Bệnh viện Chợ Rẫy tặng quà Tết cho bệnh nhân khó khăn

2024-02-05 12:05:00 0 Bình luận
Ngày 5/2, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc đường hoa Xuân với chủ đề “Chợ Rẫy Sắc Xuân” ngay bên trong khuôn viên. Nhân chương trình, Ban Giám đốc bệnh viện phối hợp cùng các văn nghệ sĩ, mạnh thường quân tổ chức trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Mặt dù những ngày Tết cổ truyền dân tộc đã cận kề nhưng vì các lý do khác nhau nên nhiều bệnh nhân, gia đình không thể về quê sum họp đón năm mới cùng người thân. Thấu hiểu được nổi niềm đó, Ban giám đốc cùng tập thể nhân viên, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh đã xây dựng đường hoa Tết ngay bên trong khuôn viên.

Gian hàng xin chữ thu hút nhiều người từ sớm, ai ai cũng xin cho người thân và mình những con chữ như Bình an, May Mắn, Hạnh Phúc...

Với chủ đề “Chợ Rẫy Sắc Xuân” nhân buổi lễ khai mạc, Bệnh viện cùng các mạnh thường quân cũng tổ chức trao tặng quà Tết cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại đơn vị.

Đường hoa và hoạt động trao quà cho bệnh nhân khó khăn và chương trình thường niên do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức hàng năm. Với mong muốn các bệnh nhân và người thân sẽ vơi đi phần nào cảm giác xa quê, nhớ nhà, nỗi đau của bệnh lý, cảm nhận được sắc Xuân tại Bệnh viện.

Ngoài 40 trường hợp được nhận quà, kinh phí hỗ trợ trực Tết, Bệnh viện cùng mạnh thường quân sẽ trao quà cho hàng trăm trường hợp còn lại tại các khoa, phòng, ban điều trị vì lý do sức khỏe, không tiện cho việc di chuyển. 

Được biết, đường hoa có sự tham gia của 79 đơn vị là các Trung tâm, Khoa, Phòng tự tay thiết kế, trong đó có 18 tiểu cảnh liên kết khoa, 12 tiểu cảnh đơn . Các tiểu cảnh tập trung vào các chủ đề mừng Đại hội Đảng, mừng xuân Giáp Thìn, tết xưa Sài Gòn, giới thiệu Khoa, Phòng, hình ảnh bệnh viện...

TS. BS.CKII Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể nhân viên, đội ngũ Y bác sĩ và bệnh nhân đã cùng phối hợp, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trong thời gian qua.

TS. BS.CKII Nguyễn Tri Thức thông tin, cứ gần đến Tết Nguyên đán, cán bộ, nhân viên bệnh viện tổ chức đường hoà, nhằm giúp bệnh nhân,  thân nhân có nơi vui chơi, giải trí, tăng cường sức khỏe tinh thần. Mong cho bệnh nhân vượt qua những cơn bệnh nặng để sớm trở về với gia đình. Năm nay bệnh viện tổ chức với sự tham gia của 79 khoa phòng, đơn vị.

Năm 2023 có nhiều khó khăn đối với ngành y tế, tuy nhiên với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo rất quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế thì khoảng 6 tháng cuối năm 2023, gần như tất cả khó khăn đã được giải quyết. Tất cả bệnh viện nói chung đã khởi sắc trở lại, phục vụ bệnh nhân như lúc trước dịch Covid-19. Điều đó là điều rất vui, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Chính vì lẽ đó, chúng tôi chọn chủ đề "Chợ Rẫy sắc xuân" như một sự khởi sắc lại mùa xuân của ngành y tế.

"Cứ đến Tết Nguyên đán, Bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng 800 đến 1.000 bệnh nhân phải ở lại điều trị nội trú. Vì vậy, bệnh viện tổ chức rất nhiều hoạt động như đường hoa, tặng quà ở tất cả các khoa, nhận tiền lì xì, bánh tét, bánh chưng... để phục vụ bệnh nhân không may phải ở lại bệnh viện dịp Tết Nguyên đán..." Bác sĩ Nguyễn Tri Thức chia sẻ thêm. 

Mặc dù phải ở trong bệnh viện nhưng các em vẫn được hỗ trợ quần áo Tết, được gia đình lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong môi trường khá đặc biệt này. 

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 5/2, nhiều bệnh nhân cảm thấy phấn khởi khi trực tiếp được tham quan không gian tại đường hoa. Hoạt động được tổ chức bên trong khuôn viên của bệnh viện nên nhiều bệnh nhân được trực tiếp chụp ảnh, thử đồ tết. Ngoài gian hàng hỗ trợ quần áo Tết kèm chụp ảnh miễn phí thì không gian cho chữ, câu đối miễn phí thu hút rất đông mọi người.

Có chồng bị bệnh Tim mạch, phải nằm lại viện đến qua Tết Giáp Thìn 2024, bà Nguyễn Thị Phượng (67 tuổi, quê Trà Vinh) đã xin cho chồng 2 chữ Bình An, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong ngày tháng sắp tới.

“Hiện tại chồng tôi 65 tuổi đang nằm trong khoa Cấp cứu do bị bệnh về tim mạch, đã 6 ngày liên tiếp vẫn chưa ra ngoài. Tết đến rồi nhưng mình phải ở bệnh viện vì hoàn cảnh và không một ai mong muốn như vậy cả. Giờ phải giữ sức khỏe và tự động viên bản thân phải cố gắng để còn chăm lo cho ông ấy. Sáng nay tôi nhận cơm từ thiện của bệnh viện, vô tình đi ngang qua đường hoa, thấy mấy ông đồ cho chữ. Có đến và xin được 2 chữ Bình An, cảm thấy nhẹ lòng vì thuận  lợi thì phải qua tết chồng mới có cơ hội xuất viện về nhà...” -  Bà Nguyễn Thị Phượng  chia sẻ. 

"Bình An" có lẻ là chữ được nhiều người bệnh, thân nhân xin nhiều nhất trong sáng nay. Ai ai cũng muốn mình bình an, người thân sớm khỏi bệnh để xuất viện về nhà. 

Kề vai sát cánh với bệnh nhân là đội ngũ nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện. Vì những yếu tố đặc thù của công việc, họ vẫn lặng thầm đồng hành cùng người bệnh dù đó có là ngày lễ hay Tết. Đường hoa cũng tạo điều kiện cho mọi người thấy thêm sắc xuân, có thêm động lực để cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình hơn. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...