Tin tức miền Tây 31/5: Cần Thơ hoàn chỉnh quy hoạch trình Chính phủ

2023-05-31 23:00:00 0 Bình luận
Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có cuộc họp cho ý kiến theo thẩm quyền đối với hồ sơ quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Cần Thơ hoàn chỉnh quy hoạch trình Chính phủ phê duyệt

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có cuộc họp cho ý kiến theo thẩm quyền đối với hồ sơ quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP đã báo cáo kết quả quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND thành phố đã tiếp thu, chỉnh sửa sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Thành ủy như tham khảo kinh nghiệm thực tiễn từ quy hoạch của các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hòa…; cập nhật các nội dung về giải pháp thực hiện quy hoạch, đảm bảo điều kiện cho sự phát triển của thành phố trong thời kỳ quy hoạch tới; cập nhật danh mục dự án và các thông tin thuộc tính liên quan của từng dự án đảm bảo tính đầy đủ, chính xác như quy mô dự kiến, vị trí dự kiến…

UBND thành phố đã chỉnh sửa các khu chức năng như khu đô thị sinh thái Phong Điền; khu đô thị mới Cờ Đỏ đến quốc lộ 80; chỉnh sửa các phân vùng; điều chỉnh các nội dung về xử lý chất thải rắn; điều chỉnh quy hoạch cấp thoát nước, nghĩa trang; cập nhật địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính; cập nhật các nội dung về hạ tầng thương mại, năng lượng xuyên suốt hệ thống các báo cáo; cập nhật các nội dung về văn hóa, thể thao và danh mục dự án đi kèm. UBND thành phố đã rà soát, cập nhật danh mục dự án và các thông tin thuộc tính liên quan của từng dự án như quy mô dự kiến, vị trí dự kiến, ranh giới dự kiến; hoàn chỉnh bản đồ phương án phát triển hạ tầng giao thông, tập trung vào hạ tầng đường bộ gồm hệ thống đường cao tốc, quốc lộ, đường liên tỉnh, đường vành đai thành phố, đường trục chính đô thị, các nút giao thông trọng điểm, công trình cầu, hầm trọng điểm,... Đồng thời, hoàn chỉnh bản đồ phương án phát triển các khu công nghiệp, bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất, bản đồ phương án phát triển không gian.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chấp thuận chủ trương cho UBND thành phố chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tổ chức thực hiện các bước thủ tục tiếp theo bảo đảm đúng quy định Luật Quy hoạch và pháp luật hiện hành. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh quy hoạch theo đúng kế hoạch, tiến độ để trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III năm nay. 

An Giang: 5 căn nhà phải di dời trước nguy cơ sạt lở bờ sông Hậu

Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp huyện An Phú rà soát, theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại do rạn nứt đất bờ sông Hậu qua địa bàn huyện An Phú.

Hiện trường một vụ sạt lở ở An Giang. Ảnh: TTXVN

Trước đó ngày 29/5, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện An Phú và thị trấn An Phú nhận được tin báo của người dân về tình hình rạn nứt đất tại tổ 20, khóm An Thạnh, thị trấn An Phú. Qua khảo sát cho thấy vết nứt xuất hiện trên tuyến bờ hữu sông Hậu, cách quốc lộ 91C khoảng 8m, bờ sông khoảng 5m, tổng chiều dài khoảng 40m, rộng 0,1-0,2m; ảnh hưởng trực tiếp đến 5 căn nhà và có khả năng sạt lở rất cao.

Nguyên nhân rạn nứt bước đầu được xác định do sự chênh lệch của mực nước triều lớn, đất cặp bờ sông Hậu hằng năm do ảnh hưởng lũ và dòng chảy làm bào mòn tạo hàm ếch, kết hợp mưa nhiều ngày. Sau khi phát hiện vết nứt, địa phương đã tiến hành chặt mé những cây lớn và vận động 5 hộ dân tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng, tài sản.

Ngày 26/5, trên địa bàn xã Quốc Thái và xã Phú Hội, huyện An Phú, cũng xảy ra 2 vụ sạt lở bờ sông Hậu và sông Châu Ðốc, khiến 2 nhà dân buộc phải tháo dỡ, di dời tài sản khẩn cấp, 10 hộ dân trong khu vực sạt lở bị ảnh hưởng. Trước đó từ ngày 21-24/5, tỉnh An Giang cũng ghi nhận 3 vụ sạt lở đất bờ sông, rạch xảy ra trên địa bàn 2 huyện Chợ Mới, Châu Phú, với tổng chiều dài 125m.

