Theo số liệu quan trắc từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, lượng mưa đo được trong đêm 16/5 đến ngày 17/5 tại phường Việt Hưng đạt 123,6mm; phường Cao Xanh 109,2mm; khu vực Hoành Bồ 106,4mm; xã Ba Chẽ 94,6mm; xã Thống Nhất 91,5mm; phường Bãi Cháy 74,6mm. Đáng chú ý, một số trạm đo ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 200mm — mức được xem là đặc biệt lớn: Khe Táu lên tới 241,8mm, Chúc Bài Sơn 233mm, Quảng Đức 219mm.


Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường
Số liệu bổ sung trong sáng 17/5 cũng ghi nhận lượng mưa lớn tại khu vực Hồng Hà (phường Hạ Long) lên tới 212,2mm; Than Hòn Gai (phường Cao Xanh) 174,8mm; Hạ Long (phường Việt Hưng) 144,4mm; Bãi Cháy 124,8mm; An Biên (phường Hoành Bồ) 115,4mm; Vũ Oai (xã Thống Nhất) 113,7mm.
Ngập sâu tại nhiều khu vực đô thị
Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài từ ngày 16 đến 17/5/2026, nhiều khu vực trũng thấp và tuyến giao thông huyết mạch tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Mức nước tại hầu hết các điểm ngập dao động từ 20 đến 40cm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân.
Tại khu vực Yết Kiêu thuộc phường Hồng Gai (một trong những điểm ngập nặng nhất), người dân cho biết mưa lớn kết hợp với triều cường khiến nước trong hệ thống cống thoát chảy ngược ra ngoài, tràn vào nhà, dù tuyến đường đã được nâng cấp trước đó. Theo người dân địa phương, đây là trận mưa lớn nhất họ ghi nhận từ đầu năm đến nay.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại khu vực Cột 5, phường Hạ Long
Tại khu vực Cột 5 phường Hạ Long, nước ngập nhiều tuyến đường, gây cản trở nghiêm trọng cho việc đi lại. Trên đường Tô Hiến Thành, đoạn gần chợ Hạ Long 2 thuộc phường Hồng Gai, lực lượng chức năng đã phải lập rào chắn, tạm dừng lưu thông để bảo đảm an toàn cho người dân. Các điểm ngập khác cũng được ghi nhận tại ngõ 9 tổ 28 khu Cao Thắng 3 (phường Hà Lầm) và khu vực cầu Kênh Liêm.
Sông suối dâng cao, giao thông bị chia cắt
Không chỉ các đô thị, vùng nông thôn và miền núi cũng chịu tác động nặng nề. Mưa lớn làm nước lũ trên sông Hà Cối và sông Tài Chi dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư thuộc các xã Quảng Hà và Quảng Đức. Tại xã Tiên Yên, mực nước trên sông Tiên Yên liên tục tăng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và ngập lụt nguy hiểm, đặc biệt tại khu vực cầu tràn Nà Kiếu, cầu ngầm Tiên Yên và các vùng lân cận.


Nhiều khu đô thị lớn của Quảng Ninh chìm trong biển nước
Tại xã Đông Ngũ, đại diện UBND xã cho biết tuyến đường trước chợ Đông Ngũ bị ngập từ đêm 16/5 do lượng mưa lớn, cộng thêm hệ thống cống bị vùi lấp không đủ khả năng thoát nước. Nước tràn từ mặt đường vào nhà dân và làm gián đoạn nhiều tuyến giao thông nội xã.
Tại phường Móng Cái 2, nước sông Ka Long dâng nhanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng dân quân hỗ trợ di dời các hộ kinh doanh tại khu chợ đêm đến nơi an toàn.
Tại xã Quảng Đức, một cột điện bị đổ do ảnh hưởng của mưa lũ, và Quốc lộ 18C đoạn qua bản Mốc 14 xảy ra sạt lở đất. Tình trạng này gây khó khăn lớn cho việc lưu thông và ứng cứu của các lực lượng chức năng.
Tổng cộng, tình trạng ngập úng được ghi nhận tại hàng loạt địa phương trong tỉnh như Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Hoàng Quế, Đông Ngũ, Tiên Yên, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Móng Cái... Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Chính quyền và lực lượng chức năng vào cuộc
Ngay khi mưa lớn xảy ra, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng đã triển khai ứng phó khẩn cấp. Tại Đông Ngũ, máy xúc và nhân lực được huy động để khơi thông cống thoát nước, đồng thời lập trạm gác cảnh báo tại các điểm ngập nguy hiểm.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển. Các địa phương bố trí lực lượng trực 24/24 tại các khu vực cầu tràn, ngầm tràn, đồng thời thông báo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh và báo cáo ngay cho chính quyền nếu phát hiện tình huống khẩn cấp.
UBND các địa phương Quảng Hà, Quảng Đức và Tiên Yên cũng yêu cầu người dân không qua lại các khu vực nguy hiểm, không di chuyển qua cầu tràn, ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu hoặc có nước chảy xiết; nghiêm cấm các hoạt động vớt củi, đánh bắt cá hay tụ tập ven sông suối trong thời gian lũ dâng cao.
Dự báo tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở
Diễn biến thời tiết những ngày tới được dự báo tiếp tục phức tạp. Từ ngày 17 đến 19/5, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông, ven biển; đồng thời đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, công trình đang thi công và bãi thải hầm lò.

Nước sông Hà Cối dâng cao sau mưa lớn
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cũng phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 đối với lốc, sét, mưa đá. Các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như gió giật mạnh, sạt lở đất có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không vào rừng, suối, khe núi hay vùng thấp trũng khi trời mưa. Trẻ em không được chơi gần sông suối, chân đồi. Các hộ dân sống ở sườn dốc, ven núi cần chuẩn bị sẵn phương án sơ tán và theo dõi sát thông báo từ chính quyền địa phương để ứng phó kịp thời.
Bình luận bài viết