TP.HCM: Chúc mừng 95 năm lễ Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

2022-12-05 16:41:04 0 Bình luận
Ngày 5/12, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, đồng thời là ngày sinh của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và ngày của Cha tại Thái Lan (5/12/1927 – 5/12/2022).

Ông Bùi Xuân Cường - Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; bà Trần Kim Yến – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh đến dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu chúc mừng, ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh luôn coi trọng mối quan hệ Vương quốc Thái Lan. Đồng thời, ông còn bày tỏa mong muốn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển đối tác chiến lược giữa TP Hồ Chí Minh và Thái Lan nói riêng, giữa hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan nói chung.

 

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng lễ kỷ niệm 95 năm lễ Quốc khánh Vương quốc Thái Lan.

Qua gần nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, nhân dân hai nước có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được trên tất cả các mặt. Trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan diễn ra tốt đẹp, TP Hồ Chí Minh đã có những đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ hai nước. Cụ thể, trong nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh là điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư Thái Lan. 

Bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh phát biểu. 

Tại buổi lễ, Bà Wiraka Moodhitaporn, bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo và nhân dân Thành phố TP Hồ Chí Minh đã chúc mừng lễ kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan. Bà Wiraka Moodhitaporn nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang ngày càng phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng vững bền là giao lưu nhân nhân và mối quan hệ kinh tế. Trải qua bốn thập kỷ quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, mối quan hệ đã được nâng lên thành “Đối tác chiến lược” vào năm 2013 và sau đó là “Đối tác chiến lược tăng cường” năm 2019.

Chúng tôi mong vào kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược vào năm tới sẽ đánh một dấu mốc quan trọng khác trong mối quan hệ lâu dài và hiệu quả giữa Thái Lan - Việt Nam…”, bà Wiraka Moodhitaporn bày tỏ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...