chuyện số.

Vietnam Parasport Creator Lab 2026: Khi người khuyết tật tự kể câu chuyện của mình bằng sức mạnh số

Những giảng viên tâm huyết và giàu kinh nghiệm trong buổi đào tạo online đầu tiên.

Ở buổi đào tạo thứ hai, dự án đi sâu hơn với chủ đề “AI thực chiến – từ ý tưởng đến nội dung.”

Không còn là những khái niệm xa vời, AI được giới thiệu như một “người bạn đồng hành” giúp các vận động viên biến ý tưởng thành hình ảnh, video và câu chuyện sinh động.

Một trong những hoạt động thú vị nhất là bài tập tạo “người bạn AI” của riêng mình, sau đó sử dụng công cụ này để xây dựng truyện tranh hoặc câu chuyện bằng hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội.

Theo nhóm dự án, đây không chỉ là một bài thực hành công nghệ mà còn là cách để người khuyết tật nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể chủ động sáng tạo và làm chủ công cụ số như bất kỳ ai khác.

Trong khi đó, buổi đào tạo thứ ba với chủ đề “TikTok và sức mạnh của những câu chuyện thật” lại mở ra góc nhìn khác về mạng xã hội.

Các chuyên gia từ TikTok Đông Nam Á chia sẻ rằng điều tạo nên giá trị lớn nhất không phải những video cầu kỳ, mà chính là cảm xúc chân thật và câu chuyện đời thực.

Đối với các vận động viên khuyết tật, điều ấy càng trở nên ý nghĩa hơn.

Bởi phía sau mỗi buổi tập, mỗi giải đấu hay mỗi lần đứng dậy sau nghịch cảnh là những câu chuyện đủ sức truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Từ mạng xã hội đến cơ hội sinh kế bền vững

Điểm đặc biệt của Vietnam Parasport Creator Lab nằm ở việc dự án không nhìn mạng xã hội như một công cụ “đánh bóng hình ảnh”, mà coi đây là cơ hội để tạo sinh kế bền vững cho người khuyết tật.

Khi các vận động viên có khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển cộng đồng người theo dõi và tạo nội dung giá trị, họ cũng đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác truyền thông, quảng bá thương hiệu hoặc phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, việc người khuyết tật được tiếp cận công nghệ và có cơ hội tham gia nền kinh tế sáng tạo không còn là một lựa chọn mang tính hỗ trợ, mà là một nhu cầu tất yếu để hướng tới sự bình đẳng thực sự.

“Chúng em muốn cộng đồng nhìn thấy họ như những con người truyền cảm hứng, những nhà sáng tạo nội dung, những vận động viên chuyên nghiệp – chứ không chỉ nhìn họ bằng sự thương cảm,” Nguyễn Thị Ngọc Ánh  đại diện dự án nhấn mạnh.

Vietnam Parasport Creator Lab 2026: Khi người khuyết tật tự kể câu chuyện của mình bằng sức mạnh số

Không khí sôi nổi trong buổi đào tạo tại Đà Nẵng.

Hành trình sẽ tiếp tục ở Đà Nẵng, TP.HCM và Hà Nội

Sau chuỗi đào tạo trực tuyến, Vietnam Parasport Creator Lab sẽ tiếp tục triển khai các buổi talkshow trực tiếp tại Đà Nẵng, TP.HCM và Hà Nội.

Talkshow đầu tiên tại Đà Nẵng mang tên “Lab 1 – Khởi tạo tiếng nói số” sẽ tập trung vào chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân cho vận động viên Parasport.

Theo nhóm tổ chức, mục tiêu của các buổi tọa đàm không phải tạo ra những bài diễn thuyết hào nhoáng, mà là xây dựng không gian để các vận động viên thật sự được lắng nghe, được chia sẻ và được kết nối với cộng đồng.

Đến tháng 8, khi dự án bước vào giai đoạn tổng kết tại Hà Nội, những kết quả cụ thể hơn sẽ dần hiện rõ: các kênh TikTok đầu tiên của vận động viên, những sản phẩm nội dung do chính họ tạo ra, và có thể cả những cơ hội nghề nghiệp mới được mở ra từ chính hành trình ấy.

Khi sự thay đổi bắt đầu từ việc được kể câu chuyện của chính mình

Trong thời đại số, quyền được xuất hiện trên không gian mạng cũng là một dạng quyền được công nhận trong xã hội.

Vietnam Parasport Creator Lab không cố gắng nói thay người khuyết tật. Dự án lựa chọn một hướng đi nhân văn hơn: trao công cụ để họ tự lên tiếng.

Và có lẽ, đó cũng là giá trị lớn nhất mà dự án đang tạo ra.

Bởi đôi khi, điều cộng đồng người khuyết tật cần không phải là những lời động viên sáo rỗng, mà là cơ hội được đứng ở trung tâm câu chuyện của chính  mình.

Tin liên quan
Sáng 27/12, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức bầu chọn danh hiệu “Vận động viên tiêu biểu và đề cử Vận động viên Thể thao người khuyết tật xuất sắc thành phố Hải Phòng lần thứ 31”.
Trong hai ngày 22 và 23/10/ 2024, tại Hội Người Mù tỉnh Ninh Bình, vòng chung kết Giải bóng bàn dành cho người khiếm thị mở rộng lần thứ nhất đã diễn ra với sự tham gia của 32 vận động viên.
Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...