Tin tức miền Tây 4/4: Giải cứu 50.000 tấn hành tím

2023-04-04 13:35:32 0 Bình luận
Tính đến nay, có 12/13 tỉnh thành ở ĐBSCL (trừ tỉnh Bến Tre, do diện tích lúa còn ít) đăng ký tham gia đề án với định hướng tới năm 2025 đạt 719.000ha và đến năm 2030 đạt hơn 1 triệu héc-ta...

Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao: Tăng thu nhập cho nông dân

Tính đến nay, có 12/13 tỉnh thành ở ĐBSCL (trừ tỉnh Bến Tre, do diện tích lúa còn ít) đăng ký tham gia đề án với định hướng tới năm 2025 đạt 719.000ha và đến năm 2030 đạt hơn 1 triệu héc-ta. Trong đó, An Giang, Kiên Giang, Long An và Đồng Tháp là những tỉnh đăng ký diện tích tham gia nhiều nhất… Ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh đã có văn bản đăng ký thực hiện đề án với diện tích đến năm 2025 là 100.000ha và năm 2030 là 200.000ha. Trước mắt, trong năm 2024 sẽ làm ngay từ 60.000-82.000ha, đây là những diện tích đang sản xuất lúa chất lượng cao trong vụ Đông xuân 2022-2023 khá hiệu quả, bởi có sự liên kết bao tiêu của khoảng 21 doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Thu hoạch lúa ở ĐBSCL.

Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá cao đề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao đang được Bộ NN&PTNT triển khai tại các tỉnh thành vùng ĐBSCL; đồng thời cho rằng, nông dân sẽ được hưởng lợi bằng việc tăng thêm thu nhập khoảng 20% thông qua các phương án sản xuất hiện đại, liên kết chuỗi giá trị.

Ông Li Gou - chuyên gia cao cấp về nông nghiệp của WB tại Việt Nam nhận định, nhu cầu tiêu thụ gạo trên thế giới đang tăng lên, giá cả khá tốt; đây là điều kiện thuận lợi cho các nước xuất khẩu gạo như Việt Nam tăng cường cung ứng gạo ra thế giới. Thuận lợi là vậy, song nếu nhìn toàn diện thì thời gian qua nông dân trồng lúa ở các tỉnh ĐBSCL thu nhập chưa như mong muốn, còn khá ít hộ giàu lên từ cây lúa… Nguyên nhân do lợi nhuận mà cây lúa mang lại chưa bằng cây ăn trái hay nuôi thủy sản; ngoài ra việc sản xuất dạng nhỏ lẻ, manh mún còn phổ biến, thiếu liên kết chuỗi giá trị, thiếu thương hiệu, được xem là những hạn chế trong sản xuất lúa gạo thời gian qua. Vì vậy, đề án 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao đang được Bộ NN&PTNT triển khai là cơ hội tốt để tái cơ cấu, tìm hướng đi mới cho lúa gạo vùng ĐBSCL.

Sớm triển khai cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm ở Cần Thơ

Mới đây, lãnh đạo quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã có cuộc họp về dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 1.196 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, 5 nút giao được cải tạo, mở rộng gồm: nút số 1 (Mậu Thân - 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo); nút số 2 (Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt); nút số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ); nút số 4 (Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2) và nút số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4).

Một nút giao trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

UBND quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư dự án và tiến hành giai đoạn chuẩn bị dự án. Trên cơ sở khảo sát thực tế, quận đề xuất quy mô thực hiện dự án với 3 phương án. Trong đó, phương án 1: thiết kế mở rộng vỉa hè từ 5-6m theo quy hoạch được duyệt; phương án 2: phân chia dự án thành 2 dự án thành phần để phân kỳ đầu tư (dự án thành phần 1 thực hiện 2 nút giao số 1 và số 4; dự án thành phần 2 thực hiện 3 nút còn lại); phương án 3: thiết kế mở rộng vỉa hè đồng bộ 2,5m. Phương án 1 và phương án 2 dự kiến tăng tổng mức đầu tư, phương án 3 không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt. Hiện, quận đang chờ Sở Giao thông vận tải thành phố trình xin ý kiến thống nhất của UBND thành phố và HĐND thành phố về quy mô thực hiện dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiền Phong, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, nhấn mạnh: Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đang là bức xúc của người dân hiện nay. Do vậy, UBND quận Ninh Kiều cần chủ động trong công tác chuẩn bị dự án, không để chậm trễ. Trong khi chờ đợi ý kiến của UBND và HĐND thành phố thống nhất về quy mô thực hiện dự án, quận chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục liên quan đảm bảo đúng quy định, tránh sai sót dẫn đến chậm tiến độ. Bên cạnh đó, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn nền bố trí tái định cư…

Đồng Tháp vinh danh 125 giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học

Tại Đồng Tháp vừa diễn ra hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm 2023.

