Tin tức miền Tây 24/4: Tổ chức hội nghị thương mại đầu tư Ấn Độ - ĐBSCL

2023-04-24 14:46:51 0 Bình luận
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa làm việc với Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh và thống nhất tổ chức Hội nghị Thương mại và Đầu tư Ấn Độ - ĐBSCL trong 2 ngày (thứ tư và thứ năm, tuần thứ 2 của tháng 6/2023)

Đồng Tháp: Tổ chức hội nghị thương mại đầu tư Ấn Độ - ĐBSCL

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa làm việc với Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh và thống nhất tổ chức Hội nghị Thương mại và Đầu tư Ấn Độ - ĐBSCL trong 2 ngày (thứ tư và thứ năm, tuần thứ 2 của tháng 6/2023).

Hoạt động sản xuất lúa gạo tại ĐBSCL.

Trước ngày khai mạc hội nghị, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày Quốc tế Yoga năm 2023.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ mời khoảng 100 doanh nghiệp Ấn Độ hoạt động ở 6 lĩnh vực thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, du lịch và công nghệ thông tin để tham gia hội nghị, mỗi lĩnh vực có 20-25 doanh nghiệp. Đồng thời, gợi ý tỉnh Đồng Tháp tổ chức đoàn công tác sang Ấn Độ để tìm hiểu vùng trồng, công nghệ chế biến xoài.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã có 2 nhà đầu tư Ấn Độ, hoạt động giao thương giữa Đồng Tháp và Ấn Độ đang có những dấu hiệu tích cực. Do đó, việc phối hợp tổ chức hội nghị thương mại, đầu tư là cơ hội để phát triển thêm mối quan hệ này. Đồng Tháp sẽ chuẩn bị các tài liệu, danh mục kêu gọi đầu tư, nhu cầu hợp tác… để ngài Tổng lãnh sự giới thiệu đến doanh nghiệp Ấn Độ.

Lương năm 2023 của "sếp" Công ty xổ số Vĩnh Long hơn 2,8 tỉ đồng

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, vừa ký ban hành quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 đối với người quản lý Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Long (gọi tắt là Công ty xổ số Vĩnh Long) với số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Vé số do Công ty XSKT Vĩnh Long phát hành. 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Công ty xổ số Vĩnh Long căn cứ vào quỹ tiền lương thù lao, kế hoạch nêu trên thực hiện ứng tiền lương năm 2023 và làm cơ sở để xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty xổ số Vĩnh Long có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động trả lương thù lao về UBND tỉnh, Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính tỉnh và Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, để theo dõi.

Theo Công ty xổ số Vĩnh Long, hiện tại công ty có 4 viên chức quản lý gồm: Chủ tịch kiêm Giám đốc, Phó giám đốc, kiểm soát viên và Kế toán trưởng.

Công ty xổ số Vĩnh Long được thành lập năm 2010 và có 100% vốn Nhà nước. Năm 2022, công ty này có doanh thu hơn 5.200 tỉ đồng, tăng gần 1.700 tỉ đồng so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế hơn 709 tỉ đồng. Tiền lương, thưởng và phụ cấp của lãnh đạo công ty trong năm 2022 hơn 2,68 tỉ đồng.

Khánh thành Phòng truyền thống Dân Y khu Tây Nam bộ

Sáng 21/4, Sở Y tế TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khánh thành Phòng Truyền thống Dân y khu Tây Nam Bộ.

Lãnh đạo thành phố, ngành y tế và nguyên lãnh đạo ngành y tế cắt băng khánh thành Phòng Truyền thống Dân y khu Tây Nam Bộ.

Phòng Truyền thống Dân y khu Tây Nam Bộ đặt tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tư liệu hoạt động của Dân y khu Tây Nam Bộ thời kỳ 1954-1975. Qua đó, tái hiện một phần bức tranh công tác, học tập, sinh hoạt, lao động và chiến đấu… đầy gian khổ, ác liệt của những chiến sĩ trên mặt trận y tế. Đồng thời giáo dục lịch sử truyền thống cho cán bộ y tế hiện tại và mai sau. Đặc biệt là giáo dục lịch sử, truyền thống cho sinh viên, học sinh y dược tại Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ cho biết sẽ phân công cán bộ phụ trách tiếp nhận những tư liệu của các địa phương gửi về để trưng bày; phân công cán bộ phụ trách thuyết trình cho khách đến tham quan Phòng Truyền thống. Xây dựng nội quy, lịch mở cửa và thông báo đến các trường thuộc khối ngành sức khỏe trong toàn khu vực được biết.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, đề nghị các đơn vị quan tâm hơn nữa việc xây dựng phòng truyền thống của ngành y tế, của đơn vị mình (trong điều kiện cho phép). Đề nghị các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Cần Thơ tiếp tục rà soát, sưu tầm, tìm kiếm, khôi phục tài liệu, sách, báo, tranh, ảnh, bài viết, bút ký, nhật ký… Đồng thời, khuyến khích các cơ quan, đơn vị phổ biến đến các cán bộ ngành y tế nghỉ hưu sưu tầm các hiện vật như trên để hiện vật được trưng bày tại phòng truyền thống phong phú và sinh động hơn.

Long An: Phấn đấu 100% rác thải khu vực đô thị được thu gom và xử lý

Trong phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường năm 2023, Long An phấn đấu đạt tỷ lệ 100% thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị và 75% khu vực nông thôn; tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100%.

Một khu công nghiệp ở Long An.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai và áp dụng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh năm 2023; xử lý môi trường của 2 cụm công nghiệp chỉnh trang Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông. Đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh…

Theo thống kê, tổng lượng nước thải phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 80.950m3/ngày đêm, trong đó khu vực đô thị phát sinh khoảng 33.000m3/ngày đêm. Hiện chỉ một số khu dân cư, đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung như hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Khu đô thị Phường 6, TP Tân An.

Phát động Tháng Nhân đạo quốc gia năm 2023

Ngày 23/4, tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo quốc gia năm 2023, kỷ niệm 160 năm Phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” gắn với phong trào “Người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thành ủy Cần Thơ và các tổ chức quốc tế ấn nút phát động Tháng Nhân đạo năm 2023. Ảnh: KIM XUÂN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ phát động cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban CTĐ quốc tế, khu vực; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ; Hội CTĐ 63 tỉnh, thành; các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tình nguyện viên CTĐ và đông đảo sinh viên.

Tháng Nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1/5 đến ngày 31/5, trong đó cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội CTĐ Việt Nam). Với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, trong tháng toàn hội phấn đấu vận động các nguồn lực đạt 400 tỉ đồng để trợ giúp 1 triệu lượt người, trong đó các cấp hội phấn đấu vận động, kết nối xây mới, sửa chữa được 63 điểm “Bếp sạch - Cơm ngon” tại các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu 150 triệu đồng/điểm (1 điểm/tỉnh, thành hội); xây dựng, sửa chữa 115 nhà CTĐ và hỗ trợ sinh kế cho 200 hộ ngư dân nghèo, khó khăn. Trong đó, mỗi tỉnh trong 23 tỉnh thuộc Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà; mỗi tỉnh trong 40 tỉnh còn lại hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ ngư dân nghèo, khó khăn thuộc địa bàn của chương trình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...