Tin tức miền Tây 16/5: Bộ GTVT đề xuất Chính phủ mua lại 8 dự án BOT

2023-05-16 17:56:31 0 Bình luận

Bộ GTVT đề xuất Chính phủ bố trí hơn 10.300 tỷ mua lại 8 dự án BOT thua lỗ

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cho biết, hiện đang quản lý 54 dự án đang thu phí BOT, lũy kế doanh thu đến năm 2022 có 7 dự án cao hơn so với hợp đồng, 43 dự án đạt 30-100% và 4 dự án đạt dưới 30%.

Trạm BOT T2 ở Cần Thơ.

Đáng chú ý, có 8 dự án BOT đã hoàn thành, đưa vào khai thác nhưng doanh thu thực tế chỉ đạt 30% so với hợp đồng hoặc không thể thu do mất an ninh trật tự, phương án tài chính bị phá vỡ mặc dù cơ quan Nhà nước và nhà đầu tư đã tìm giải pháp nhưng không khả thi.

Danh sách 8 dự án BOT gồm dự án BOT cầu đường sắt Bình Lợi và cải tạo luồng sông Sài Gòn; dự án BOT đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa; dự án BOT nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 thành phố Cần Thơ; dự án BOT Thái Nguyên-Chợ Mới và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3; dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Đắk Lắk; dự án BOT cầu Thái Hà; dự án BOT cầu Việt Trì-Ba Vì; dự án BOT hầm đường bộ Đèo Cả.

Bộ GTVT đã đàm phán với nhà đầu tư về phương án sửa đổi hợp đồng đã ký theo hướng: xóa bỏ trạm thu phí có bất cập và kéo dài thời gian thu phí. Sau khi đàm phán, có 3 dự án khả thi để tiếp tục thực hiện hợp đồng; 5 dự án còn lại bổ sung vốn Nhà nước nhưng vẫn không khả thi, do đó cần mua lại để chấm dứt hợp đồng.

Cụ thể, 5 dự án được đề xuất mua lại gồm BOT cầu đường sắt Bình Lợi và cải tạo luồng sông Sài Gòn với 571 tỷ đồng; BOT vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa với 892 tỷ đồng; BOT nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 thành phố Cần Thơ với 1.754 tỷ đồng; BOT Thái Nguyên-Chợ Mới và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 dự kiến 2.850 tỷ đồng; BOT nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Đắk Lắk với 745 tỷ đồng. Các dự án này sẽ xóa trạm thu phí sau khi Nhà nước bố trí ngân sách mua lại...

Đề xuất 3 tỉnh ưu tiên gần 10 triệu m3 cát đắp cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Cục Quản lý đầu tư xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Khoáng sản Việt Nam về việc phân bổ nguồn cát cho dự án cao tốc Bắc - Nam các đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

ĐBSCL sẽ ưu tiên cát làm cao tốc

Nội dung văn bản cho biết, theo tính toán, tổng nhu cầu vật liệu cát đắp nền đường hai dự án thành phần khoảng hơn 18 triệu m3. Riêng năm 2023, nhu cầu cát đắp cần hơn 9 triệu m3.

Trong tháng 2/2023, Bộ GTVT đã có các văn bản đề nghị các địa phương bố trí nguồn vật liệu cát cho dự án. Trong đó, đề nghị tỉnh An Giang bố trí khoảng 7 triệu m3; tỉnh Đồng Tháp khoảng 7 triệu m3; tỉnh Vĩnh Long khoảng 5 triệu m3 cát.

Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị thi công dự án cũng đã nhiều lần làm việc với các tỉnh có nguồn vật liệu cát như: An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tuy nhiên, đến nay các địa phương mới có kế hoạch dự kiến cung cấp cho dự án khoảng 3 triệu m3.

Cụ thể, tỉnh An Giang đã bố trí 1,1 triệu m3 từ nguồn tăng công suất các mỏ đang khai thác. Đến nay, chưa có quyết định tăng công suất do đang chờ xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh Đồng Tháp đã bố trí gần 1,9 triệu m3 từ nguồn tăng công suất mỏ đang khai thác (371.000 m3) và bố trí 2 mỏ mới (khoảng 1,52 triệu m3).

Hiện nay, các nhà thầu đang tích cực tiếp nhận 371.000 m3 từ mỏ tăng công suất và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương thực hiện các thủ tục mở mỏ mới.

Phục vụ triển khai dự án, UBND tỉnh Đồng Tháp dự kiến tiếp tục bố trí khoảng hơn 5 triệu m3 cát cho dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau, nhưng chưa xác định cụ thể tên, vị trí mỏ dự kiến.