Trao thưởng cho giáo viên đạt Danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học” năm học 2022 - 2023. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại.

Hội thi gồm 2 phần: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang công tác và phần thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.

Hội thi năm nay có 214 giáo viên được tuyển chọn từ Hội thi cấp huyện của 12 đơn vị cấp huyện và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Tỉnh (mỗi khối lớp 4, 5 tối đa là 4 giáo viên; Các bộ môn, mỗi môn tối đa 2 giáo viên; Mỗi đơn vị cấp huyện tối đa 18 giáo viên tham dự Hội thi).

Kết quả, có 125/214 giáo viên được Ban Chấm thi đánh giá đạt, tỉ lệ 58,41%, cao hơn các Hội thi trước (năm học 2018 - 2019 là 51,38%, năm học 2020 - 2021 là 57,69%).

Đặc biệt, Ban Tổ chức, Ban Chấm thi đã xét chọn và khen thưởng 3 giáo viên có thành tích cao nhất đạt “Viên phấn Vàng” ở huyện Tháp Mười (2 giáo viên) và huyện Thanh Bình (1 giáo viên). Mỗi “Viên phấn Vàng” được tặng thưởng một chỉ vàng SJC. Đồng thời, Trường Đại học Đồng Tháp cũng tặng thưởng thêm mỗi giáo viên đạt “Viên phấn Vàng” 2 triệu đồng.

Bộ Công an đề nghị Cần Thơ kiểm tra dự án Trung tâm thương mại ở phường Cái Khế

Theo Báo Pháp luật TP HCM, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu tham mưu cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Bộ Công an về dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Thùy Dương đầu tư theo văn bản của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Một góc dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở. Ảnh: HD - PLO.

Trước đó, Cơ quan ANĐT đã tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) về những hành vi có dấu hiệu làm giả giấy tờ có giá, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thùy Dương (số 95B1 Ung Văn Khiêm, Trung tâm thương mại Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay tại PVcombank.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 8/3, Cơ quan ANĐT ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo về tội phạm của PVcombank.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết tin báo, Cơ quan ANĐT nhận thấy khi thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở tại phường Cái Khế, Công ty Thuỳ Dương có những dấu hiệu sai phạm trong việc ký Hợp đồng mua bán các sản phẩm của Dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; nhận tiền thanh toán nhưng chưa xuất hóa đơn, chưa kê khai, nộp thuế.

Theo giải trình của Công ty, do Sở TN&MT Cần Thơ chưa thực hiện thủ tục xác định số tiền phí sử dụng đất tại Dự án nên Công ty Thuỳ Dương gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay tại Ngân hàng PVcombank và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (xuất hóa đơn, kê khai thuế, ký hợp đồng công chứng...) để chuyển đổi chủ sở hữu đối với các sản phẩm của Dự án.

Để đảm bảo chặt chẽ về pháp luật, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở tại phường Cái Khế của Công ty Thùy Dương để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có).

Sóc Trăng kêu gọi giải cứu 50.000 tấn hành tím

Thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) hiện đã thu hoạch hành tím thương phẩm chính vụ sau hơn 2 tháng xuống giống. 

Thu hoạch hành tím ở Vĩnh Châu.

Theo ông Mã Chí Thọ, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, năng suất hành năm nay đạt trung bình 19,4 tấn/ha, tăng 900 kg/ha so với cùng kỳ nhưng nông dân đang gặp khó vì giá quá thấp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, hành tím được nhà nông trồng tập trung tại các phường, xã của thị xã Vĩnh Châu. Hiện đã thu hoạch và đang bị tồn gần 50.000 tấn củ hành, cần được giải cứu cho bà con. 

Trước thực trạng đó, dự kiến đầu tuần này UBND tỉnh sẽ có công văn gửi đến các huyện, thị, thành phố; sở, ngành để vận động cán bộ, công nhân viên chức mua hành tím ủng hộ bà con. Mỗi người được vận động ủng hộ 10kg, giá 15.000 đồng/kg. 

Được biết, nông dân Vĩnh Châu trồng khoảng 5.000ha hành, ngoài hành giống và hành chính vụ, nông dân ở đây còn trồng khoảng 1.000 ha hành tím trái vụ để cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán mỗi năm. 

Giá hành tím trái vụ thường dao động từ 20.000-50.000 đồng/kg. Những ngày trước, hành được thương lái hỏi mua chỉ với 5.500 đồng/kg, sau tăng lên 8.000-9.000 đồng/kg. Bán với giá này nông dân lỗ nặng vì để có 1kg hành, chi phí đã là 12.000 đồng...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...