TPHCM: Công bố những công dân thuộc diện được gọi nhập ngũ năm 2022

2022-01-13 16:34:06 0 Bình luận
Chiều 13/1, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố phiên thứ I năm 2022. Chủ trì phiên họp có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam và Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam.

Toàn cảnh phiên họp chiều ngày 13/1, tại UBND TP.HCM - Ảnh: TTBC TP.HCM

Hơn 5.000 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ

TP.HCM là đô thị đặc biệt, mật độ dân số cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, địa phương trọng điểm về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2022, Chính phủ giao TP.HCM chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân với số lượng 4.759 công dân (trong đó Công an: 959 nam, Nghĩa vụ quân sự: 3.800 nam).

Nhằm đưa những công dân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và sức khỏe vào quân đội, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự (NVQS) chặt chẽ, đúng quy trình, thời gian quy định. Thống kê cho thấy, tổng số nguồn công dân quản lý được trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 là 237.828 công dân, chiếm 4,3% so với tổng dân số có hộ khẩu thường trú.

Công dân miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ…: Qua xét duyệt phân loại danh sách, TP.HCM thống kê 91 công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ (chiếm 0,04%) so với nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; 133.138 công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, (chiếm 55,98%) so với nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; 3.702 công dân nam không xét tuyển và chưa xét tuyển chiếm (1,55%) so với nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Công dân thuộc diện nhập ngũ: Theo thống kê, trên địa bàn TP.HCM, số lượng thuộc diện gọi nhập ngũ là 65.967 công dân, (đạt tỉ lệ 27,74%) so với nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; số công dân còn hộ khẩu nhưng thường xuyên vắng mặt ở địa phương là 34.930 công dân (đã qua xác minh nhiều lần của địa phương nhưng không liên hệ được với gia đình và bản thân công dân), chiếm tỉ lệ 14,69% so với nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Công tác giao quân năm 2022: Về việc khám sức khỏe tổng số điều khám sức khỏe là 15.130 công dân. Kết quả công dân đủ sức khỏe nhập ngũ là 5.180 người (đạt tỉ lệ 34,24%) so với tổng số điều khám (bình quân 2,92 công dân đến khám có 1 công dân đủ sức khoẻ).

Hơn 1.100 công dân tình nguyện đăng kí tham gia nghĩa vụ CAND

Tại cuộc họp, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM đã có báo cáo về kết quả công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022

Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: TTBC TP.HCM

Theo đó, về công tác triển khai thực hiện, ngay sau khi kết thúc đợt tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021, Công an TPHCM đã triển khai đến Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn về thực hiện khảo sát, nắm nguồn tuyển công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022. Đồng thời, giao Công an quận, huyện, TP Thủ Đức chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát, rà soát nguồn tuyển, giao chỉ tiêu đến từng phường, xã, thị trấn. Hiện tại, Công an TP đang hoàn tất hồ sơ tuyển chọn theo quy định, với phương châm “bảo đảm chỉ tiêu, tiến độ, chất lượng, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với các lực lượng, cơ quan tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố”.

Về công tác sơ tuyển sức khoẻ, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Công an TP.HCM đã triển khai vận động được 1.182 công dân trong độ tuổi tình nguyện đăng kí. Qua sơ tuyển sức khoẻ tại Hội đồng NVQS tại quận, huyện và TP Thủ Đức, ghi nhận 725 trường hợp đạt, 475 không đạt (322 trường hợp do mắt cận, bệnh lý nhẹ, có thể điều trị). Đối với trường hợp mắt cận, Công an TP.HCM đã giao Công an các đơn vị, địa phương thông báo để công dân phẫu thuật mắt và kiểm tra lại, nếu đạt mới hoàn tất hồ sơ báo cáo Hội đồng xét duyệt. Những trường hợp mắt cận, bệnh lý nhẹ, có thể điều trị, Công an TP.HCM chủ động chỉ đạo Công an địa phương có ý kiến để UBND TP.HCM cùng cấp hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí điều trị.

Liên quan đến tiến độ thẩm định tiêu chuẩn chính trị, Công an TP.HCM thực hiện chặt chẽ các bước thẩm tra lý lịch, tra cứu tài liệu, nghiệp vụ. Đồng thời, chủ động có công văn trao đổi với 33 tỉnh, Thành phố để các địa phương này quan tâm, tích cực hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra. Đến nay, Công an TP.HCM đã tiếp nhận 441/959 chỉ tiêu để phúc tra theo quy định, số hồ sơ còn lại đang được các cơ quan địa phương bổ sung tài liệu.