“Ban QLDA Mỹ Thuận đang liên hệ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn thủ tục và xác định tên, vị trí mỏ cụ thể để triển khai các thủ tục tiếp theo”, Cục Quản lý đầu tư xây dựng thông tin.

Về phía tỉnh Vĩnh Long, hiện tại UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị bổ sung vị trí mỏ có mã hiệu quy hoạch NTSH.7 trong phạm vi nhánh trái sông Hậu và sông Trà Ôn thuộc huyện Trà Ôn vào Hồ sơ khảo sát vật liệu của dự án làm cơ sở thực hiện các thủ tục giao mỏ cho nhà thầu (trữ lượng khoảng hơn 1 triệu m3).

Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục để bổ sung vào hồ sơ khảo sát vật liệu. Nhà thầu đang đồng thời tổ chức xác định trữ lượng, chất lượng mỏ, dự kiến hoàn thành trước ngày 12/5/2023 để có số liệu báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sẽ chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã Duyên Hải

Ngày 16/5, lãnh đạo cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh đã tiến hành triển khai thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã Duyên Hải (Dự án).

Toàn cảnh một trong những hạn mục bị bỏ hoang, cốt thép đang trong giai đoạn hư hỏng.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã Duyên Hải, tọa lạc tại ấp Ấp 12, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Vân làm chủ đầu tư.

Về tiến độ thực hiện Dự án: tháng 6/2018 hoàn thiện các thủ tục pháp lý; tháng 7/2018 đến tháng 4/2019, khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; tháng 7/2019 hoàn thành Dự án đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án, Nhà đầu tư đã 08 lần điều chỉnh: 06 lần được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư (04/06 lần điều chỉnh liên quan đến tiến độ thực hiện Dự án: lần 2, 4, 5, 6); 01 lần được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện gia hạn đến ngày 30/7/2022 hoàn thành toàn bộ Dự án chính thức đưa vào hoạt động (Thông báo số 74/TB-VP, ngày 20/4/2022); 01 lần được Chủ tịch UBND tỉnh cho tiếp tục thực hiện Dự án đến ngày 31/12/2022 (Công văn số 5177/UBND-KT, ngày 15/11/2022).

Do Nhà đầu tư không hoàn thành Dự án theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo các lần cam kết nên Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định ngừng hoạt động của Dự án đầu tư theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư (Quyết định số 43/QĐ-SKHĐT, ngày 23/3/2023).

Kết quả kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra tại hiện trường vào sáng ngày 16/5/2023, công trình đã bỏ hoang, sắt bị hư hỏng, nền móng sụp, lún… so với các lần kiểm tra trước đây thì khối lượng xây dựng tại công trình không thay đổi.  Việc chậm Dự án đã gây ô nhiễm môi trường, bức xúc cho người dân.

An Giang trao và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 287 đảng viên cao niên tuổi Đảng

Ngày 16/5, Tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 287 đồng chí cao niên tuổi Đảng, đợt 19/5/2023.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên 50 năm tuổi Đảng.

Trong cùng ngày, cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh tiến hành lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đang sinh hoạt tại các Đảng bộ trực thuộc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi Đảng, là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh, là những tấm gương tiêu biểu đóng góp tích cực cho Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà qua các thời kỳ.

Thế hệ những người con An Giang hôm nay luôn ghi nhớ những đóng góp của các Đảng viên cao niên tuổi Đảng và mong thời gian tới, các đồng chí cao niên tuổi Đảng tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, với kinh nghiệm và khả năng của mình.

Bên cạnh đó, những người con An Giang đã thông qua những hình thức phù hợp tiếp tục tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và phong trào cách mạng quần chúng tại địa phương để xây dựng quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp, văn minh

Công an Cần Thơ ôn lại truyền thống 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Sáng 16/5, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2023); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện lời Bác dạy, trong thời gian qua lực lượng công an thành phố không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, ra sức thi đua lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Nhiều tập thể, cá nhân được Ðảng, Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý như: Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Huân chương Quân công cho 1 tập thể; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 20 cá nhân; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho 1.889 cá nhân và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành...

Thời gian tới, Đảng ủy lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục lãnh chỉ đạo, phát huy vai trò của tập thể tập trung thực hiện tốt về tập trung xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 13 của Thành ủy, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về "Ðẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Đảng ủy lãnh đạo Công an thành phố cũng tập trung tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...