Không thu phí khách du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023

Trong 7 ngày, kể từ 00 giờ, ngày 8/6 đến 23 giờ 59 phút, ngày 14/6 (nhằm ngày 21/4 âm lịch đến hết ngày 27/4 âm lịch), Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia núi Sam sẽ không thu phí khách du lịch đến tham quan trong thời gian diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023.

Du khách đến tham quan, chiêm bái Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ ngày 2/6 đến 14/6/2023 (nhằm ngày 15/4 đến 27/4 âm lịch). Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể thao, giải trí… sẽ được tổ chức.

Đặc biệt, chương trình khai hội  lúc 19 giờ 30 phút, ngày 8/6 (nhằm ngày 21/4 âm lịch), dự kiến Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang sẽ truyền hình trực tiếp.

Ngoài ra, TP. Châu Đốc còn tổ chức 3 đêm biểu diễn văn nghệ phục vụ khách tham quan, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ.

Kiên Giang sẽ chấn chỉnh các hoạt động lữ hành không phép, tự tổ chức tour tham quan

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón lượng lớn du khách đến Kiên Giang trong dịp hè này, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách khi tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại địa phương.

Kiên Giang tăng cường kiểm tra hoạt động của các cano, tàu vận chuyển khách tham quan để đảm bảo an toàn cho du khách. Ảnh: VOV

Sở Du lịch Kiên Giang sẽ phối hợp cùng các ngành, địa phương tăng cường kiểm soát chấn chỉnh các hoạt động lữ hành không phép, tự tổ chức tour tham quan như doanh nghiệp lữ hành, nhất là vào mùa cao điểm, các hoạt động cụ thể như vừa lái xe vừa làm hướng dẫn, vừa điều hành...; tour du lịch giá rẻ, kém chất lượng, đưa du khách đến các cửa hàng mua sắm, các điểm tham quan vì mục đích hoa hồng.

Chấn chỉnh tình trạng taxi, xe điện, xe ôm, cano, tàu vận chuyển khách tham quan tranh nhau đón khách tại các bến tàu, bến xe, chợ đêm gây mất trật tự và mỹ quan. Các sản phẩm có nguồn gốc từ các nơi khác như: hải sản, các loại khô, trái cây, tiêu... mang đến lấy thương hiệu “đặc sản của địa phương” để bán cho du khách, ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của du khách về chất lượng các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đổi mới công tác dân vận trong thời kỳ công nghệ số

Trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác dân vận của Đảng cần được đổi mới toàn diện, ứng dụng công nghệ, tăng cường tương tác, lắng nghe, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.
2025-10-27 16:01:21

CHÍNH THỨC: Timor Leste (Đông Timo) gia nhập ASEAN

Sau 14 năm nỗ lực, Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mở ra chương mới cho tiến trình hội nhập khu vực, khẳng định sức sống, bản lĩnh và khát vọng phát triển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của Đông Nam Á.
2025-10-27 15:54:44

Hải Phòng thông qua 21 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 30 HĐND thành phố

TP.Hải Phòng vừa hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 30 (chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 2026, thông qua 21 Nghị quyết; nhiều nội dung quan trọng đã được kịp thời cụ thể hoá; quyết định một số cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
2025-10-27 06:56:59

Giải “bóng đá làng xã” và câu chuyện về tình yêu thể thao của người dân Tân Đồng

Giải “bóng đá làng” của người dân xã Hậu Lộc là một sự kiện văn hóa không thể thiếu trong đời sống cộng đồng tại địa phương. Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỉ niệm ngày truyền thống LHTN Hậu Lộc nói chung và đoàn thanh niên thôn Tân Đồng nói riêng.
2025-10-26 19:00:00

Người cựu chiến binh biến rơm, cói thành nguồn sống cho người yếu thế

Trở về từ chiến trường, cựu chiến binh Vũ Xuân Túy chọn nghề cói ở quê nhà xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, lập Công ty Ánh Túy, biến rơm, cói thành nguồn sống cho hàng trăm thương binh, người khuyết tật, phụ nữ nghèo.
2025-10-26 16:06:16

Người cựu chiến binh "giữ lửa" với nghề đúc đồng

Cựu chiến binh Phan Trọng Điền trở về quê xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, gắn bó với lửa nghề đúc đồng. Không giữ nghề cho riêng mình, ông mở lò, dạy nghề miễn phí, đúc tượng tri ân, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ.
2025-10-26 15:59:34
Đang tải...