Công bố top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

2023-02-16 11:41:20 0 Bình luận
Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc Đặng Dương Minh Hoàng từng là du học sinh tại Pháp. Anh Hoàng vừa vinh dự lọt vào top 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Chiều 15/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Toàn cảnh buổi họp báo về giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Theo ông Trần Quốc Duy - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước, Cố vấn của Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc (Mạng lưới), Chủ nhiệm Mạng lưới Đặng Dương Minh Hoàng - Chủ nông trại Thiên Nông (H.Bù Gia Mập, Bình Phước), Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước vinh dự là 1 trong 20 đề cử này.

Được biết, 17 năm qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vinh danh, trao Giải thưởng Lương Định Của cho 2.050 “Nhà nông trẻ xuất sắc”. Được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 3/11/2022, Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc chính là nhịp cầu kết nối những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôn vinh, trao Giải thưởng Lương Định Của đầy cao quý.

Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc Đặng Dương Minh Hoàn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam thông tin rằng năm nay, Thường trực Hội đồng Giải thưởng nhận được 156 hồ sơ từ 57 đơn vị gửi về; trong đó có 2 ứng cử tự gửi hồ sơ giới thiệu.

Theo thống kê, trong 156 hồ sơ có 117 nam, 39 nữ; học hàm cao nhất là Giáo sư tập sự (1); học vị cao nhất: Tiến sĩ (8); Thạc sĩ (7); nhiều tuổi nhất: 37 tuổi (1 đề cử, sinh năm 1985); ít tuổi nhất: 14 tuổi (1 đề cử, sinh năm 2008); dân tộc thiểu số: 15 (Tày: 5; Mường: 3; Mông: 1; Nùng: 2; Thái: 1; Khmer: 1; Thổ: 1; Tà Ôi: 1).

156 hồ sơ đề cử ở 10 lĩnh vực, gồm: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh - trật tự; Thể dục - thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý hành chính.

Lĩnh vực Học tập có số lượng hồ sơ đề cử nhiều nhất (33 hồ sơ). Trong năm 2022, lĩnh vực Học tập có thành tích rất ấn tượng với 10 đề cử được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 7 Huân chương Lao động hạng Ba; 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 12/02/2023, phiên họp Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 lần thứ nhất đã diễn ra. Tại đây, các thành viên Hội đồng đã thể hiện sự công tâm, khách quan khi cùng thảo luận, phân tích, cho ý kiến, cân nhắc kỹ lưỡng từng ứng viên.

Các thành viên đã bỏ phiếu qua phần mềm chọn ra 20 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên thanh niên và nhân dân trên cả nước.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 diễn ra từ ngày 15/2/2023 đến ngày 3/3/2023, hệ thống Bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 sẽ chính thức được kích hoạt trên 10 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh, thành Đoàn.

Phương thức bình chọn: Sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn. Kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho Hội đồng xét tặng giải thưởng.

Sau vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 dự kiến sẽ họp phiên thứ 2 vào đầu tháng 3/2023 để tiếp tục cho ý kiến và bỏ phiếu chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.

Lễ tuyên dương giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022” sẽ được long trọng tổ chức vào tháng 3/2023 tại Hà Nội. Theo truyền thống, sau tuyên dương, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng 2022 sẽ cùng tham gia hành trình tri ân và về nguồn báo công với các Vua Hùng.

Tóm tắt thành tích của top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là cơ quan thường trực của Giải thưởng.

Giải thưởng đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của lớp trẻ. Qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh thiếu nhi; đồng thời góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn - Hội - Đội, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...