Dấu ấn của những cựu chiến binh gương mẫu Quảng Thuận

2024-03-23 21:54:00 0 Bình luận
Ngày 19/3, Hội Cựu chiến binh phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Giai đoạn 2019 – 2024, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Quảng Thuận tham gia sôi nổi, với các mục tiêu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xuất sắc, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, lực lượng vũ trang, sự chỉ đạo của Hội cựu chiến binh thị xã Ba Đồn. Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội cựu chiến binh phường Quảng Thuận không ngừng phát triển, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; động viên đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị

Giai đoạn 2019 - 2024 Hội đã kết nạp được 25 hội viên, năm 2022, tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, tại đây đã bầu BCH 9, BTV3. Hội cựu chiến binh phường 5/5 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 2 năm đạt hoàn thành xuất sắc được tỉnh hội tặng bằng khen; 7/7 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc hội viên gương mẫu năm 2019 đạt 97,8%, đến năm 2023 đạt 99,8%, tăng 1,9%; gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa năm 2019 đạt 97,7% đến năm 2023 đạt 99,5%, tăng 1,8%. Tiêu biểu có các chi hội: Đình Chùa, Cầu, Đồng Môn, Dinh, Bến Chợ; cá nhân có: Đào Công Hồ, Nguyễn Văn Thân; Đặng Minh Duyệt, Đàm Xuân Tý, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Tiến Văn,...

Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vượt khó vươn lên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững làm giàu hợp pháp, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cựu chiến binh; tỷ lệ gia đình hội viên khá, giàu tăng; gia đình hội viên nghèo giảm so với năm 2019.

Đến cuối năm 2023, không còn hộ nghèo cựu chiến binh, so với cuối năm 2018 giảm được 5 hộ. Hộ cận nghèo còn 1 hộ; so với cuối năm 2018 giảm 13 hộ; Hộ khá, hộ giàu đạt 67%; tăng so với cuối năm 2018, xóa 1 nhà tạm với số tiền 60 triệu đồng. Từ đây đã có nhiều tập thể điển hình tiêu biểu như chi hội Đồng Môn, Cầu, Thuận Bài, Dinh, Bến Chợ. Và một số cá nhân, bà Trần Thị Lý, Trương Thanh Tâm, Trần Đình Trung, Phạm Hồng Dương, Trần Văn Hòa, Phạm Bình Luận, Nguyễn Hùng Sơn, Trương Quang Ái,...

Ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị xã Ba Đồn phát biểu hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Toàn - Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị xã Ba Đồn ghi nhận và biểu dương những thành tích trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trong giai đoạn 2019 - 2024 của Hội cựu chiến binh phường Quảng Thuận. Mong rằng, thời gian tới hội tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục nguyên nhân, hạn chế khuyết điểm để luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, Hội cựu chiến binh phường Quảng Thuận đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Đồng thời tiến hành bầu các đại biểu đi dự Đại hội cấp trên giai đoạn 2019 – 2024.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...