Đồng thời, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê cũng thông tin thêm, Công an TP.HCM hiện đang hoàn tất thủ tục còn lại để thông báo danh sách tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Đồng thời, triển khai phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày 27/1/2022 đối với những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

TP.HCM: Tập trung chăm lo chính sách hậu phương - quân đội

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, năm 2021, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Hội đồng NVQS Thành phố và địa phương cùng các Sở, ban, ngành đã phối hợp rất tốt, giúp công tác này đạt được kết quả cao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: TTBC TP.HCM.

Trong đợt nghĩa vụ quân sự lần này, lãnh đạo UBND TP.HCM mong rằng, các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy kết quả năm 2021, làm tốt công tác tuyển gọi, giao nhận quân, kể cả trong nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Từ nay đến ngày ra quân (16/2/2022), Thành phố cần rà soát lại công tác chuẩn bị, thống nhất một số điểm chính, khắc phục những vấn đề còn tồn động. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị, Bộ Tư lệnh Thành phố, các Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện và TP Thủ Đức cần làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu cho Hội đồng NVQS TP.HCM và địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật, quân đội trong việc tuyển loại, nhận công dân nhập ngũ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cần chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất để sẵn sàng nhận quân, huấn luyện sao cho đảm bảo điều kiện an toàn. Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các quận huyện, TP Thủ Đức phối hợp tổ chức việc giao nhận quân nghĩa vụ công an. Thành phố sẽ có cuộc họp Hội đồng trước buổi giao nhận này. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP.HCM cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh chủ trì, phối hợp các cơ quan tổng hợp kiến nghị, đề xuất chính sách được trình bày tại cuộc họp như: chi phí điều trị tật mắt; đào tạo sau xuất ngũ; chăm sóc gia đình thanh niên trước kêu gọi; hỗ trợ thanh niên sau xuất ngũ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao Công an TP.HCM phối hợp, quản lý chặt chẽ công dân chuẩn bị nhập ngũ; rà soát, thẩm định lý lịch chính trị, đạo đức bản thân và gia đình; quản lý chất lượng và số lượng thanh niên nhập ngũ. Đồng thời chủ trì, phối hợp các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động tuyển quân; nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tuyển 959 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ trong theo dõi sức khoẻ công dân chuẩn bị nhập ngũ cho đến khi hoàn tất việc giao nhận quân; chỉ đạo các ngành, cơ sở phối hợp cơ quan thường trực đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các hoạt động tuyển quân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xây dựng bảng điều hành số công khai để theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Trong đó, lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại.
2025-09-18 14:10:54

Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!

Trong ký ức của Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, hình ảnh sâu đậm nhất về nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ chính là khi người dân miền Trung giữa cơn “đại hồng thủy” năm 1999 reo lên đầy xúc động: “Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!”.
2025-09-18 10:37:00

Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê - TKV hoàn thành chương trình đổi Thẻ đảng viên

Hoà chung với yêu cầu phát triển trong giai đoạn vươn mình của đất nước, thực hiện Chỉ thị số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên, vừa qua Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã tổ chức cho trên 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia đổi Thẻ đảng viên đảm bảo thời gian và đúng quy trình.
2025-09-18 09:12:30

Kích cầu tín dụng tiêu dùng mùa cuối năm

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên, ngành Ngân hàng phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 16%. Điều này, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng tiêu dùng khi từ nay đến cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất với hàng loạt sự kiện tiêu dùng lớn, như mùa tựu trường, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
2025-09-18 08:59:17

Giải marathon quốc tế Hà Nội ứng dụng công nghệ AI

Lần đầu tiên, công nghệ AI đa mô hình được ứng dụng tại Giải marathon quốc tế Hà Nội để tạo nên video cá nhân hóa sống động, tái hiện hành trình chạy của từng người theo cách độc nhất.
2025-09-17 12:13:57

Khảo sát của Herbalife: 4 trong 5 người tiêu dùng Việt Nam sử dụng thực phẩm bổ sung, nhưng một nửa cảm thấy thiếu tự tin trong việc lựa chọn được loại thực phẩm bổ sung phù hợp

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2025, Herbalife, một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả Khảo sát về sử dụng thực phẩm bổ sung có trách nhiệm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025, cho thấy mặc dù việc sử dụng thực phẩm bổ sung đã trở nên phổ biến tại khu vực nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi đưa ra quyết định trong việc sử dụng sản phẩm đúng cách.
2025-09-17 11:43:15
Đang tải...